Một chiến dịch mới khuyến khích phụ huynh ngăn chặn con cái họ tiếp cận điện thoại thông minh khi còn nhỏ đang trên đà phát triển ở Úc.

dien thoai thong minh 2
Theo nghiên cứu mới nhất cho biết trẻ em Mỹ bị ảnh hưởng não bộ bởi các thiết bị điện tử, đặc biệt là điện thoại thông minh và số lượng trẻ có ý định tự tử gia tăng với con số đáng báo động. (Ảnh: BearFotos/ Shutterstock)

Tổ chức “Wait Mate” do một nhóm phụ huynh thành lập với quyết tâm giúp con trẻ của mình vẫn là trẻ con.

Tổ chức này khuyến khích các gia đình ngăn chặn không cho trẻ em tiếp cận các thiết bị điện thoại thông minh cho đến khi chúng vào trung học.

Giải thích nguyên nhân sáng lập tổ chức này, người đồng sáng lập “Wait Mate”, cô Jessica Mendoza-Roth cho biết, cô được truyền cảm hứng từ một chương trình tương tự ở Hoa Kỳ.

Phát biểu với tờ The Epoch Times, người mẹ ở Sydney này tiết lộ: “Tôi được truyền cảm hứng để thành lập ‘Wait Mate’ sau khi biết đến chương trình ‘Wait Until 8th’ trong chuyến đi đến Mỹ vào năm ngoái.

Cô tiếp tục: “Tổ chức của Hoa Kỳ này hiện có hơn 60.000 cam kết và nhiều giám đốc điều hành các công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon đứng đằng sau tổ chức này, [họ] nói ‘không’ với con cái của họ về điện thoại thông minh cho đến khi [chúng] ít nhất 14 tuổi bởi vì họ nhận thức sâu sắc về bản chất gây nghiện của nó [điện thoại thông minh].

Người đồng sáng lập khác của Wait Mate, cô Amy Friedlander lưu ý, chiến dịch này đã phát triển nhanh chóng kể từ khi bắt đầu chỉ mới 5 ngày trước đó.

Cho đến nay, đã có hơn 800 phụ huynh tại 208 trường học và 355 nhóm học sinh ở Úc đăng ký cam kết tham gia phong trào này.

Cô Friedlander nhấn mạnh với tờ The Epoch Times: “các bậc phụ huynh đã liên hệ chúng tôi để cảm ơn bằng những thông điệp cảm ơn chân tình vì [chúng tôi] đã đứng lên giải quyết vấn đề này, vấn đề mà rất nhiều người cảm thấy bất lực, nhưng vẫn muốn khắc phục.

Cặp đôi sáng lập Wait Mate khẳng định, hầu hết các bậc phụ huynh đều ủng hộ phong trào Wait Mate, phong trào nhằm mục đích tạo ra sức mạnh về số lượng để các bậc cha mẹ không còn cảm thấy khó khăn với việc con mình là đứa trẻ duy nhất không sử dụng mạng xã hội.

Cô Friedlander giải thích: “Chúng tôi hy vọng có thể hỗ trợ và giúp sức cho các phụ huynh sát cánh cùng nhau để giải quyết vấn đề này và kết nối các phụ huynh ủng hộ phong trào này trong cộng đồng trường học của họ thông qua  nền tảng Wait Mate.

Wait Mate muốn giúp thay đổi hiện trạng ở Úc để điện thoại thông minh gây nghiện không còn chỗ đứng trong các trường tiểu học ở Úc, đẩy tiêu chuẩn [sử dụng điện thoại thông minh] lên mức ít nhất là trường trung học.

Cô Friedlander cảnh báo, mặc dù việc thay đổi văn hóa là rất khó khăn, nhưng những rủi ro về sức khỏe tâm thần liên quan đến điện thoại rất đáng lo ngại.

Cô kêu gọi: “Hãy để con cái của chúng ta được là trẻ con lâu hơn và tạm dừng sử dụng điện thoại thông minh cho đến khi chúng đủ lớn để giải quyết tốt hơn những phiền nhiễu và phức tạp mà chúng [điện thoại thông minh] mang đến.

Chiến dịch này diễn ra sau khi cả hai đảng lớn của Úc đều lên tiếng ủng hộ việc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội.

Lệnh cấm được đề xuất sẽ áp dụng đối với một loạt các nền tảng nổi tiếng bao gồm Facebook, Instagram, TikTok và X (trước đây là Twitter]. Các hình phạt sẽ được áp dụng cho các công ty mạng xã hội vi phạm các quy định của lệnh cấm.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, chính phủ của ông đã phân bổ 6,5 triệu đô la cho việc thử nghiệm xác minh độ tuổi trực tuyến.