Hãng tin Reuters dẫn lời 2 luật sư cho biết, một số quân nhân Nga đang tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý để tránh bị điều đi chiến đấu ở Ukraine, sau khi 12 thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga bị sa thải vì từ chối tham chiến. 

Luật sư Mikhail Benyash cho biết khoảng 200 người đã liên hệ với ông để hỏi họ nên làm gì trong tình huống tương tự, theo Reuters.

Pavel Chikov, một luật sư khác ở Nga, viết trên Telegram rằng có “những câu chuyện tương tự từ Crimea, Novgorod, Omsk, Stavropol… Họ đang kêu gọi sự trợ giúp pháp lý”.

Hãng Reuters cho biết họ không thể xác minh độc lập những lời nhờ trợ giúp pháp lý này. 

Các quan chức Ukraine và phương Tây đã nói rằng các lực lượng Nga đang bị suy giảm tinh thần nghiêm trọng trong cái mà Moscow gọi là “hoạt động đặc biệt” nhằm giải giáp vũ khí và “phi hạt nhân hóa” nước láng giềng. Phương Tây coi đây là một cuộc xâm lược kiểu đế quốc nhằm cướp đất, nhưng đã được triển khai một cách tồi tệ.

Trong năm tuần qua, Moscow đã không chiếm được bất kỳ thành phố lớn nào. Hôm thứ Ba, phía Nga cho biết họ sẽ giảm các hoạt động gần Kyiv và thành phố phía bắc Chernihiv, mặc dù các cuộc tấn công vào Chernihiv hôm thứ Tư vẫn tiếp tục.

Vào ngày 25/2, một ngày sau khi diễn ra cuộc xâm lược, một chỉ huy Vệ binh Quốc gia ở khu vực phía nam Krasnodar và 11 người trong nhóm của ông ta đã từ chối tuân theo lệnh vượt biên sang Ukraine, ông Chikov viết trong một bài đăng trước đó.

Nhóm cho biết lệnh này là bất hợp pháp vì họ không có hộ chiếu quốc tế và vì mô tả công việc chính của họ chỉ giới hạn ở Nga, ông Chikov viết. Họ tin rằng họ sẽ vi phạm pháp luật khi ra nước ngoài như một nhóm vũ trang.

Các luật sư cho biết, các quân nhân Nga đã bị sa thải đang đệ đơn kiện sa thải oan sai.

Tuy nhiên, vào thứ Ba, chỉ có ba trong số 12 người tiếp tục yêu cầu của họ, theo Benyash, người đại diện cho các quân nhân.

Nga thành lập Lực lượng Vệ binh Quốc gia vào năm 2016 để chống khủng bố và tội phạm có tổ chức. Kể từ đó, lực lượng này đã đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa chống chính phủ và vào năm 2020, Tổng thống Vladimir Putin đã đặt nó trong tình trạng sẵn sàng can thiệp vào Belarus, nơi đang giải quyết tình trạng bất ổn dân sự của đất nước.

Tiến Minh (theo Reuters)