Lithuania đã dỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển hàng hóa bị trừng phạt vào và ra khỏi lãnh thổ Kaliningrad của Nga bằng đường sắt, hãng thông tấn RIA của Nga cho biết hôm 22/7.

Embed from Getty Images

Liên minh châu Âu tuần trước thông báo, lệnh cấm vận chuyển sẽ chỉ ảnh hưởng đến đường bộ, không ảnh hưởng đến đường sắt, quá cảnh và theo đó Lithuania sẽ cho phép Nga vận chuyển bê tông, gỗ và rượu qua lãnh thổ EU.

Lithuania đã chặn không cho Nga gửi hàng hóa bị trừng phạt qua đường sắt đến Kaliningrad hồi tháng 6, gây ra làn sóng phản đối kịch liệt từ Moscow và họ tuyên bố sẽ trả đũa nhanh chóng.

RIA dẫn lời ông Mantas Dubauskas, phát ngôn viên của công ty đường sắt nhà nước cho hay, họ đã thông báo cho khách hàng có thể vận chuyển hàng hóa một lần nữa.

“Có thể một số hàng hóa sẽ được vận chuyển ngay trong ngày hôm nay,” RIA dẫn lời ông Mantas nói với đài truyền hình Lithuania.

Hãng thông tấn Tass cũng dẫn lời một quan chức chính phủ Kaliningrad cho biết, 60 toa xe chở xi măng sẽ sớm được vận chuyển vào vùng lãnh thổ này.

Kaliningrad bị kẹp giữa Ba Lan và Lithuania và tách khỏi phần còn lại của Nga.

Theo các quan chức Nga, lệnh cấm có thể ảnh hưởng đến một nửa tổng số chuyến hàng đến Kaliningrad, mặc dù Lithuania khẳng định chỉ khoảng 15% các chuyến hàng bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngày ngày 13/7, Bộ Ngoại giao Lithuania thông báo, thành viên Liên minh châu Âu (EU) này sẽ cho phép các chuyến hàng chở hàng hóa bị trừng phạt của Nga vận chuyển đến khu vực Kaliningrad quá cảnh lãnh thổ của mình, sau khi Ủy ban châu Âu công bố hướng dẫn mới ghi rõ, các biện pháp trừng phạt thương mại không nên áp dụng trong việc vận tải giữa Nga và vùng lãnh thổ tách rời của nước này, miễn là khối lượng hàng hóa không vượt quá mức trung bình trong 3 năm qua.

Hàng hóa thuộc danh mục nhân đạo hoặc thiết yếu, chẳng hạn thực phẩm, luôn được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt. Việc vận chuyển hành khách cũng không bị cấm. Mọi người vẫn có thể đến Kaliningrad bằng đường hàng không hoặc đường biển.

Nhật Minh (Theo Reuters)