Bộ Ngoại giao Nga đã đe dọa hàng không dân dụng và giao thông công cộng nếu các nước khác tiếp tục cung cấp vũ khí để giúp Ukraine tự vệ trước cuộc tấn công vô cớ của Tổng thống Vladimir Putin.

Bộ Ngoại giao Nga đăng tweet hôm thứ Năm (10/3): “Maria #Zakharova: Chúng tôi kêu gọi các quốc gia #EU & #NATO chấm dứt những hành động thiếu suy nghĩ cổ súy cho cái gọi là #Kiev bất khả xâm phạm bằng các hệ thống vũ khí mới nhất, để tránh rủi ro to lớn đối với hàng không dân dụng và các phương tiện giao thông khác ở Châu Âu và hơn thế nữa.”

Dòng tweet còn liên kết đến một thông cáo báo chí, trong đó Bộ Ngoại giao Nga cho biết, “tình hình chính trị hiện nay trong bối cảnh chế độ độc tài trắng trợn Hoa Kỳ đã gây ra những thay đổi cơ bản trong các nguyên tắc nền tảng về việc kiểm soát không phổ biến các loại vũ khí đặc biệt nhạy cảm vốn được [Liên minh châu Âu] thúc đẩy trong nhiều năm.”

Thông cáo nêu rõ, Ukraine đã nhận được Stinger MANPADS, Javelins, NLAW và Carl Gustaf ATMW, “mà không hề nói quá rằng đây là những loại vũ khí nhạy cảm nhất.”

Cuộc chiến của Nga ở Ukraine hiện đã bước sang tuần thứ ba mà không có mục tiêu chính nào đạt được, cho dù hàng nghìn người thiệt mạng, hơn hai triệu người phải tị nạn và hàng nghìn người buộc phải thu mình lại trong các thành phố bị bao vây dưới sự bắn phá không ngừng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cáo buộc Nga thực hiện tội ác diệt chủng sau khi giới chức Ukraine thông báo máy bay Nga đã ném bom một bệnh viện nhi hôm 9/3, chôn vùi các bệnh nhân trong đống đổ nát bất chấp thỏa thuận ngừng bắn để người dân chạy khỏi thành phố Mariupol đang bị bao vây.

Các quan chức địa phương lưu ý, ít nhất 3 người đã thiệt mạng, trong đó có một bé gái. “Ba người đã thiệt mạng, gồm một bé gái, trong cuộc tấn công ngày hôm qua nhằm vào một bệnh viện phụ sản và trẻ em ở Mariupol của Ukraine, theo số liệu cập nhật sáng nay,” hội đồng thành phố cho biết trên kênh Telegram của họ.

Trong khi đó, ngày 10/3, Nga khẳng định tuyên bố từ Ukraine rằng lực lượng Moscow phải chịu trách nhiệm cho vụ đánh bom một bệnh viện phụ sản ở thành phố cảng Mariupol là “tin giả”.

Trước đó, Nga cũng phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường hoặc cơ sở hạ tầng dân sự như một phần của chiến dịch ở Ukraine.

Minh Ngọc (T/h)