Hôm thứ Năm (3/2), Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết New Zealand sẽ dần thận trọng dỡ bỏ một số hạn chế phòng chống đại dịch, nhưng sẽ không mở cửa biên giới hoàn toàn cho tới tháng 10.

Embed from Getty Images

Bà Ardern đã thông báo về kế hoạch năm bước để kết nối lại New Zealand với thế giới, bắt đầu với việc bỏ yêu cầu cách ly tại khách sạn đối với người dân bị mắc kẹt ở nước ngoài do đại dịch.

Bà cho biết từ 27/2, người New Zealand ở Úc có thể trở về nhà và tự cách ly thay vì phải cách ly tập trung. Hai tuần sau đó, quy định này sẽ áp dụng cho người New Zealand ở các nơi khác trên thế giới.

Tiếp đó, quy định cách ly tại biên giới sẽ được nới lỏng dần dần để cho phép các nhóm khác như người di cư có tay nghề cao, sinh viên quốc tế, người Úc và sau đó là tất cả những công dân nước ngoài đã tiêm phòng. 

“Đã đến lúc hoạt động trở lại,” bà Ardern nói sau gần hai năm phong toả đất nước Nam Thái Bình Dương để chống chọi với đại dịch. “Gia đình và bạn bè cần đoàn tụ, các doanh nghiệp cần phát triển kỹ năng, các nhà xuất khẩu cần đi lại để tạo các kết nối mới.”

Theo quy chế mới, du khách quốc tế mới đến sẽ tự cách ly 10 ngày thay vì cách ly tập trung 10 ngày dưới sự giám sát của các quân nhân New Zealand.

Quy chế cách ly hiện tại chỉ có hơn 800 phòng mỗi tháng, nhưng nhu cầu thường xuyên vượt cung gấp 10 lần, và nhiều người New Zealand đã chỉ trích nó quá khắt khe với du khách quốc tế đã tiêm chủng đầy đủ.

Tuy vậy, bà Ardern nói quy định cách ly – gọi theo tiếng địa phương là MIQ – là một phần chính yếu trong thành công ngăn chặn đại dịch của New Zealand, với chỉ 53 người tử vong được ghi nhận trong dân số 5 triệu. 

“Nỗi thống khổ của MiQ là có thật và đau lòng, nhưng không thể phủ nhận việc lựa chọn sử dụng nó đã cứu sống nhiều sinh mệnh,” bà nói. 

Ban đầu, New Zealand có kế hoạch bắt đầu nới lỏng kiểm soát biên giới vào tháng trước và mở cửa hoàn toàn vào tháng 4, nhưng đã trì hoãn tiến trình vì sự xuất hiện của biến thể Omicron.

Bà cho biết New Zealand có tỷ lệ tiêm chủng cao – gần như 95% dân số đã tiêm hai mũi, và một phần ba đã tiêm mũi bổ sung – nghĩa là hiện nay đã có thể thay đổi.

Quy chế cách ly sẽ không hoàn toàn được dỡ bỏ vì nó sẽ cần thiết để chuyên phục vụ những khách quốc tế đến chưa tiêm chủng, theo bà Ardern.

Với 5 triệu dân, New Zealand đến nay báo cáo khoảng 17.000 trường hợp được xác nhận mắc COVID-19  và 53 ca tử vong.

Tuy thế, giám đốc điều hành Hiệp hội Sân bay New Zealand Kevin Ward nói rằng kể cả với quy định tự cách ly, nó vẫn sẽ ngăn chặn bất cứ sự phục hồi có ý nghĩa nào đối với nhu cầu du lịch.

“Mọi người không muốn bay đến New Zealand nếu họ mất tuần đầu tiên ngồi trong một khách sạn,” ông nói.

Hiệp hội ngành nghề của ông cho biết những phân tích của Sân bay Auckland cho thấy nhu cầu thị trường hành khách Úc ước tính chỉ bằng 7% của mức năm 2019 nếu vẫn áp dụng yêu cầu tự cách ly.

Ngân Hà (theo CNA)

Xem thêm: