“Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, người tỏ lòng trắc ẩn trước chiến dịch sát hại hàng loạt trẻ em, phụ nữ, và người già, là không phù hợp lãnh đạo LHQ,” Đại sứ Israel tại LHQ tuyên bố. “Tôi đề nghị ông ta từ chức ngay lập tức.”

231025 un 01
Trong cuộc họp LHQ, Ngoại trưởng Israel Cohen chỉ trích Tổng Thư ký LHQ Guterres là đang sống ảo ở thế giới khác. (Ảnh chụp màn hình video)

Tại cuộc họp hôm 24/10 ở Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh Israel nhiều lần tuyên bố cho cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres thể hiện lòng trắc ẩn khi trên 5.000 người Palestine đã chết trong các cuộc oanh tạc Dải Gaza suốt từ ngày 8/10, và 2,3 triệu người Palestine đang sống trong địa ngục trần gian ở đó từ hàng thập kỷ dưới sự kìm kẹp của Israel. Ông đề nghị Israel hãy kết thúc “trừng phạt tập thể” (collective punishment) những người Palestine:

“Một điều cũng quan trọng là nhận thức rằng việc tấn công của Hamas không phải là xuất phát từ không đâu.

Người Palestine là bị chủ đích trở thành nạn nhân của 56 năm chiếm đóng và áp bức.

Họ đã và đang chứng kiến đất đai của họ bị những người [Israel] định cư nuốt dần, và bị bạo lực ăn mòn. Kinh tế của họ bị đóng băng, người dân của họ bị thay thế, và nhà cửa của họ bị phá hủy.

Những hy vọng một giải pháp chính trị cho những đau khổ của họ đang bị làm cho tan biến.

Tuy nhiên, nỗi đau của người Palestine không thể được dùng để biện minh cho cuộc tấn công khủng khiếp của Hamas.

Và cuộc tấn công khủng khiếp ấy cũng không thể được dùng để biện minh cho trừng phạt tập thể dân chúng Palestine.”

Ông Guterres đã từng nhiều lần bày tỏ lòng trắc ẩn đối với người Palestine. Hôm Thứ Sáu tuần trước, ông đã đích thân cửa khẩu Rafah, nơi hàng trăm xe tải chở hàng nhân đạo cho người Palestine ở Dải Gaza đang bị Israel tìm cách chặn không cho vào, để cố gắng khơi thông cửa khẩu này. Sau đó Israel đã nhượng bộ một cách miễn cưỡng, và cho vài chục xe tải thông quan trong những ngày qua.

“Nếu tồn tại địa ngục trên Trái Đất này, thì đó chính là cuộc sống của trẻ em trong Dải Gaza,” — Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, 20/5/2021.

Lời lẽ của ông Guterres ở LHQ đã khiến Ngoại trưởng Israel Eli Cohen có mặt ở đó trở nên tức giận. Ông Cohen cho rằng những lời lẽ của ông Guterres là không phù hợp với thực tế khách quan.

“Thưa ông Tổng Thư ký, xin hỏi ông đang sống ở thế giới nào? Nơi ông sống chắc chắn không phải là thế giới của chúng tôi.”

Đại sứ của Israel tại LHQ, ông Gilad Erdan tin rằng các nạn nhân đều là những kẻ khủng bố, và không xứng đáng được hưởng lòng trắc ẩn.

Theo ông, những lập luận “gây sốc” của ông Guterres là “hoàn toàn tách rời khỏi hiện thực của khu vực chúng tôi, và quan điểm của ông về sự tàn sát mà phát xít khủng bố Hamas làm ra là biến dị và không đạo đức.” 

Ông Erdan cho rằng ông Guterres hãy từ chức ngay lập tức vì không phù hợp chức vị này.

Ông Erdan tweet hôm Thứ Ba ngày 24/10 như sau:

“Tổng Thư ký LHQ, người tỏ lòng trắc ẩn trước chiến dịch sát hại hàng loạt trẻ em, phụ nữ, và người gia, là không phù hợp lãnh đạo LHQ.

Tôi đề nghị ông ta từ chức ngay lập tức.

Không tồn tại biện minh hay luận điểm nào có thể nói cho ai bày tỏ lòng trắc ẩn đối với những hành động tàn bạo khủng khiếp nhất đã gây ra đối với công dân Israel và người Do Thái. Đơn giản là không có lời nào.”

Còn ông Ngoại trưởng Cohen cũng tweet hôm Thứ Ba rằng đã không còn bất kỳ khả năng nào cho một giải pháp ôn hòa:

“Tôi sẽ không bao giờ gặp Tổng thư ký LHQ nữa.

Sau ngày 7/10, không còn chỗ cho cách tiếp cận cân bằng. Hamas phải bị xóa sạch khỏi thế giới!”

231025 gaza 01 scaled
Một bệnh viện ở thành phố Gaza. (Ảnh cắt từ video)
  • Những hình ảnh mới nhất ở Gaza (video của Al Jazeera):

“Hàng ngàn căn nhà ở, hàng chục cơ sở như sân chơi, trường học, bệnh viện, nhà thờ Kitô giáo, nhà thời Hồi giáo, đã bị đánh sập hoặc phá hỏng ở Gaza,” theo tổ chức từ thiện Save the Children. “Ít nhất 4.600 trẻ nhỏ đã bị thương theo Y tế Gaza”. Tổ chức này cho biết trên 2.000 trẻ em ở Gaza đã thiệt mạng trong những ngày Gaza bị công hãm.

Theo một bài bình luận của RT, cả Israel và Hamas đều tuyên bố họ là đại biểu cho nhân dân, nhưng trên thực tế việc làm của họ đều đang khiến nhân dân phải chết.

Phe nào cũng tuyên truyền nhấn mạnh rằng súng đạn của mình là để bảo vệ chính nghĩa, là để chống lại kẻ xấu. Nhưng trên thực tế dân chúng đang là nạn nhân.

Sự tồn tại của Hamas kỳ thực chính là do Israel dung túng, kênh RT dẫn lời giáo sư Đại học Harvard Laurence Tribe. Hamas quản lý Dải Gaza, với quan điểm phản đối giải pháp hai nhà nước, được chính quyền Netanyahu lợi dụng, như là đối trọng với Chính phủ Palestine ở Bờ Tây, nơi ủng hộ giải pháp này.

Ông Tổng Thư ký LHQ Guterres cũng nêu ra những lập luận tương đồng khi cho rằng cả hai phe đều “vi phạm nhân đạo”. Ông nói với Hội đồng Bảo an LHQ:

“Tôi quan ngại sâu sắc về những hành vi vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế mà chúng ta đang chứng kiến ​​ở Gaza.

Hãy để tôi nói rõ: Không bên nào trong cuộc xung đột vũ trang đứng trên luật nhân đạo quốc tế.”

Ông Guterres cũng kêu gọi “lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức” để tạo điều kiện giải phóng các con tin bị Hamas bắt giữ, cung cấp viện trợ cho dân thường, và “giảm bớt đau khổ kinh hoàng” trên lãnh thổ Palestine.

Phát biểu tại cuộc họp tương tự, cũng theo RT báo cáo, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh rằng LHQ “phải khẳng định quyền của bất kỳ quốc gia nào trong việc tự vệ và ngăn chặn những tổn hại như vậy tái diễn,” đồng thời lưu ý rằng không thành viên nào của Hội đồng Bảo an “có thể hoặc sẽ dung túng cho sự tàn sát người dân của họ.”

Ông Blinken cũng đặt câu hỏi về điều mà ông mô tả là thiếu sự phẫn nộ của quốc tế, “sự ghê tởm” và sự lên án rõ ràng đối với các cuộc tấn công của Hamas.

Nhật Tân