Chính phủ Úc bất ngờ đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ tăng 125% phí xin thị thực (visa) đối với du học sinh nhằm hạn chế lượng người nhập cư đang gia tăng ở mức kỷ lục. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Úc đã trở thành quốc gia có chi phí xin visa du học cao nhất thế giới.

du hoc Uc
Chính phủ Úc tăng phí thị thực (visa) lên gấp đôi đối với du học sinh, trở thành quốc gia có chi phí xin visa du học cao nhất thế giới. (Ảnh minh họa: EQRoy/ Shutterstock)

Từ ngày 1/7, phí xin thị thực du học Úc sẽ tăng từ 710 đô la Úc (hơn 12 triệu đồng) lên 1.600 đô la Úc (hơn 27 triệu đồng). Theo đó, người có visa khi đi du lịch và sinh viên du học tốt nghiệp đang ở Úc sẽ bị cấm nộp đơn xin thị thực sinh viên. Đợt tăng giá này phản ánh sự cải thiện giá trị của nền giáo dục Úc và cam kết của chính phủ Albania trong việc cải thiện chất lượng về lĩnh vực giáo dục quốc tế.

Bộ trưởng Nội vụ, Clare O’Neil cho biết chính phủ cùng với các tổ chức giáo dục chất lượng cao sẽ tạo ra những cải tiến tốt nhất trong lĩnh vực giáo dục.

Bà nói rằng: “Những thay đổi có hiệu lực từ ngày hôm nay sẽ giúp khôi phục lại tính toàn vẹn của hệ thống giáo dục quốc tế nước Úc, đồng thời tạo ra một môi trường công bằng hơn, chất lượng hơn và có tính sàng lọc hơn. Hơn nữa điều này sẽ mang đến nhiều cơ hội tốt hơn cho hệ thống nhập cư của nước Úc.”

Chính phủ Úc cho biết, chính sách tăng giá lần này sẽ chấm dứt tình trạng chuyển đổi thị thực và ngăn chặn các “vấn nạn” về di trú tại Úc. Bởi trước đây đã có rất nhiều trường hợp sinh viên các nước đến Úc bằng visa du lịch sau đó chuyển đổi sang visa du học. Ngoài ra, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp ở Úc lại tiếp tục đăng ký một chương trình “ảo” khác để được ở lại Úc…

Cũng theo số liệu chính thức từ Chính phủ Úc, số lượng người đến Úc bằng visa du lịch sau đó chuyển đổi thành visa du học ngày càng nhiều. Chỉ riêng từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/5/2024 đã có hơn 36.000 đơn đăng ký. Ngoài ra, số lượng người nhập cư ròng vào Úc tính đến ngày 30/9/2023 đã tăng từ 60% lên mức kỷ lục là 548.800 người. Trong khi số lượng sinh viên quốc tế ở lại Úc bằng thị thực sinh viên đã tăng hơn 30%, tức là 150.000 người vào năm học 2022-2023.

Sau khi Úc tăng phí đăng ký, nước này đã trở thành quốc gia có chi phí du học đắt đỏ nhất thế giới. Hiện nay, tỷ lệ từ chối visa du học Úc đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, với khoảng 1/4 số đơn đăng ký bị từ chối.

Tuy nhiên, Bộ Nhập cư Úc Abdul Rizvi đã chỉ trích việc tăng mạnh phí của chính sách này là một quyết định “rất tồi tệ”. Ông nói: “Điều này sẽ không ngăn cản được những học sinh có điểm kém, ngược lại nó sẽ có tác động tiêu cực đến những học sinh xuất sắc, bởi họ có thể sẽ có những lựa chọn khác để đi du học. Chúng ta làm điều này giống như mang đá đập vào chân mình vậy.” 

Ông Rizvi cho rằng việc tăng phí xin visa đồng nghĩa với việc những sinh viên xuất sắc có nhiều khả năng lựa chọn các quốc gia khác thay thế Úc. Bởi vì khi kết quả không chắc chắn, tại sao họ phải mạo hiểm với khoản phí nộp đơn đắt đỏ không được hoàn lại này để du học Úc?

Chính phủ Úc cho biết việc tăng phí visa sinh viên sẽ giúp tăng thêm khoản tài trợ cho nhiều hoạt động ​​quan trọng trong giáo dục và nhập cư. Chúng bao gồm các khuyến nghị từ Hiệp định của các trường đại học như làm cho HECS (Học phí đại học ở Úc được trả cho những khóa học tại các cơ sở giáo dục đại học) trở nên công bằng hơn, và tài trợ cho các khóa thực tập có lương, các khóa dự bị đại học miễn phí, cũng như hỗ trợ cho các quỹ giáo dục và đào tạo nghề.

Sau đại dịch, một số lượng lớn người nhập cư tạm thời, bao gồm cả sinh viên quốc tế, đã quay trở lại, đẩy lượng nhập cư ròng ra nước ngoài của Úc lên mức cao kỷ lục. Do đó, chính phủ Úc bắt đầu đưa ra nhiều biện pháp khác nhau để giảm dòng người nhập cư.

Trong tuần này, Hạ viện sẽ tranh luận thêm về đề xuất của chính phủ Lao động nhằm giới hạn số lượng sinh viên quốc tế.

Trúc Nhi, Tuệ Di t/h