Hoa Kỳ nói với Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba (24/10) rằng họ không muốn xung đột với Iran, nhưng Ngoại trưởng Antony Blinken cảnh báo rằng Washington sẽ hành động nhanh chóng và dứt khoát nếu Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ tấn công nhân viên Mỹ ở bất cứ đâu.

Blinken 1
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken đã gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm 12/10/2023. (Ảnh: BNG Hoa Kỳ)

Ông Blinken đã phát biểu trước 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong bối cảnh quốc tế lo ngại về cuộc xung đột giữa Israel và các chiến binh Hamas người Palestine do Iran hậu thuẫn ở Dải Gaza. Giao tranh có thể lan sang một cuộc chiến lớn hơn, có khả năng lôi kéo lực lượng Hezbollah được vũ trang mạnh mẽ của Li Băng cũng được Tehran hỗ trợ.

“Hoa Kỳ không tìm kiếm xung đột với Iran. Chúng tôi không muốn cuộc chiến này mở rộng. Nhưng nếu Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ tấn công nhân viên Mỹ ở bất cứ đâu, đừng nhầm lẫn: Chúng tôi sẽ bảo vệ người dân của mình, chúng tôi sẽ bảo vệ an ninh của mình – nhanh chóng và dứt khoát.”

Các quan chức nói với hãng tin Reuters rằng quân đội Mỹ đang thực hiện các bước mới để bảo vệ quân đội của mình ở Trung Đông khi mà lo ngại về các cuộc tấn công của các nhóm được Iran hậu thuẫn ngày càng tăng. Mỹ cũng đã cử tàu chiến và máy bay chiến đấu , bao gồm cả hai tàu sân bay, tới khu vực để cố gắng ngăn chặn Iran và các nhóm được Iran hậu thuẫn.

Ông Blinken kêu gọi tất cả các quốc gia gửi một thông điệp thống nhất tới bất kỳ chủ thể nhà nước hoặc phi nhà nước nào đang xem xét một mặt trận khác trong cuộc xung đột chống lại Israel hoặc nhắm mục tiêu vào các đối tác của Israel, bao gồm cả Hoa Kỳ:

“Đừng thêm dầu vào lửa”, ông Blinken nói.

Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani nói với Hội đồng Bảo an sau đó vào thứ Ba (24/10) rằng ông Blinken đã cố gắng đổ lỗi sai cho Iran về cuộc xung đột Israel-Hamas và Tehran bác bỏ dứt khoát “những cáo buộc vô căn cứ” của ông Blinken.

Ông Amir Saeid Iravani nói: “Cam kết của chúng tôi đối với hòa bình và ổn định trong khu vực vẫn không thay đổi. Mỹ đã làm trầm trọng thêm cuộc xung đột bằng cách công khai liên kết với kẻ xâm lược gây bất lợi cho người dân Palestine vô tội.”

Đứng cùng những người đồng cấp Ả Rập, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nói với các phóng viên tại Liên Hợp Quốc rằng mối đe dọa lan rộng chiến tranh là một “mối nguy hiểm thực sự”.

Ông Ayman Safadi nói: “Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn nó. Có mối đe dọa rằng cuộc chiến này sẽ mở rộng sang Bờ Tây, Li Băng, sang các trận tuyến khác. Không ai trong chúng tôi muốn điều đó, tất cả chúng tôi đều đang nỗ lực chống lại điều đó”.

VI PHẠM Ở GAZA

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Ba (24/10) đã bày tỏ mong muốn người dân thường được bảo vệ trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Ông bày tỏ quan ngại về “sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế một cách trắng trợn” ở Dải Gaza.

Bộ Y tế Gaza cho biết hơn 700 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trong đêm của Israel, đây là số người chết cao nhất trong 24 giờ kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch ném bom nhằm trấn áp phiến quân Hamas – những kẻ gây nên vụ tấn công chết người vào Israel ngày 7/10.

Ông Guterres nói với Hội đồng Bảo an rằng điều thiết yếu phải làm rõ là chiến tranh có quy tắc, bắt đầu từ nguyên tắc cơ bản là tôn trọng và bảo vệ thường dân.

Ông Guterres nói: “Phải thừa nhận rằng các cuộc tấn công của Hamas không phải là vô căn cứ. Người dân Palestine đã chịu 56 năm bị chiếm đóng ngột ngạt”.

Ông nói: “Nhưng sự bất bình của người dân Palestine không thể biện hộ cho các cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas. Và những cuộc tấn công kinh hoàng đó không thể bào chữa cho sự trừng phạt tập thể đối với người dân Palestine”.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Gilad Erdan mô tả bài phát biểu của ông Guterres là “đáng kinh ngạc”. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Gilad Erdan kêu gọi ông Guterres từ chức ngay lập tức. Trong chuyến thăm Israel, ngoại trưởng Eli Cohen nói rằng ông sẽ không gặp ông Guterres vào thứ Ba (24/10) như kế hoạch.

“Tôi sẽ không gặp tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Sau ngày 7 tháng 10, không còn chỗ cho một cách tiếp cận cân bằng. Hamas phải bị xóa sổ khỏi thế giới!”, ông Cohen đã viết.

Anh Nguyễn