Bộ Ngoại giao Nga thông báo lệnh cấm nhập cảnh đối với 227 công dân Mỹ mà Moscow cho là liên quan “đường lối bài Nga” của Washington, theo hãng tin TASS.

cấm nhập cảnh
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh chụp màn hình video)

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga cho biết lệnh cấm này được đưa ra trong khuôn khổ “các biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt không ngừng mở rộng của nhà chức trách Mỹ áp đặt với các công dân Nga”. Các nhân vật bị cấm nhập cảnh “liên quan việc phát triển, thực hiện và biện hộ cho đường lối bài Nga của chính quyền Mỹ cũng như những người liên quan trực tiếp đến các hành động chống Nga”.

Thông báo nêu cụ thể trong số các nhân vật trong danh sách bị cấm có người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Hạt nhân Kathryn Huff, cựu Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman. Một số đại diện công ty an ninh tư nhân, công ty vũ khí liên quan các ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ cũng có tên trong danh sách, trong đó có chủ tịch công ty Lockheed Martin Global Shamala Littlefield. Ngoài ra, lệnh cấm được áp đặt đối với một số nhà báo, trong đó có phóng viên của 2 nhật báo Washington Post và New York Times.

Được biết, với danh sách mới bổ sung nói trên, hiện Nga cấm tổng cộng 2.078 công dân Mỹ nhập cảnh vào xứ cờ hoa..

Phan Anh

Video: 6 phương pháp rèn luyện nội tâm lớn mạnh trong “Cách ngôn liên bích”