Theo một email do New York Post thu thập được, một cố vấn người Ukraine của Tập đoàn Burisma năm 2015 đã cảm ơn ông Hunter Biden vì “cơ hội” được gặp ông Joe Biden khi đó là phó tổng thống Mỹ dưới chính quyền Obama.

Embed from Getty Images

Ông Hunter Biden có tên trong ban lãnh đạo của Tập đoàn Burisma – một công ty khí tự nhiên của Ukraine, từ năm 2014 đến năm 2019, thời điểm ông Joe Biden phụ trách chính sách Ukraine của chính quyền Obama.

Một số quan chức chính quyền Obama đã bày tỏ quan ngại rằng vai trò của ông Biden có thể tạo ra sự hiện diện của xung đột lợi ích, theo một báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ được công bố hồi tháng Chín.

Tác giả của email là cố vấn Vadym Pozharskiy của Burisma. Trong quá khứ, vị cố vấn này đã từng gặp các nhà lập pháp Mỹ. Nếu cuộc gặp giữa ông Biden và ông Vadym Pozharskiy được chứng thực có diễn ra, thì nó sẽ là trái ngược với những tuyên bố của ông Biden rằng ông “chưa bao giờ nói chuyện với con trai mình về các thỏa thuận kinh doanh hải ngoại của cậu ta”.

Email mà New York Post có được, ông Pozharskiy viết cho ông Hunter Biden vào ngày 17/4/2015, có đoạn nói: “Hunter thân, cảm ơn ông vì mời tôi tới DC và cho tôi cơ hội gặp cha của ông và có một khoảng thời gian cùng nhau. Đó thực sự là niềm vui và vinh dự”.

Email này là một phần của một loạt các tài liệu mà ông Rudy Giuliani cung cấp cho New York Post. Ông Giuliani là cựu thị trưởng thành phố New York và hiện là luật sư của Tổng thống Donald Trump. Những tài liệu này được phục hồi từ một chiếc máy tính xách tay bị bỏ lại ở một cửa hàng sửa chữa đồ điện tử tại bang Delaware vào tháng 4/2019, trong đó cũng gồm nhiều bức ảnh và video riêng tư của ông Hunter Biden.

Một luật sư của ông Hunter Biden đã gửi phản hồi tới New York Post nói rằng ông Giuliani “đã đang thúc đẩy các thuyết âm mưu gây mất uy tín rộng rãi nhắm vào gia đình Biden”.

Tổng thống Trump đã nhiều lần cáo buộc rằng ông Joe Biden đã gây sức ép lên chính phủ Ukraine vào tháng 12/2015 để sa thải cựu công tố trưởng Victor Shokin khi đó đang thực hiện một cuộc điều tra về cáo buộc Burisma tham nhũng. Ông Biden đã kịch liệt phủ nhận cáo buộc này.

Tuy nhiên, các thỏa thuận kinh doanh nước ngoài của ông Hunter Biden đã ngày càng thu hút sự chú ý. Báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện về vấn đề này chỉ ra rằng ông Huner Biden đã tham gia vào “hoạt động tội phạm tiềm tàng” trong các giao dịch tài chính với “công dân các nước Ukraine, Nga, Kazakhstan và Trung Quốc”.

Chiến dịch tranh cử tổng thống 2020 của ông Joe Biden đã phát đi tuyên bố khẳng định không diễn ra cuộc gặp giữa ông Biden và cố vấn của Burisma. Tuyên bố này không phủ nhận tính chính xác của các email và những tài liệu khác mà New York Post tiết lộ.

Ông Andrew Bates – phát ngôn viên của ông Biden, nói với Politico: “New York Post chưa bao giờ hỏi chiến dịch Biden về những yếu tố quan trọng của câu chuyện này. Hơn nữa, chúng tôi đã rà soát lịch làm việc chính thức của ông Joe Biden trong thời gian đó và không có cuộc gặp nào từng diễn ra như cáo buộc của New York Post”.

Đáng chú ý, cả Facebook và Twitter đã lập tức ngăn chặn New York Post và người dùng chia sẻ bài báo về email liên quan đến ông Hunter Biden trên hai mạng xã hội này.

Twitter đã ngăn chặn người dùng chia sẻ đường dẫn bài báo của New York Post về vụ email của ông Hunter. Trong khi đó, Facebook nói họ đang thực hiện các bước nghiệp vụ không công khai để giới hạn phân phối bài báo của New York Post trong thời gian chờ bên thứ ba kiểm tra chéo tính chính xác của thông tin.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa hôm 14/10 đã dẫn vụ việc Twitter và Facebook kiểm duyệt bài báo của New York Post để kêu gọi sửa đổi Điều 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông – một lá chắn trách nhiệm pháp lý nền tảng cho các trang web chứa nội dung của bên thứ ba.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley đã yêu cầu Ủy ban Bầu cử Liên bang tổ chức một cuộc điều tra. Trong khi đó, Dân biểu Cộng hòa Ken Buck, thành viên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện viết trên Twitter: “Lên án là không đủ. Đã đến lúc phải sửa đổi Điều 230”.

Dân biểu Cộng hòa Jim Jordan, cũng là thành viên Ủy ban Tư pháp Hạ viện, viết: “Big Tech tuyên bố họ không định kiến với những người có quan điểm bảo thủ. Vậy tại sao họ lại đang trấn áp ngôn luận để giúp Đảng Dân chủ? Điều 230!

Tổng thống Trump hôm 14/10 cũng đã chỉ trích việc kiểm duyệt bài báo của New York Post liên quan đến ông Hunter Biden là “khủng khiếp”.

Thật khủng khiếp khi Facebook và Twitter gỡ bỏ câu chuyện về các email ‘Smoking Gun’ (súng bốc khói) liên quan tới Joe Biden ngủ gật và con trai ông ta, Hunter trên New York Post”, ông Trump viết trên Twitter khi đang ở trên Không Lực Một bay tới buổi tập trung chiến dịch tại bang Iowa.

Đó chỉ đang là sự khởi đầu cho họ. Không có gì tệ hại hơn một chính trị gia tham nhũng. XÓA BỎ ĐIỀU 230!!!”, ông Trump viết thêm.

Xuân Thành