Máy bay chiến đấu Mỹ tấn công 2 cơ sở vũ khí ở Syria, tuyên bố là đáp trả tấn công bởi quân do Iran hậu thuẫn, và “tách rời và tách biệt” khỏi xung đột Israel-Gaza.

Quan doi My
Quân đội Mỹ tại Trung Đông. (Ảnh chụp màn hình video)

Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh tấn công 2 cơ sở vũ khí đạn dược ở Syria của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Mỹ tuyên bố đó là để trả đũa việc lực lượng của Mỹ bị tấn công bởi các lực lượng do Iran hậu thuẫn, các lực lượng dân quân ủy nhiệm, những người đang lo lắng xung đột Israel-Gaza có thể mở rộng ra ở Trung Đông. Mỹ cảnh báo Iran rằng hãy chỉ đạo quân ủy nhiệm của mình rút lui.

Quân đội Mỹ và đồng minh cho hay họ đã bị các lực lượng được Iran hậu thuẫn tấn công ít nhất 19 lần ở Iraq và Syria trong tuần qua. Hamas, Jihad Hồi giáo, và Hezbollah của Lebanon (Li-Băng) đều được Tehran hậu thuẫn.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian phát biểu tại Liên Hợp Quốc hôm Thứ Năm rằng nếu cuộc tấn công của Israel nhằm vào Palestine không dừng lại, Mỹ sẽ “không thoát khỏi ngọn lửa này.”

Các cuộc không kích của Mỹ diễn ra vào khoảng 4h30 sáng Thứ Sáu ở Syria (01:30 GMT) gần Abu Kamal, một thị trấn của Syria ở biên giới với Iraq, và được thực hiện bởi hai máy bay chiến đấu F-16 sử dụng đạn dược chính xác, theo thông báo của quan chức Lầu Năm Góc.

“Những cuộc tấn công tự vệ chính xác này là phản ứng trước một loạt các cuộc tấn công đang diễn ra và hầu hết không thành công nhằm vào quân nhân Mỹ ở Iraq và Syria bởi các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn bắt đầu vào ngày 17/10,” Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố. “Những cuộc tấn công do Iran hậu thuẫn chống lại lực lượng Mỹ là không thể chấp nhận được và phải dừng lại.”

Nhà Trắng nói rằng trước đó cũng trong hôm Thứ Năm, ông Biden đã gửi một thông điệp hiếm hoi tới Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei của Iran, cảnh báo rằng Tehran không được nhắm mục tiêu vào nhân viên Mỹ ở Trung Đông.

“Điều chúng tôi muốn là Iran thực hiện những hành động rất cụ thể, chỉ đạo lực lượng dân quân và lực lượng ủy nhiệm của họ rút lui,” một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói.

Quan chức này cũng khẳng định rằng Mỹ không phối hợp các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza.

Israel hôm Thứ Sáu tuyên bố các cuộc tấn công quân sự của họ vào Gaza do Hamas kiểm soát là chuẩn bị cho “giai đoạn tiếp theo của chiến dịch”, trong bối cảnh giới quan sát lo ngại rằng một cuộc xâm lược trên bộ vào vùng đất của người Palestine có thể gây ra một cuộc xung đột rộng hơn ở Trung Đông.

Israel đã oanh tạc và công hãm Dải Gaza 2,3 triệu người Palestine kể từ ngày 8/10 đến nay, sau khi Israel bị quân Hamas đột nhiên tấn công vào ngày 7/10 giết hại 1.400 người và bắt cóc hơn 200 con tin, theo thông tin từ Israel.

Hôm Thứ Năm, Bộ Y tế Gaza do Hamas kiểm soát công bố danh sách 212 trang nạn nhân Palestine của các vụ oanh tạc bởi Israel, gồm 7.028 người chết, trong đó có 2.913 trẻ em.

Thông tin công bố bởi Gaza hiện chưa thể kiểm chứng về độ chính xác.

