Một người Trung Quốc vượt biên vào Hoa Kỳ đã nói với Epoch Times rằng anh vào từ biên giới giữa Texas và Mexico hồi tháng 5 năm nay. Khi được hỏi có phải là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay không, anh trả lời không và được giữ lại. Trong khi một người Trung Quốc khác vượt biên như anh từng phục vụ trong quân đội ở Trung Quốc đã bị trục xuất.

id14027862 167236 600x400 1
Trương Vĩnh Hồng (ảnh trái, người đầu tiên phải) và những người khác đang trên đường vượt biên. (Ảnh do người được phỏng vấn cung cấp)

Trương Vĩnh Hồng đến từ Hồ Nam đã bay từ Hồng Kông đến Quito, thủ đô của Ecuador vào ngày 7/4, sau đó đi qua Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala và Mexico. Sau khoảng 1 tháng, ngày 5/5 anh từ biên giới giữa Mexico và Texas vượt biên thành công vào Hoa Kỳ.

Trương Vĩnh Hồng cho biết, ngay khi đến Mỹ, cảnh sát biên giới đã đợi anh và hàng chục người đi cùng rồi đưa họ đi đăng ký. Họ ngủ cả đêm và bị đưa đến trại tạm giam vào ngày hôm sau.

Khi bị tạm giữ tại biên giới ở Texas, anh đã được các quan chức của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) phỏng vấn, và được hỏi liệu anh có phải là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hay không.

Trại tạm giam giam giữ rất nhiều người vượt biên phi pháp. “100 người bị nhốt trong một căn phòng, nhiều người đến nỗi họ không thể ngủ được. Mỗi người đều được phát một miếng giấy thiếc bạc, có thể giữ ấm và dùng làm chăn bông vào ban đêm. Có khoảng 9 người Trung Quốc. Tôi đã ở đó khoảng một tuần, trong thời gian đó những người từ Sở Di trú mặc đồng phục đến thẩm vấn tôi.”

Vĩnh Hồng nói rằng cuộc phỏng vấn rất đơn giản và chỉ mất vài phút, nhưng người ấy hỏi liệu anh có phải là đảng viên ĐCSTQ không và từng đi lính ở Trung Quốc chưa?

“Họ hỏi tôi làm nghề gì ở Trung Quốc, mang theo bao nhiêu tiền, và đã tiêu bao nhiêu tiền trên đường đi, từng gia nhập ĐCSTQ hay đi lính chưa. Tôi ở một vùng nông thôn ở Trung Quốc, và chưa bao giờ gia nhập đảng hay đi lính, nên tôi nói không có.”

Nhưng Vĩnh Hồng cho biết, anh nghe nói một người từng là quân nhân ở Trung Quốc đã bị trục xuất.

Khi em gái của anh ấy được thả ra, cô ấy đến trò chuyện với những người vượt biên khác. “Một người đàn ông nói với cô ấy rằng khi người của Cục Di trú hỏi một người Trung Quốc bị nhốt cùng mình rằng anh ấy có từng phục vụ trong quân đội không, anh ấy nói có. Sau đó họ lại hỏi anh ấy đi lính ở Trung Quốc là tự nguyện hay bị ép buộc. Anh ấy nói rằng tự nguyện, vì vậy anh ấy đã bị trục xuất.”

Vĩnh Hồng nói rằng không phải tất cả những người vượt biên đều bị hỏi câu này. Em gái của anh ấy cũng không bị hỏi. Anh nói: “Có vẻ như đàn ông thường bị hỏi những câu như vậy hơn.”

Luật sư: Người xin tị nạn, xin thẻ xanh, nhập tịch dễ bị hỏi đến những vấn đề trên

Điều 212 của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch của Hoa Kỳ quy định rằng “không chấp nhận các đảng viên Đảng Cộng sản”. Sở Di trú Hoa Kỳ cũng viết “không chấp nhận đảng viên Đảng Cộng sản” vào “Cẩm nang Chính sách” hướng dẫn hoạt động thực tế của Sở Di trú.

Cẩm nang này không chỉ áp dụng cho thẻ xanh, mà cho cả việc nhập quốc tịch và xin thị thực. Trong mẫu I-589 của đơn xin tị nạn, mẫu I-485 của đơn xin thẻ xanh và mẫu N-400 của đơn xin nhập tịch đều có những câu hỏi về việc liệu họ có phải là thành viên của Đảng Cộng sản, và liệu họ có tham gia quân đội hay không.

