Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (23/3) rằng những kẻ khủng bố tấn công khu phức hợp Crocus City Hall ở Moscow vào tối thứ Sáu đã bị bắt trên đường chạy trốn sang Ukraine.

Bốn kẻ tấn công đã bị bắt ở Vùng Bryansk gần biên giới Nga – Ukraine, hiện đang được chuyển về Moscow.

Cơ quan chức năng cho biết: “Sau khi gây án, thủ phạm đã cố gắng bỏ trốn, lái ô tô về hướng biên giới Nga-Ukraine”. Tuy nhiên, “cả bốn kẻ khủng bố” đã bị giam giữ trong vòng vài giờ.

FSB cho biết, bảy người khác đã bị bắt giữ sau vụ xả súng hàng loạt. Cuộc tấn công khiến ít nhất 133 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương … được lên kế hoạch tỉ mỉ, với kho vũ khí được tích lũy trước.

Sự kiện bi thảm xảy ra vào tối thứ Sáu (22/3) tại Crocus City Hall ở Krasnogorsk, ngoại ô phía tây thủ đô Nga. Địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc, với sức chứa ước tính khoảng 7.500 người, gần như chật kín khi bọn khủng bố tấn công.

Sau khi dùng súng trường tấn công bừa bãi vào đám đông du khách hoảng loạn đang bỏ chạy, những kẻ tấn công sau đó phóng hỏa các hàng ghế bên trong phòng hòa nhạc. Ngọn lửa nhanh chóng nhấn chìm phần lớn tòa nhà, bao gồm cả mái nhà.

Phát biểu trước toàn quốc, ông Putin coi kẻ thù là “khủng bố quốc tế” và nói rằng ông sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào muốn đánh bại chúng.

Ông Putin nói: “Tất cả những thủ phạm, những người tổ chức và những người ra lệnh thực hiện tội ác này sẽ bị trừng phạt một cách công bằng và chắc chắn. Dù họ là ai, ai đang hướng dẫn họ… Chúng ta sẽ xác định và trừng phạt tất cả những kẻ đứng đằng sau, những kẻ đã chuẩn bị hành động tàn bạo chống lại Nga, chống lại nhân dân chúng ta.”

Thanh Tâm, (t/h)