Chính quyền Biden hôm thứ Năm (1/2) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 4 người đàn ông Israel có liên quan đến bạo lực do người định cư ở Bờ Tây, cho thấy sự bất bình ngày càng tăng của Mỹ đối với các chính sách của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Blinken 1
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm 12/10/2023. (Ảnh: BNG Hoa Kỳ)

Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm đã ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm trừng phạt những người Israel định cư có hành vi xấu ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết trong một tuyên bố rằng lệnh này thiết lập một hệ thống áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và hạn chế thị thực đối với những cá nhân tấn công hoặc đe dọa người Palestine hoặc tịch thu tài sản của họ.

Ông Sullivan nói: “Các hành động này nhằm mục đích thúc đẩy hòa bình và an ninh cho cả người Israel và người Palestine”.

Các biện pháp trừng phạt của Bộ Ngoại giao gồm đóng băng tài sản ở Hoa Kỳ của bốn người đàn ông và cấm người Mỹ giao dịch với họ.

Vào tháng 12/2023, Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng lệnh cấm thị thực đối với những người liên quan đến bạo lực ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao hôm thứ Năm (1/2) cho biết:

* David Chai Chasdai đã khởi xướng và lãnh đạo một cuộc bạo loạn bao gồm việc đốt xe cộ và tòa nhà cũng như gây thiệt hại về tài sản ở Huwara, dẫn đến cái chết của một thường dân Palestine.

* Einan Tanjil đã tấn công những nông dân Palestine và các nhà hoạt động Israel bằng đá và dùi cui, dẫn đến thương tích cần phải điều trị y tế.

* Shalom Zicherman, theo video bằng chứng, đã hành hung các nhà hoạt động Israel và phương tiện của họ ở Bờ Tây, chặn họ trên đường, cố gắng phá cửa kính phương tiện của họ, đồng thời dồn ít nhất hai nhà hoạt động vào chân tường và khiến cả hai bị thương.

* Yinon Levi dẫn đầu một nhóm người định cư tấn công thường dân người Palestine và người Bedouin, đốt ruộng và phá hủy tài sản của họ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong một tuyên bố riêng: “Israel phải nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn bạo lực chống lại dân thường ở Bờ Tây và buộc những gây ra hành động đó phải chịu trách nhiệm”.

“Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại, đảm bảo khả năng tồn tại của giải pháp hai nhà nước, đồng thời cam kết an toàn, an ninh và phẩm giá của người Israel cũng như người Palestine”.

Ông Biden và các quan chức cấp cao khác của Mỹ đã nhiều lần cảnh báo rằng Israel phải hành động để ngăn chặn bạo lực của những người định cư Israel chống lại người Palestine ở Bờ Tây.

Một quan chức cấp cao cho biết, ông Biden đã nêu vấn đề này trực tiếp với Thủ tướng Netanyahu khi ông Biden tìm kiếm con đường dẫn đến giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine sau khi xung đột ở Gaza kết thúc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết các quan chức Mỹ đã trình bày các trường hợp bạo lực của người định cư được ghi lại, Israel đã có hành động.

Ông Miller phát biểu trong một cuộc họp báo rằng mức độ bạo lực của người định cư ở Bờ Tây đã giảm xuống trong khoảng hai tháng qua kể từ khi có những biện pháp can thiệp đó.

Ông nói thêm, ba trong số bốn người đàn ông bị Mỹ trừng phạt đã bị Israel truy tố.

Ông Miller nói sắc lệnh hôm thứ Năm nhắm vào người nước ngoài, nhưng cũng không loại trừ hành động tiếp theo của Hoa Kỳ đối với người định cư Do Thái có quốc tịch Hoa Kỳ.

Ông Netanyahu, người đứng đầu Chính phủ liên hiệp cánh hữu tôn giáo, đã phản đối các yêu cầu của Hoa Kỳ về phát triển kế hoạch cho Gaza sau xung đột và chấp nhận một thỏa thuận hòa bình giữa nhà nước Israel và Palestine đồng tồn tại.

Văn phòng của ông Netanyahu hôm thứ Năm đã phản ứng với các biện pháp của Hoa Kỳ, nói rằng chúng không cần thiết: “Israel có hành động chống lại những kẻ vi phạm pháp luật ở khắp mọi nơi và do đó không cần thiết phải có các biện pháp bất thường về vấn đề này”.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich, người đứng đầu đảng cực hữu, ủng hộ người định cư, đảng Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái tôn giáo, đã thách thức sắc lệnh của Tổng thống Biden.

Ông Smotrich nói: “Chiến dịch ‘bạo lực do định cư’ là một lời nói dối chống Do Thái mà kẻ thù của Israel truyền bá với mục đích bôi nhọ những người định cư và các doanh nghiệp định cư, đồng thời làm hại họ và bôi nhọ toàn bộ Nhà nước Israel”.

Kể từ cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, Israel đã chiếm đóng Bờ Tây sông Jordan, khu vực mà người Palestine muốn thành lập một quốc gia độc lập. Israel đã xây dựng các khu định cư của người Do Thái ở đó và hầu hết các nước đều coi là hành động bất hợp pháp. Israel phản đối điều này và viện dẫn các mối quan hệ lịch sử và tôn giáo với vùng đất này.