Nga lần đầu tiên xác nhận rằng nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đứng sau vụ khủng bố nhà hát ngoại ô Moscow, khiến cho 144 người thiệt mạng hồi tháng 3 vừa qua.

khủng bố
Quảng cảnh bên ngoài của Crocus City Hall tại Krasnogorsk, ngoại ô Moscow vào ngày 23 tháng 3 năm 2024 sau khi bị tấn công và phóng hỏa vào tối 22 tháng 3 năm 2024. (Nguồn ảnh: STRINGER/AFP via Getty Images)

“Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã xác định được nhóm Khorasan (IS-K) chỉ đạo việc lên kế hoạch, tài trợ, tấn công và rút lui cho những kẻ khủng bố thông qua Internet”, Alexander Bortnikov, giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ngày 24/5 nói về kết quả điều tra vụ tấn công khủng bố nhà hát Crocus ở ngoại ô Moscow hồi tháng 3.

Đây là lần đầu tiên Nga xác nhận vai trò của IS trong vụ khủng bố nhà hát Crocus. Hôm 27/3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định “cực kỳ khó tin” việc IS đủ khả năng tấn công khủng bố ở Moscow.

Dẫu vậy, ông Bortnikov cũng tái khẳng định quan điểm của Nga rằng lực lượng tình báo quân sự Ukraine có liên quan tới vụ khủng bố. “Cuộc điều tra vẫn tiếp tục, nhưng tôi có thể nói rằng tình báo quân sự Ukraine có liên quan trực tiếp”, lãnh đạo FSB cho hay. Hồi cuối tháng 3, Bortnikov nói rằng ông tin Ukraine, Mỹ và Anh có liên quan tới vụ tấn công nhà hát Crocus.

Ông Bortnikov nhắc lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ tấn công nhà hát Crocus, “những kẻ khủng bố đã nhận được chỉ thị chạy về Ukraine, nơi chuẩn bị sẵn lối đi cho chúng”. Lãnh đạo FSB khẳng định rằng mọi tình tiết liên quan vụ tấn công sẽ được làm rõ và tất cả người liên quan đều bị xử lý.

FSB đã bắt hàng chục nghi phạm, trong đó có 4 tay súng mang quốc tịch Tajikistan trực tiếp tấn công nhà hát Crocus, khiến 144 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng Nga khi đó chưa xác nhận ngay lập tức.

Phan Anh

Video: Khổng Tử phải chết để nền kinh tế cất cánh?