Dân biểu Đảng Cộng hòa Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Mỹ về Trung Quốc, cảnh báo rằng cơn bão kinh tế sắp xảy ra ở Trung Quốc có thể khiến Bắc Kinh tăng tốc việc xâm lược Đài Loan.

Embed from Getty Images

Dân biểu Đảng Cộng hòa Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Mỹ về Trung Quốc (Ảnh minh họa: Getty Images)

Lĩnh vực bất động sản khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới rơi vào cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng khi một số nhà phát triển bất động sản lớn nhất của Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn để trả nợ. Trên hết, điều mà nhà lập pháp này gọi là “lưỡi cưa tròn về nhân khẩu học không giống bất kỳ xã hội nào trong lịch sử nhân loại” của Đảng Cộng sản Trung Quốc giờ đây trở nên tồi tệ hơn với hàng triệu thanh niên Trung Quốc không có việc làm và cuộc sống của họ bị đình trệ.

Phát biểu với tờ The Epoch Times, Dân biểu Gallagher nhận định, với cuộc khủng hoảng âm ỉ từ lâu hiện đang sắp xảy ra, nguy cơ là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang cầm quyền và nhà lãnh đạo hiện tại của đảng, ông Tập Cận Bình, có thể trở nên “đặc biệt hung hăng hơn trong thời gian sắp tới.”

Đề cập đến ông Tập, Dân biểu Gallagher cảnh báo: “Có lẽ ông ấy sẽ đẩy nhanh tiến độ chiếm Đài Loan bằng vũ lực, một phần là để đánh lạc hướng sự chú ý của người dân khỏi các vấn đề kinh tế trong nước, và một phần bởi vì ông ấy sẽ không bao giờ có cơ hội tốt hơn trong 5 năm tới. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng chúng ta đã bước vào thời điểm nguy hiểm lớn nhất liên quan đến một cuộc đối đầu mạnh mẽ với với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.”

ĐCSTQ chưa bao giờ từ bỏ mong muốn chiếm lấy Đài Loan, bằng vũ lực hoặc bằng cách khác. Tuy nhiên căng thẳng đã và đang ngày càng leo thang trong vài năm qua khi các máy bay chiến đấu Trung Quốc hiện đang xâm nhập Eo biển Đài Loan gần như hàng ngày, chẳng hạn ngày 19/8, sau khi phó tổng thống Đài Loan dừng chân ở Hoa Kỳ, hàng chục máy bay chiến đấu Trung Quốc đã bay đến gần Đài Loan để đe dọa.

Theo vị dân biểu Đảng Cộng hòa, việc Đài Loan rơi vào tay Bắc Kinh sẽ “có sức tàn phá đối với nền kinh tế toàn cầu lớn hơn nhiều so với bất kỳ cơn bão kinh tế ngắn hạn nào mà ĐCSTQ phải vượt qua.” Đồng thời ông lưu ý rằng Đài Loan là một “siêu cường về chất bán dẫn” mà các ngành công nghệ quân sự của Hoa Kỳ đang dựa vào.

Ông cảnh báo: “Nếu ĐCSTQ chiếm Đài Loan, họ có thể bắt phần còn lại của thế giới làm con tin về mặt kinh tế.”

Vị trí địa lý của Đài Loan cũng rất quan trọng. Như một điểm tựa cho mạng lưới các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ, Đài Bắc đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm rằng ĐCSTQ không thể thực thi các quy tắc xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc  đối với các chuẩn mực quốc tế phổ biến hiện nay về tự do hàng hải mà tất cả vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương được hưởng, được thực thi bởi liên minh an ninh do Hoa Kỳ lãnh đạo dựa trên các giá trị dân chủ tự do trong lịch sử.

Nhà lập pháp Mỹ cũng lưu ý, nếu chính quyền Trung Quốc chiếm Đài Loan, “họ sẽ có thể thực hiện cưỡng bức kinh tế với quy mô lớn hơn nhiều so những gì họ đã và đang làm hiện nay. Theo ông, nếu sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Đài Loan bị cản trở, thì các cường quốc trong khu vực gần Đài Loan nhất như Nhật Bản và Philippines chỉ cách Đài Loan 70 và 120 dặm, cũng sẽ trở nên dễ bị tổn thương hơn trước các mối đe dọa của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Dân biểu Gallagher chỉ trích rằng Hoa Kỳ hiện đang “chuẩn bị không tốt” cho bất kỳ cuộc xung đột tiềm ẩn nào.

Tính đến giữa tháng 8, dòng hỗ trợ an ninh của Hoa Kỳ dành cho Ukraine đã lên đến hơn 43 tỷ đô la. Các kho vũ khí của Hoa Kỳ đã xuống đến “mức thấp nguy hiểm”, khiến Mỹ trở nên khó khăn trong việc bảo vệ Đài Loan nếu chiến tranh nổ ra.

