Ngày 20/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel và Ngoại trưởng Bruno Rodriguez tại thủ đô Havana của Cuba, đây là chuyến thăm mới nhất trong một loạt các chuyến thăm để tăng cường sự ủng hộ của các đồng minh thân cận nhất của Nga ở Mỹ Latinh.

Embed from Getty Images

Nga, hiện bị phương Tây trừng phạt trong cuộc xung đột ở Ukraine, đang tìm cách tăng cường các mối quan hệ kinh tế và chính trị với các quốc gia khác để chống lại cái mà họ gọi là sự bá quyền của Hoa Kỳ.’

Phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga và Cuba đều hiểu nhau bởi vì cả hai đều đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích: “Chúng tôi không thể đồng ý rằng thế giới nên tiếp tục sống vĩnh viễn theo “các nguyên tắc” này của Mỹ. Căng thẳng đang leo thang trên trường quốc tế, và những nỗ lực của phương Tây nhằm áp đặt ý muốn của họ và phớt lờ các lập trường hợp pháp của các quốc gia khác không chỉ tồn tại, mà còn ngày càng gia tăng.”

Đầu tuần này, ngoại trưởng Nga đã đến thăm Brazil, Venezuela và Nicaragua. Ông đã gặp tổng thống và các quan chức hàng đầu của các quốc gia này.

Cuba, quốc gia bị Mỹ cấm vận kinh tế ngay sau khi cuộc cách mạng của Fidel Castro năm 1959 nổ ra, đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với Nga trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng này.

Phát biểu với hãng tin Ả Rập Al Mayadeen vào tháng 3, khi để cập đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Cuba Diaz-Canel nhận định: “Tôi không tin rằng [Tổng thống] Putin kích động cuộc xung đột với Ukraine.” Ông mô tả mối quan hệ giữa Cuba và Nga là “tuyệt vời.”

Nga đã tặng oxy và vật tư y tế cho Cuba trong thời gian đại dịch virus corona. Vài ngày trước khi xâm lược Ukraine, Nga đã đồng ý cho quốc đảo vùng Caribe này hoãn thanh toán các khoản nợ cho đến năm 2027.

Hồi tháng 2, Nga đã viện trợ “khẩn cấp” cho Cuba 25.000 tấn lúa mì để giúp nước này chống lại tình trạng thiếu hụt lương thực, đồng thời cung cấp một số lô hàng nhiên liệu.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ với các phóng viên ở Havana rằng một thỏa thuận khác tương tự để cung cấp lúa mì cho Cuba đang được thực hiện.

Cuba, quốc gia có nền công nghiệp và nông nghiệp phần lớn đã sụp đổ, rất cần những khoản viện trợ như vậy.

Những hàng người dài chờ nhận nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men ở Cuba đã làm gia tăng thẳng tại quốc gia cộng sản độc tài này, góp phần dẫn đến cuộc di cư ồ ạt của hàng trăm nghìn công dân trong năm qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ phát biểu qua video trước các nhà lập pháp ở Mexico vào ngày 20/4.

Cả Nga và Ukraine đều đang tìm cách thu hút sự ủng hộ của quốc tế và các đồng minh trên toàn cầu.

Gia Huy (Theo Reuters)