Trong cuộc gọi hôm Chủ nhật (8/10), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng nước này đang tiến hành hỗ trợ quân sự cho Israel và sẽ còn nhiều hơn nữa trong những ngày tới. Theo Lầu Năm Góc, sự hỗ trợ này sẽ bao gồm đạn dược.

Theo tờ New York Times, Lầu Năm Góc vào tháng Một đã khai thác “kho dự trữ đạn dược khổng lồ của Mỹ nhưng ít được biết đến ở Israel để giúp đáp ứng nhu cầu cấp thiết về đạn pháo của Ukraine trong cuộc chiến với Nga”.

Kho dự trữ này được Lầu Năm Góc sử dụng trong các cuộc xung đột ở Trung Đông nhưng cũng để Israel có thể tiếp cận trong “những trường hợp khẩn cấp”.

Giờ đây, chính quyền Biden đang gấp rút cung cấp thêm đạn dược cho Israel, bắt tay vào một chiến dịch quân sự lớn chống lại quân khủng bố Hamas. Được biết Hamas đã tiến hành các cuộc tấn công trên khắp đất nước, giết chết hơn 900 người, trong đó có ít nhất 9 người Mỹ.

Mục đích của việc Mỹ dự trữ đạn dược ở Israel là nhằm chuẩn bị cho chính tình huống mà nước này đã chứng kiến hôm thứ Bảy (7/10) sau khi bị phiến quân Hamas bao vây.

Theo tờ New York Times, nguồn gốc của kho dự trữ là từ cuộc chiến giữa Ả Rập và Israel vào năm 1973, khi Mỹ vận chuyển vũ khí bằng đường hàng không để tiếp tế cho lực lượng Israel – điều mà hiện nay Mỹ đang lặp lại.

“Sau chiến tranh, Hoa Kỳ đã thành lập các kho chứa ở Israel để có thể dựa vào chúng nếu lại rơi vào khủng hoảng. Theo hai cựu quan chức Mỹ và một cựu sĩ quan quân đội cấp cao của Israel, những người hiểu biết trực tiếp về thỏa thuận này, một bản điều khoản chiến lược được hai nước ký kết vào những năm 1980 đã mở đường cho việc ‘đặt trước’ các tài sản của Lầu Năm Góc ở Israel.

Theo báo cáo của Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ công bố vào tháng 2/2022, Israel được phép rút đạn dược của Mỹ khỏi kho dự trữ trong cuộc chiến với Hezbollah vào mùa hè năm 2006, và một lần nữa trong các chiến dịch chống lại Hamas ở Dải Gaza năm 2014.”

Tờ New York Times đưa tin, Israel lo lắng rằng động thái của Mỹ có thể làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Israel và Nga. Báo cáo cho biết 300.000 quả đạn pháo loại 155 mm sẽ được chuyển đến Ukraine. Ngoài ra, kho dự trữ ở Israel và Hàn Quốc cũng chiếm một phần “đáng kể” trong số 1 triệu quả đạn pháo loại 155 mm mà Mỹ đã gửi hoặc cam kết cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đưa ra yêu cầu này với Bộ trưởng Quốc phòng Israel lúc bấy giờ là ông Benny Gantz thông qua một “cuộc nói chuyện điện thoại được mã hóa”. Ông Gantz sau đó đã đưa yêu cầu này lên nội các Israel, và họ đã làm theo ý kiến của “cơ quan quốc phòng”, khuyến nghị chấp nhận kế hoạch này để tránh căng thẳng với Hoa Kỳ. Theo báo cáo, Thủ tướng lúc đó là ông Yair Lapid đã chấp thuận yêu cầu của Mỹ vào cuối cuộc thảo luận.

Theo một báo cáo trên Politico hôm Chủ nhật (8/10), Nhà Trắng “có thể đang xem xét” giải phóng một số kho dự trữ cho Israel. Một quan chức Mỹ cho hay vẫn còn đủ [đạn dược]. Quan chức này tuyên bố rằng hỗ trợ quân sự cho Israel sẽ không ảnh hưởng đến viện trợ của Mỹ cho Ukraine, vì hai nước sử dụng “những hệ thống khác nhau”.

Quan chức này nói với Politico: “Israel có Iron Dome, trong khi Ukraine có NASAMS, Patriot, Hawks. Đó là loại hơi khác một chút.”