Một luật sư di cư ở Flushing được Epoch Times phỏng vấn nói rằng ngưỡng để “xem xét nỗi sợ hãi đáng tin cậy và nỗi sợ hãi hợp lý” tại trại giam biên giới không cao. Nhưng nếu muốn xin tị nạn, sau đó xin cấp thẻ xanh và nhập tịch thì cần phải xem xét nghiêm túc vấn đề đã từng tham gia Đảng Cộng sản hay chưa. Đối với những người đã từng gia nhập ĐCSTQ thì nên xin cấp “Giấy chứng nhận thoái Đảng” để thuận tiện cho thủ tục nhập cảnh sau này.

“Chứng nhận thoái ĐCSTQ” được Chính phủ Hoa Kỳ công nhận

Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, bà Dịch Dung, Chủ tịch Trung tâm Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, cho biết trung tâm đã kêu gọi người dân Trung Quốc thoái khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ (tam thoái) trong nhiều năm.

Bà Dịch Dung nói bởi ĐCSTQ là một tổ chức tà giáo đã làm nhiều điều ác, và phạm tội tày trời với Thần Phật và người dân, Thần nhất định sẽ diệt trừ họ. Người Trung Quốc nên xóa bỏ dấu ấn tà ác khi giơ tay thề sẽ cống hiến trọn đời cho ĐCSTQ trong buổi lễ kết nạp, xóa bỏ mối liên hệ này. Trung tâm Thoái ĐCSTQ có thể cấp “Giấy chứng nhận thoái ĐCSTQ” cho những người làm tam thoái, và được Chính phủ Hoa Kỳ công nhận.

Bà Dịch Dung nói: “Ngay cả những người Trung Quốc vượt biên cũng bị hỏi liệu họ có phải là thành viên (của ĐCSTQ) hay không, và liệu họ có tham gia mổ cướp nội tạng sống hay không.”

Bà nói: “Có phải là thành viên (của ĐCSTQ) hay không đã trở thành một vấn đề rất quan trọng. Đối với người Trung Quốc, ‘Tam thoái’ (thoái đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ) không chỉ là nhu cầu tinh thần, mà còn là nhu cầu thiết thực trong cuộc sống. Vì vậy, mọi người hãy nhanh chóng thoái xuất.”

Theo trang web chính thức của Trung tâm thoái ĐCSTQ, “Giấy chứng nhận thoái ĐCSTQ” có thể được xử lý trực tuyến, in trực tuyến và được gửi đến hộp thư của cá nhân.

Sau khi đăng nhập vào trang web của trung tâm (tuidang.org), chỉ cần nhấp vào ô “Đăng ký Giấy xác nhận rút khỏi ĐCSTQ trực tuyến”, nhập tên, ngày sinh, nơi sinh và các thông tin khác (tương ứng với hộ chiếu có thể chứng minh bạn là người đó), bạn sẽ nhận được chứng chỉ điện tử phiên bản PDF.

Mỗi chứng chỉ có một mã số chứng chỉ duy nhất, có thể được truy vấn và xác minh trên trang web của Trung tâm Thoái ĐCSTQ Toàn cầu. Chứng chỉ điện tử này có thể được lưu trữ trong hộp thư và tự in ra.

Khi đăng ký nhập cư và vào Hoa Kỳ, bạn có thể xuất trình và nộp “Giấy chứng nhận thoái ĐCSTQ”. Đây là bằng chứng mạnh mẽ và tài liệu hỗ trợ chứng minh rằng bạn đã tự nguyện rút khỏi ĐCSTQ.

Theo Trung tâm thoái ĐCSTQ, mỗi ngày đều có người Trung Quốc nộp đơn xin “Giấy chứng nhận thoái ĐCSTQ”. Một số người đến Trung tâm để thoái, một số người lên mạng đăng ký trực tiếp. Người dân ở Trung Quốc Đại Lục có thể vượt “tường lửa” phong tỏa mạng Internet và truy cập trực tuyến.

id14028250 75ccb47bb99be1bfc1821fdf5236aff0 600x436 1
Giấy chứng nhận thoái ĐCSTQ. (Ảnh: Tổ chức Thoái ĐCSTQ Toàn cầu)

Dòng thác thoái ĐCSTQ do Trung tâm Thoái ĐCSTQ Toàn cầu khởi xướng trở thành xu thế không thể đảo ngược. Tính đến ngày 1/7/2023, 415,33 triệu người trên toàn cầu đã thoái khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ.

Bình Minh, theo Epoch Times