Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm thứ Ba (10/10) đã loan báo tiến hành một cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh tiềm tàng trong leo thang xung đột mới nhất giữa Israel và Hamas. LHQ tuyên bố rằng họ đã có “bằng chứng rõ ràng” về những vi phạm nghiêm trọng của cả hai bên, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân quyền quốc tế.

IDF Israel
Israel triển khai phản ứng quân sự khi chiến sự leo thang với phiến quân Hamas. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo RT, Ủy ban Điều tra Quốc tế Độc lập Liên Hiệp Quốc được thành lập vào tháng 5 năm 2021 theo nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là cơ quan được phân công nhiệm vụ điều tra các vi phạm luật pháp quốc tế trong Lãnh thổ Palestine bị Chiếm đóng. Ủy ban này nói trong một tuyên bố phát đi hôm 10/10 rằng họ “đã đang thu thập và lưu trữ bằng chứng về tội ác chiến tranh do cả hai bên gây ra từ ngày 7 tháng 10 năm 2023”.

Ủy ban đã lên án cuộc tấn công của Hamas vào Israel diễn ra vào sáng sớm thứ Bảy (7/10), tuyên bố rằng việc giết hại có định kiến dân thường không vũ trang và bắt cóc con tin là “không thể được dung thứ” và tương đương với “tội ác chiến tranh”.

Ủy ban cũng đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về sự đáp trả của Israel, nói rằng cuộc tấn công của Nhà nước Do Thái vào Gaza và động thái “phong tỏa hoàn toàn” dải đất bị bao vây này “cấu thành sự trừng phạt tập thể”.

Ủy ban đã cam kết sẽ đảm bảo “trách nhiệm pháp lý” của tất cả những ai chịu trách nhiệm về những vi phạm luật pháp quốc tế. Ủy ban nói thêm rằng họ sẽ xác định danh tính bất kỳ ai liên quan đến tội ác chiến tranh ở cả hai bên, bao gồm cả các cấp chỉ huy. Cơ quan của LHQ này cũng nói rằng những thông tin liên quan mà họ thu thập được sẽ được chia sẻ với các cơ quan tư pháp, gồm cả Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Ủy ban đã thúc giục tất cả các bên kiềm chế gia tăng bao lực và kêu gọi “thả vô điều kiện và an toàn tất cả những cá nhân đã bị các nhóm vũ trang Palestine bắt làm con tin”. Ủy ban cũng khẳng định rằng cách duy nhất để kết thúc cuộc xung đột này là phải giải quyết được “các nguyên nhân gốc rễ”, trong đó có vấn đề chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ Palestine và công nhận quyền tự quyết của người Palestine.

Hamas đã bất ngờ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel từ sáng sớm thứ Bảy (7/10), bắn hàng nghìn rocket và điều động chiến binh có vũ trang xâm nhập vào miền nam Israel. Nhà nước Do Thái gọi đây là vụ “11/9 của Israel” và đã tuyên bố tình trạng chiến tranh, thề biến những nơi ẩn náu và hoạt động của Hamas tại Gaza thành “đống gạch vụn”.

Israel tan cong Gaza
Hôm 8/10/2023, Israel pháo kích vào Gaza sau khi bị phiến quân Hamas bất ngờ tấn công vào hôm trước. (Ảnh chụp màn hình video)

Israel tuyên bố đã đóng được các khu vực biên giới với Gaza, chủ yếu sử dụng xe tăng. Nhưng họ cũng nói thêm rằng “không phủ nhận” quân Hamas vẫn có thể tràn qua biên giới.

BBC dẫn tin mới nhất từ truyền thông Israel cho biết số nạn nhân thiệt mạng tại Nhà nước Do Thái đã lên tới 1.200 người, chủ yếu là dân thường.

Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel vào Gaza vẫn tiếp diễn sang ngày thứ tư và đã khiến hơn 900 người thiệt mạng.

Hải Đăng