Không có lời biện minh nào cho những gì Hamas đã làm vào ngày 7 tháng 10, nhưng không thích hợp khi gọi đó là ‘vô cớ’, Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết hôm thứ Hai (23/10).

Putin Raisi 2022 07 19
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran, Tổng thống Ebrahim Raisi (Ảnh: Wikimedia)

Theo truyền hình nhà nước Nga TASS, ông Polyansky nói trong một cuộc họp video: “Chúng tôi lên án vô điều kiện những gì đã xảy ra chống lại Israel vào ngày 7 tháng 10. Không có lời biện minh nào cho điều đó.”

Tuy nhiên, ông nói thêm, bất kỳ sự lên án nào của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Hamas cần phải được giảm bớt bằng “sự lên án tương tự về việc đánh bom bừa bãi vào các khu dân cư ở Gaza và cái chết của dân thường” để “tín hiệu không bị phiến diện và mất cân bằng”.

Ông Polyansky nói: “Chúng ta không thể nhắm mắt trước những gì đang xảy ra ở đó, chúng ta phải tuyệt đối trung thực. Nếu không Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ không thể được tin tưởng trong bất kỳ dàn xếp nào trong tương lai.”

Theo lời ông Polyansky, “sự bùng nổ” bạo lực gần đây ở Trung Đông là do “nhiều năm vô luật pháp và việc Israel tiếp tục có những hành động bất hợp pháp chống lại Palestine”.

Nhà ngoại giao kết luận: “Để nói rằng đó (cuộc tấn công của Hamas) là hành động vô cớ là vô căn cứ; chúng tôi chưa sẵn sàng ủng hộ logic này, giống như nhiều đối tác của chúng tôi trên trường quốc tế”.

Theo chính quyền Israel, Hamas đã phái phiến quân vào các làng, thị trấn và căn cứ quân sự của Israel gần Gaza vào ngày 7/10, giết chết ít nhất 1.400 người và bắt 200 người làm con tin. Israel đã đáp trả bằng cách tuyên chiến với nhóm người Palestine và áp đặt “phong tỏa toàn bộ” Gaza.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án cuộc tấn công của Hamas là tàn ác “chưa từng có”, nhưng ông lập luận rằng Israel không nên phản ứng tàn bạo và cần nghĩ đến khoảng hai triệu thường dân tại Gaza. Ông Putin nói thêm rằng Israel có quyền tự vệ, nhưng hòa bình chỉ có thể đến khi thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Tổng thống Nga cũng đổ lỗi cho tiếp cận “một chiều” của Mỹ đã góp phần vào cuộc xung đột hiện nay bằng cách làm chệch hướng tiến trình hòa bình lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm.

Anh Nguyễn