Các luật sư Nhà Trắng đã viết thư chỉ đạo CNN, New York Times và các hãng tin tức truyền thông thiên tả khác của Mỹ phải giám sát kỹ lưỡng các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa một cách mạnh mẽ hơn nữa khi họ đang cố gắng luận tội Tổng thống Joe Biden.

CNN và các bên nhận thư khác xác nhận đã tiếp nhận chỉ thị của Nhà Trắng hôm thứ Tư (13/9).

Ông Ian Sams, phát ngôn viên của Văn phòng Luật sư Nhà Trắng viết trong bức thư: “Đã đến lúc truyền thông phải tăng cường giám sát kỹ lưỡng Đảng Cộng hòa Hạ viện vì họ đang mở một cuộc điều tra luận tội dựa theo những lời dối trá”. Ông Sams viết thêm rằng những nộ lực luận tội này cũng là “gióng lên hồi chuông báo động cho các tổ chức tin tức”.

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, California) hôm thứ Ba (12/9) đã tiến hành nỗ lực luận tội này, chỉ đạo các ủy ban của Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát mở một cuộc điều tra luận tội chính thức. Ông McCarthy nói rằng các cáo buộc về gia đình Biden mua bán ảnh hưởng và mồi chài hối lộ “vẽ lên một bức tranh về vấn nạn tham nhũng” trong chính quyền Mỹ.

Thậm chí trước khi nhận được bất kỳ hướng dẫn nào từ Nhà Trắng, một số hãng truyền thông thiên tả dường như đã cố gắng bảo vệ Tổng thống Biden. Chẳng hạn, CNN và AP đã đăng bài viết nhận định rằng Đảng Cộng hòa đang cố gắng truy tố ông Biden mà không có bằng chứng để biện minh cho cuộc điều tra.

Các hãng tin thiên tả đó rõ ràng đã phớt lờ bằng chứng trong các buổi khai chứng tuyên thệ của những người tố giác làm trong Sở Thuế vụ (IRS) và các hồ sơ về chuyển khoản ngân hàng mà các nhà lập pháp đã công bố rồi.

Thông qua việc tiến hành tiến trình luận tội chính thức, các ủy ban của Hạ viện sẽ có thêm thẩm quyền để ban hành các trát đòi tài liệu mà từ đó có thể giúp họ chứng minh hoặc loại bỏ các cáo buộc.

Ông Matthew Keys, nhà báo kỳ cựu từng làm việc cho các hãng tin như Reuters và Fox News, đã nói rằng chỉ thị của Nhà Trắng về đưa tin luận tội là “không ổn”. Ông nói thêm: “Nhà Trắng không nên khuyến khích, gây ảnh hưởng hoặc can thiệp vào chiến lược biên tập tin tức của các hãng tin Mỹ, trong đó có CNN và New York Times”.

Ông Keys thậm chí cho rằng lá thư mà Nhà Trắng gửi các hãng tin có thể gây tác dụng ngược, bởi vì “bất cứ khi nào mà các hãng tin này thực sự cố gắng để buộc các thành viên Đảng Cộng hòa phải chịu trách nhiệm, thì những nhà lập pháp đó có thể dễ dàng phản ứng bằng cách chất vấn rằng liệu đó có phải là báo chí thực sự hay là thứ gì đó được chính quyền Biden khuyến khích”.

Học giả luật Jonathan Turley, giáo sư của Trường Đại học George Washington, cho biết chỉ lệch của Nhà Trắng “tạo một cảm giác không thoải mái về lệnh điều động đối với truyền thông”. Ông Turley lập luận rằng bằng việc cố gắng gây ảnh hưởng đến tin tức về cuộc điều tra luận tội, chính quyền Biden cũng “loại bỏ luôn mọi giả bộ về sự tách bạch giữa đội ngũ pháp lý riêng của ông Biden và Văn phòng Luật sư Nhà Trắng”.

Phát ngôn viên Ian Sams, cũng là cố vấn cao cấp của ông Biden, tuyên bố rằng Đảng Cộng hòa trong gần 9 tháng điều tra đã không “đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy tổng thống đã làm sai bất cứ điều gì”. Ông Sams nói thêm rằng luận tội tổng thống là “nghiêm túc, hiếm gặp và mang tính lịch sử”, và báo chí phải xử lý các tuyên bố của Đảng Cộng hòa bằng “sự xem xét kỹ lưỡng phù hợp”.

Ông Sams cũng đã đính kèm bức thư gửi truyền thông 14 trang phụ lục, trong đó cung cấp các quan điểm cho rằng Đảng Cộng hòa “nói dối”.

Đảng Dân chủ khi còn chiếm đa số tại Hạ viện cũng đã hai lần luận tội Tổng thống Donald Trump. Ông Trump sau đó đã được Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát tuyên bố trắng án.

Xuân Thành (Theo RT)