Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đến Kyiv vào thứ Ba (2/7) để họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thảo luận về những vấn đề hiện tại của mối quan hệ Hungary – Ukraine, theo Reuters đưa tin.

Viktor Orban Zelensky
Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước thềm cuộc họp ngày 27 tháng 6 năm 2024 tại Brussels, Bỉ. (Nguồn ảnh: Thierry Monasse/Getty Images)

Ông Orban là tiếng nói chỉ trích công khai viện trợ của phương Tây cho Ukraine. Ông đặt chân đến Kyiv một ngày sau khi Hungary tiếp quản ghế chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu.

Trưởng bộ phận báo chí của ông Orban, ông Bertalan Havasi nói với Reuters qua email rằng: “Chủ đề quan trọng nhất của các cuộc nói chuyện là cơ hội tạo lập hòa bình”. Ông Bertalan Havasi nói thêm rằng cả hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về các mối quan hệ song phương Hungary – Ukraine.

Ông Orban là đồng minh gần gũi nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong số các lãnh đạo EU. Ông thường xuyên phản đối các sáng kiến của EU trong việc hỗ trợ Ukraine chiến đấu chống lại Nga kể từ khi Moscow phát động chiến tranh với nước láng giềng phía tây vào cuối tháng 2/2022.

Năm ngoái, ông Orban đã nói với ông Putin rằng Hungary chưa bao giờ muốn phản đối Nga. Đầu năm 2024 này, các lãnh đạo EU đã phải mất nhiều tuần đề vượt qua được phủ quyết của thủ tướng Hungary đối với gói viện trợ mới 50 tỷ Euro (53,67 tỷ USD) cho Ukraine.

Tuần trước, EU đã mở các cuộc đàm phán quy chế thành viên với Ukraine, trao cho đất nước này sự thúc đẩy chính trị trong bối cảnh cuộc chiến tranh tiếp diễn với Nga, cho dù con đường dài và khó khăn vẫn ở phía trước trước khi Kyiv có thể gia nhập EU.

Hải Đăng