Ông nói một cách hài hước: “Chúng ta cần phải cầu trời và đất để đảm bảo rằng ông Tập Cận Bình không bao giờ thức tỉnh và nghĩ rằng ông ấy thực sự có thể thực hiện thành công cuộc xâm lược Đài Loan.”

Vị hạ nghị sĩ Mỹ đại diện bang Wisconsin nhấn mạnh, ông không muốn nghe “cuộc thảo luận về cứu trợ” nào đối với Trung Quốc.

Ông giải thích: “Chúng ta cần tiếp tục gây áp lực kinh tế lên Trung Quốc.”

Trợ cấp cho kẻ hủy diệt chính chúng ta

Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện về ĐCSTQ gần đây đã tiến hành cuộc điều tra BlackRock và MSCI, nhà quản lý tài sản và nhà cung cấp chỉ số đầu tư hàng đầu của thế giới, sau khi phát hiện hai công ty này đã quản lý hơn 60 thực thể Trung Quốc mà Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách đen.

Dân biểu Gallagher đặc biệt chỉ ra việc đầu tư vào công ty gen BGI Genomics có liên kết với quân đội Trung Quốc, đây là công ty mà Hoa Kỳ cáo buộc là đồng lõa trong việc lạm dụng lao động cưỡng bức của chính quyền Trung Quốc, và đang điều hành ngân hàng gen quốc gia Trung Quốc.

Ông lưu ý: “Tôi không nghĩ bất kỳ ai, dù là Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ, sẽ cho rằng chúng ta nên cho phép tiền của Mỹ đầu tư vào những công ty như thế này. Theo một ý nghĩa nào đó, và theo một ý nghĩa nào đó rất đáng lo ngại, chúng ta đang tài trợ cấp cho kẻ huỷ diệt chính chúng ta.”

Trong thời chính quyền Trump, bộ trưởng lao động Mỹ cuối cùng đã hành động để ngăn chặn một quỹ hưu trí liên bang, được gọi là Kế hoạch tiết kiệm tiết ước, đầu tư vào Trung Quốc vốn đã được lên kế hoạch. Tuy nhiên, rủi ro đầu tư vẫn còn.

Dân biểu Gallagher cho biết: “Thực tế là chúng tôi chỉ mới nghiên cứu một phần nhỏ của vấn đề liên quan đến bao nhiêu tiền đang được đầu tư vào Trung Quốc.”

Ông cảnh báo, ngoài “rủi ro trước mắt” của việc trợ cấp cho sự lạm dụng và tham vọng quân sự xã hội chủ nghĩa của Bắc Kinh, “về tổng thể, những gì đang xảy ra là bạn đang khiến tài sản của những người Mỹ về hưu phụ thuộc vào sự thành công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự thành công đó lại mang đến một tương lai rất ảm đạm.”

Ông kêu gọi các nhà đầu tư Hoa Kỳ vẫn đang hy vọng kiếm lợi từ thị trường Trung Quốc “đừng mù quáng vì tiền” và hiểu rằng “chúng ta đang không giao dịch với một bên liên quan có trách nhiệm,” mà là “một chế độ theo chủ nghĩa Mác Lênin ngày càng thù địch đang đe dọa chiến tranh trong ngắn hạn và đe dọa thống trị toàn cầu trong dài hạn.”

Trước thềm chuyến công du 4 ngày của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo đến Trung Quốc để thảo luận quan hệ song phương và “các lĩnh vực hợp tác tiềm năng,” Dân biểu Gallagher cho rằng sẽ là sai lầm nếu vị quan chức này của chính quyền Biden đồng ý tham gia vào bất kỳ nhóm làm việc nào của Trung Quốc.

Ông giải thích: “Thực tế là Đảng Cộng sản Trung Quốc không nên có bất kỳ tiếng nói nào trong những quyết định của chúng ta về kiểm soát xuất khẩu. Chúng ta có những lo ngại an ninh quốc gia chính đáng về việc công nghệ của Mỹ đến Trung Quốc để thúc đẩy chiến dịch diệt chủng đang diễn ra ở Khu tự trị Tân Cường, thúc đẩy sự hoàn hảo của một nhà nước giám sát toàn trị kiểu Orwellian, và Trung Quốc không nên có tiếng nói trong các vấn đề đó.”

“Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không tiếp tục trì hoãn hành động đề phòng quan trọng mà chúng ta cần phải thực hiện khi ngồi xuống và chụp hình đóng kịch với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ.”

Ông cho biết, nhiệm vụ chính của ủy ban của ông là chứng minh rằng các mối đe dọa từ Trung Quốc cộng sản “không phải là vấn đề xa vời ở nơi khác” mà là “vấn đề ngay tại đây ở quê nhà.”

Ông kết luận: “Chúng ta cần phải tự loại bỏ sự tự mãn của mình. Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của cuộc Chiến tranh Lạnh mới, và rủi ro không thể cao hơn.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)