Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian hôm thứ Năm (26/10) đã tiết lộ rằng Hamas đã đang sẵn sàng thả tự do cho những con tin mà nhóm này bắt giữ tại Israel từ hôm 7/10.

ngoai truong Iran Hossein Amir Abdollahian
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian phát biểu tại Phiên họp Đặc biệt Khẩn cấp thứ 10 của hội nghị lần thứ 39 về xung đột Israel-Palestine tại trụ sở Liên HIệp Quốc, New York vào ngày 26 tháng 10 năm 2023. (Nguồn ảnh: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images)

Tờ The The National của UAE dẫn lời ông Amir-Abdollahian nói tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 26/10 rằng: “Theo các cuộc đàm phán của chúng tôi, Hamas sẵn sàng thả tự do cho các tù binh là thường dân”.

Mặc khác thì, thế giới nên hỗ trợ thả tự do cho 6.000 người Palestine bị giam giữ tại các nhà tù Israel”, ông Amir-Abdollahian nói thêm.

Tờ Al- Mayadeen tại Li Băng đưa tin rằng Hamas sẽ sẵn sàng làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar để tạo điều kiện cho việc bàn giao các con tin cho Iran. Hiện không rõ liệu việc phóng thích con tin này sẽ là đơn phương hay là nằm trong tiến trình trao đổi các tù nhân Palestine.

Loan báo của ông Amir-Abdollahian được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cấp phó của ông, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri tổ chức hội đàm với những người đồng cấp Nga ở Moscow. Các cuộc hội đàm này tập trung vào “nhu cầu về một cuộc ngừng bắn trong và xung quanh Dải Gaza, cũng như thúc đẩy cung cấp viện trợ nhân đạo cho cộng đồng người Palestine bị ảnh hưởng”.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, trong các cuộc hội đàm tại Moscow, đặc phái viên của Nga về Trung Đông, ông Mikhail Bogdanov và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri đã đồng ý “điều phối chặt chẽ những nỗ lực ổn định tình hình” trong khu vực.

Trong khi đó, một phái đoàn cấp cao của Hamas do ông Moussa Abu Marzouk – thành viên của hội đồng chính trị Hamas cũng đang ở Moscow để thảo luận về vấn đề con tin, sơ tán người Nga và các công dân nước ngoài khác khỏi Gaza.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, trong cuộc họp báo nhanh hôm 26/10, đã xác nhận chuyến thăm Moscow của các ông Marzouk và Bagheri. Bà Zakharova hứa với báo giới sẽ cung cấp “thông tin thêm” khi sẵn sàng.

Israel đã lên án phái đoàn Hamas tới Moscow. Nhà nước Do Thái cũng đã yêu cầu giới chức Nga phải trục xuất phái đoàn Hamas ngay lập tức.

Hamas đã bắt giữ hơn 200 con tin và giết hại khoảng 1.400 người Israel trong cuộc đột kích vào Nhà nước Do Thái hôm 7/10. Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đáp trả bằng việc tuyên chiến trên thực địa và tiến hành không kích bằng máy bay và pháo vào toàn Dải Gaza.

Theo Hamas, 50 con tin đã bị thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel vào Gaza, ngoài ra cũng có hơn 7.000 người Palestine bị chết và hàng chục nghìn người khác bị thương, chủ yếu là thường dân.

Hải Đăng (Theo RT)