Nga đã bắt đầu cung cấp cho Ấn Độ các hệ thống tên lửa phòng không S-400, truyền thông Nga đưa tin hôm Chủ nhật dẫn lời Dmitry Shugayev, người đứng đầu cơ quan hợp tác quân sự Nga.

Embed from Getty Images

Việc cung cấp này khiến Ấn Độ có nguy cơ bị Mỹ trừng phạt theo luật năm 2017 của Mỹ nhằm ngăn cản các nước mua khí tài quân sự của Nga.

“Các đợt cung cấp đầu tiên đã được bắt đầu”, Interfax trích dẫn lời ông Shugayev cho biết hôm Chủ nhật tại một triển lãm thương mại hàng không vũ trụ ở Dubai.

Ông cho biết đơn vị đầu tiên của hệ thống S-400 sẽ đến Ấn Độ vào cuối năm nay.

Thỏa thuận trị giá 5,5 tỷ USD cho 5 hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa đã được ký kết vào năm 2018. Ấn Độ cho biết họ cần chúng để chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc.

Ấn Độ phải đối mặt với một loạt các biện pháp trừng phạt tài chính từ Hoa Kỳ theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA). Đạo luật này coi Nga là đối thủ cùng với Triều Tiên và Iran vì các hành động chống lại Ukraine, can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ và giúp đỡ Syria. 

New Delhi cho biết họ có quan hệ đối tác chiến lược với cả Hoa Kỳ và Nga trong khi Washington nói với Ấn Độ rằng khó có khả năng Ấn Độ được miễn trừ theo CAATSA.

Năm ngoái, Liên Hợp Quốc đã áp đặt các lệnh trừng phạt viện dẫn đạo luật CAATSA để trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì là đồng minh của NATO nhưng lại mua tên lửa S-400 từ Nga. Các biện pháp trừng phạt nhắm vào cơ quan mua sắm và phát triển quốc phòng chính của Thổ Nhĩ Kỳ và cá nhân chủ tịch công nghiệp quốc phòng của nước này.

Washington cũng loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35, loại máy bay tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ, được các thành viên NATO và các đồng minh khác của Mỹ sử dụng.

Nga cho biết họ đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ trong việc phát triển các máy bay chiến đấu tiên tiến nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào.

Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đàm phán về dự án này”, cơ quan mới của RIA dẫn lời Shugayev cho biết hôm Chủ nhật.

Tiến Minh (theo Reuters)

Xem thêm: