Giám đốc điều hành Ark Invest, bà Cathie Wood cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng bà sẽ chọn cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, thay vì đương kim Tổng thống Joe Biden. Quyết định này hoàn toàn dựa trên việc bà cho rằng ai có thể phục vụ tốt nhất cho nền kinh tế quốc gia.

Cathie Wood 3
Giám đốc điều hành Ark Invest, bà Cathie Wood. (Ảnh: Caroline Wood / Wikipedia)

Bà Wood đã tham gia cuộc phỏng vấn “Meet Kevin” với nhà phân tích tài chính và YouTuber Kevin Paffrath. Trong cuộc phỏng vấn, bà nhận được câu hỏi đang thịnh hành: “Trump hay Biden?”

Bà Wood nói với người dẫn chương trình rằng bà có 3 người con – 2 gái và 1 trai – và bà đã thảo luận với họ về cuộc bầu cử sắp tới.

“Như tôi đã nói với họ, ‘Hãy nhìn xem, mẹ sẽ bỏ phiếu cho người sẽ làm được công việc tốt nhất cho nền kinh tế của chúng ta’”, bà Wood kể. “Về mặt kinh tế, tôi là một cử tri và dựa trên đó, tôi chọn Trump.”

Bà giải thích thêm rằng ông Art Laffer, người sáng lập và chủ tịch của Laffer Associates, “đã mô tả 3 năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump là giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kinh tế Mỹ, chứ không phải năm cuối cùng (của nhiệm kỳ), bởi vì đó là thời điểm đại dịch xảy ra, tôi đồng ý với quan điểm của ông ấy.”

Kiểu biểu đạt thái độ ủng hộ không chính thức diễn ra, sau khi một số tỷ phú gửi tiền và hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump.

Tháng trước, ông Stephen Schwarzman (CEO và đồng sáng lập của Blackstone Group), tuyên bố sẽ ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Trước đó, ông từng kêu gọi Đảng Cộng hòa chuyển hướng sang “thế hệ lãnh đạo mới”.

Người sáng lập quỹ phòng hộ John Paulson đã tổ chức một buổi gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump tại nhà riêng ở Palm Beach, Florida vào đầu tháng 4. Mỗi vị khách được yêu cầu quyên góp 814.600 USD để trở thành nhà tài trợ cấp “chủ tịch” có thể ngồi vào bàn của Trump, hoặc 250.000 USD để trở thành nhà tài trợ “ủy ban chủ trì”.

Tỷ phú Robert Mercer và con gái Rebecca Mercer được liệt kê là đồng chủ tịch quỹ gây quỹ của Paulson. Hai cha con là những người ủng hộ ông Trump nổi bật vào năm 2016, nhưng hầu như im lặng trong chiến dịch tái tranh cử năm 2020.

Ông Harold Hamm, người sáng lập và chủ tịch của Continental Resources, một nhà cải tiến trong công nghệ khai thác dầu đá phiến, cũng được liệt kê là một trong những chủ tịch của sự kiện.

Ông trùm sòng bạc Steve Wynn và người đồng sở hữu Chicago Cubs, ông Todd Ricketts (thành viên hội đồng quản trị TD Ameritrade) cũng được liệt kê là đồng chủ tịch của sự kiện.

Chiến dịch gây quỹ của ông Paulson vào đầu tháng 4 đã quyên góp được hơn 50 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, chiến dịch này cho biết.

Ông Trump đã tham dự một buổi gây quỹ ở Houston do ông Harold Hamm và các tỷ phú khác tổ chức, bao gồm ông Jeff Hildebrand (người sáng lập Hilcorp Energy, công ty dầu khí tư nhân lớn nhất Hoa Kỳ), ông George Bishop (người sáng lập và giám đốc điều hành của GeoSouthern Energy) và ông Kelcy Warren (chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Energy Transfer Partners).

Nhà tài trợ tỷ phú bảo thủ Timothy Mellon vào tháng trước đã quyên góp 50 triệu USD cho một siêu PAC lớn hỗ trợ nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng của ông Trump.

Theo tài liệu tiết lộ liên bang hôm thứ Năm tuần trước, ông Mellon đã quyên góp khoản tiền này cho MAGA một ngày sau khi ông Trump bị kết tội trong phiên tòa hình sự.

Tờ New York Times lần đầu tiên đưa tin về khoản quyên góp từ ông Mellon, người thừa kế của gia đình ngân hàng Mellon ở Pittsburgh.

Trong hồ sơ gây quỹ của mình, MAGA tiết lộ rằng họ đã huy động được hơn 68 triệu đô la vào tháng trước, chủ yếu từ ông Mellon và 10 triệu đô la từ các nhà tài trợ lớn bảo thủ Dick và Liz Uihlein, họ là những người sáng lập Công ty Đóng gói và Vận chuyển Uline.