Tờ Al Qahera News của Ai Cập dẫn các nguồn tin cho hay, một tên lửa được phóng trong khuôn khổ cuộc giao tranh giữa Israel-Hamas đã tấn công một thị trấn nghỉ mát của Ai Cập cách Dải Gaza khoảng 220 km vào sáng sớm Thứ Sáu. Kênh truyền hình Al Qahera đưa tin, tên lửa đã bắn trúng một cơ sở y tế ở Taba, khiến ít nhất 6 người bị thương.

Một nhân chứng ở Taba xác nhận đã nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy khói bốc lên. Taba nằm ở biên giới Ai Cập với cảng Eilat ở Biển Đỏ của Israel.

Israel tuyên bố đã đánh trúng các chỉ huy của quân Hamas

Israel hôm Thứ Sáu nói các máy bay chiến đấu của họ đã tấn công 3 đặc vụ cấp cao của Hamas trong Tiểu đoàn Daraj Tuffah, một phần của Lữ đoàn Thành phố Gaza. Theo Israel, 3 sỹ quan chỉ huy này đã đóng vai trò quan trọng trong vụ tấn công vào Israel ngày 7/10.

Chưa có thông báo chính thức nào từ Hamas.

Các chiến binh Palestine đã đụng độ với quân đội Israel tại ít nhất hai khu vực của Dải Gaza hôm Thứ Sáu, các phương tiện truyền thông liên kết với Hamas đưa tin.

Các xe quân sự của Israel đã đột kích vào khu vực trung tâm Al-Bureij và quân đội đang đụng độ với phiến quân gần biên giới ở đó. Theo các báo cáo, ở phía Nam, tại khu vực biên giới gần thị trấn Rafah, các chiến binh Hamas đang đấu súng với quân đội Israel.

Nỗ lực ở Liên Hợp Quốc

Khi hoàn cảnh của thường dân Palestine ngày càng tuyệt vọng và các hoạt động nhân đạo càng đi vào bế tắc, vấn đề nên tạm dừng bắn cho mục đích nhân đạo hay một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sẽ được đưa ra trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 thành viên vào Thứ Sáu, trong một dự thảo nghị quyết do các quốc gia Ả Rập đệ trình kêu gọi một lệnh ngừng bắn.

Trước đó, tại Hội đồng Bảo an LHQ nơi các nỗ lực để viện trợ cho dân Palestine ở Gaza liên tục thất bại do Mỹ và một số thành viên thường trực có quyền phủ quyết.

Tại Đại hội đồng LHQ không quốc gia nào có quyền phủ quyết. Các nghị quyết của Đại hội đồng không có tính ràng buộc nhưng mang sức nặng chính trị.

“Nói rằng tình hình nhân đạo ở Gaza là thảm khốc là còn nói quá nhẹ,” theo Mamadou Sow, người đứng đầu phái đoàn khu vực của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế. “Mọi nhu yếu phẩm để duy trì sự sống đều thiếu thốn và đang suy giảm theo từng giờ ở Gaza.”

Ước tính hơn 613.000 người đã trở thành vô gia cư do cuộc ném bom của Israel vào Gaza và đang được UNRWA – cơ quan Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine – che chở.

Mỹ gửi thêm quân

Các chính phủ ở phương Tây và Trung Đông lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn sẽ phát triển nếu Israel tiếp tục bắn phá Gaza hoặc tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas.

Israel và Hezbollah có trụ sở tại Lebanon đã đấu súng và Israel đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và sân bay của quân đội Syria.

Hoa Kỳ đã gửi tàu chiến, hàng không mẫu hạm, và máy bay chiến đấu tới khu vực trong 3 tuần qua. Hôm Thứ Năm, Lầu Năm Góc hay bổ sung khoảng 900 lính Mỹ đã đến Trung Đông hoặc đang tới đó để tăng cường phòng không cho quân nhân Mỹ.

Về phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant, khi được hỏi trong cuộc họp báo về khả năng xảy ra đối đầu với Iran, đã nói Israel “không hứng thú đến việc mở rộng chiến tranh.”