Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ phát hành hôm thứ Sáu (2/11) cho thấy tăng trưởng việc làm trong tháng Mười tại Mỹ cao hơn nhiều lần dự báo và lương tăng vượt 3% lần đầu kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế 2008.

Embed from Getty Images

Việc làm ngành xây dựng tại Mỹ đang tăng trưởng mạnh nhất. 

Cục Thống kê Lao động (BLS), thuộc Bộ Lao động Mỹ vừa phát hành số liệu mới nhất cho thấy việc làm toàn thời gian phi nông nghiệp tăng thêm 250.000 việc trong tháng Mười, vượt xa mức dự đoán ban đầu 50.000 việc làm. Nền kinh tế Mỹ tiếp tục chuỗi số công việc hàng tháng tăng liên tục dài nhất, với mức tăng việc làm trung bình 213.000 việc làm mỗi tháng trong năm 2018 — lớn hơn mức tăng hàng tháng cả năm 2016 (195.000 việc làm) và 2017 (182.000 việc làm). Nhìn chung, nền kinh tế Mỹ đã tăng thêm 4,5 triệu việc làm kể từ khi Tổng thống Donald Trump đắc cử vào tháng 11/2016.

Trao đổi trên CNBC, ông Jim Baird đối tác và giám đốc đầu tư của Plante Moran Financial Advisors cho hay: “Thị trường việc làm đang hoạt động khá tốt, đặc biệt là vào cuối giai đoạn mở rộng này. Báo cáo này cho biết thêm một điểm dữ liệu khác cho thấy câu chuyện tích cực về thị trường lao động trong năm nay. Nền kinh tế đang kết thúc năm 2018 trên nền tảng vững chắc”.

Cũng theo số liệu của BLS, lương của lao động Mỹ đang tăng nhanh. Lương trung bình theo giờ tăng 3,1% trong 12 tháng qua. Đây là lần đầu tiên lương trung bình theo giờ của lao động Mỹ tăng vượt quá 3% kể từ tháng 4/2009. Lương trung bình theo tuần thậm chí còn tăng mạnh hơn với 3,4% trong 12 tháng qua. Cả hai chỉ số tăng lương này đều nhanh hơn chỉ số lạm phát 2%, theo số liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tính đến tháng Chín.

Đáng chú ý, mức tăng việc làm trong tháng Mười trải rộng khắp các ngành nghề. Việc làm tăng mạnh ở các ngành giáo dục và dịch vụ y tế (44.000 việc làm), giải trí và lưu trú (42.000 việc làm), sản xuất (32.000 việc làm), xây dựng (30.000 việc làm), giao thông và kho bãi (25.000 việc làm). Tính từ khi Tổng thống Trump đắc cử, ngành xây dựng và sản xuất tăng trưởng việc làm tốt nhất, lần lượt tăng thêm 507.000 và 446.000 việc làm.

Một cuộc khảo sát riêng rẽ về hộ gia đình cũng được BLS công bố và cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục mạnh mẽ và lành mạnh với lực lượng lao động gia tăng. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Mười vẫn duy trì ở mức 3,7% – thấp nhất trong gần 50 năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Tây Ban Nha (4,4%) thấp nhất từ khi số liệu này được ghi nhận năm 1973. Những người có bằng đại học hoặc cao đẳng có tỷ lệ thất nghiệp là 3%, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2001. Gần đây, tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi và những người không có bằng tốt nghiệp trung học cũng đạt mức thấp kỷ lục.

Khi người Mỹ trở nên tự tin hơn về triển vọng công việc của họ, họ đang nỗ lực để tìm kiếm việc làm. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chính (độ tuổi từ 25 tới 54) tăng 0,4 điểm phần trăm lên mức 89% ở nam giới và tăng 0,6 điểm phần trăm lên mức 75,8% ở phụ nữ. Đây là tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cao nhất đối với nữ giới trong độ tuổi lao động chính kể từ tháng 7/2009.

Trong khi đó, tỷ lệ việc làm của người trong độ tuổi lao động chính so với dân số trong tháng Mười đã tăng 0,3 điểm phần trăm lên 86,2% đối với nam giới và tăng 0,5 điểm phần trăm lên 73,4% đối với nữ giới. Đối với nữ giới trong độ tuổi lao động chính, tỷ lệ người có việc làm trên dân số là cao nhất kề từ tháng 7/2001.

Nhìn chung, báo cáo Tình hình Việc làm của BLS nhấn mạnh tới sự tiến bộ liên tục mà nền kinh tế Mỹ đạt được dưới chính quyền Trump. Người dân Mỹ đang háo hức tham gia hoặc tái nhập lực lượng lao động và tốc độ tuyển dụng vẫn còn mạnh mẽ, trong khi tiền lương đang tăng lên, có nghĩa là những người Mỹ chăm chỉ đang kiếm được nhiều tiền hơn.

Xuân Thành

Xem thêm: