Các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã nói với các quan chức cấp cao của Nga vào đầu tháng 2 rằng không được xâm lược Ukraine trước khi Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh kết thúc, tờ New York Times đưa tin, dẫn lời các quan chức chính quyền Biden và một quan chức châu Âu trích dẫn một báo cáo tình báo phương Tây.

Trung Quoc Nga Olympic
Ảnh chụp màn hình tờ New York Times.

Tờ NY Times cho biết báo cáo tình báo chỉ ra rằng các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã biết về các kế hoạch hoặc ý định xâm lược Ukraine của Nga trước khi Tổng thống Nga Vladimir Putin khởi động chiến dịch này vào tuần trước.

Một nguồn tin thân cận với vấn đề này xác nhận với Reuters rằng Trung Quốc đã đưa ra yêu cầu. Nguồn tin từ chối cung cấp danh tính do tính nhạy cảm của vấn đề.

Phản ứng lại bài báo của NY Times, Liu Pengyu, phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cho biết: “Những tuyên bố được đề cập trong các báo cáo liên quan là những suy đoán không có cơ sở nhằm đổ lỗi và bôi nhọ Trung Quốc.” 

Sau nhiều tuần cảnh báo từ các nhà lãnh đạo phương Tây, Nga đã mở cuộc xâm lược ba hướng vào Ukraine từ phía bắc, đông và nam vào ngày 24/2, chỉ vài ngày sau khi Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 kết thúc.

TT Nga Putin và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau khi bắt đầu Thế vận hội vào ngày 4/2 và tuyên bố nâng cấp quan hệ đối tác “không có giới hạn”, trong đó hai bên cam kết hợp tác nhiều hơn để chống lại phương Tây. 

NY Times cho biết thông tin tình báo về cuộc trao đổi giữa các quan chức Trung Quốc và Nga đã được một cơ quan tình báo phương Tây thu thập và được các quan chức xem xét đánh giá là đáng tin cậy.

Các quan chức Mỹ đã xác nhận báo cáo của NY Times trước đó rằng Washington đã chuyển cho các quan chức cấp cao của Trung Quốc thông tin tình báo về việc tăng quân của Nga xung quanh Ukraine trước cuộc xâm lược với hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ thuyết phục Moscow từ bỏ việc ý đồ của mình.

Tờ báo cho biết các quan chức cấp cao ở Hoa Kỳ và các chính phủ đồng minh đã chuyển cho nhau thông tin tình báo khi họ thảo luận về thời điểm Putin có thể tấn công Ukraine.

Tuy vậy, một quan chức mà tờ Times cho biết là quen thuộc với thông tin tình báo nói rằng tài liệu không nhất thiết chỉ ra các cuộc trò chuyện về một cuộc xâm lược diễn ra ở cấp độ của ông Tập và ông Putin.

Bonny Lin, một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho biết không rõ ông Tập biết được bao nhiêu về ý định của ông Putin.

Bà lưu ý rằng Trung Quốc đã chậm tiến độ sơ tán công dân khỏi Ukraine, điều này cho thấy họ chưa chuẩn bị đầy đủ.

Tiến Minh (theo Reuters)