Hôm 16/6 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo nước này sẽ cung cấp thêm một gói viện trợ nhân đạo trị giá 205 triệu USD cho Ukraine.

viện trợ
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: mccv/Shutterstock)

Theo quan chức ngoại giao Mỹ, khoản viện trợ này sẽ “hỗ trợ người dân Ukraine giải quyết những nhu cầu cấp bách như thực phẩm, nước uống an toàn, dịch vụ bảo vệ, giáo dục, sinh kế, hỗ trợ pháp lý, y tế…”. Khoản viện trợ trên cũng sẽ giúp thành viên các gia đình tại Ukraine duy trì liên lạc nếu họ bị ly tán hoặc di tản.

Số liệu thống kê cho thấy kể từ khi xung đột nổ ra tại Ukraine hồi tháng 2/2022, hơn 6 triệu người đã rời khỏi nước này, trong khi hơn 5 triệu người khác tuy vẫn còn ở lại trong nước, nhưng buộc phải di dời nơi tạm trú.

Tính đến nay, Mỹ đã chi hơn 2,1 tỷ USD cho các hoạt động nhân đạo tại Ukraine. Washington cũng đã kêu gọi các quốc gia khác cùng tham gia nỗ lực này.

Ở một diễn biến khác, chính phủ Thụy Điển đã quyết định gói hỗ trợ thứ 12 cho Ukraine, trị giá 250 triệu krona (23,7 triệu USD), trong đó có cả khoản các phi công Ukraine lái thử máy bay chiến đấu Gripen của quốc gia Bắc Âu này.

Theo tuyên bố, phần lớn số tiền sẽ được chuyển qua một quỹ của Anh và một quỹ của NATO để mua sắm thiết bị quốc phòng và huấn luyện quân sự cùng những thứ khác.

Hồi tháng 5, Thụy Điển từng nói họ có thể cho phép các phi công Ukraine thử nghiệm máy bay Gripen sau khi Ukraine hỏi về các loại hệ thống hàng không, tuy nhiên nhắc lại rằng Thụy Điển không có kế hoạch gửi máy bay chiến đấu đến quốc gia đang trong chiến tranh.

Phan Anh

Video: 2 điều cần tránh trong đối nhân xử thế để không hối tiếc về sau