Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu (5/5) nói rằng ông tin Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Đảng Cộng hòa, California) là “quý ông trung thực”. Ông Biden đưa ra tuyên bố này chỉ vài ngày trước một cuộc họp cam go với các lãnh đạo Quốc hội về trần nợ công.

Tôi nghĩ ông ta là quý ông trung thực”, ông Biden nói với người dẫn chương trình Stephanie Ruhle của MSNBC khi được hỏi liệu ông McCarthy có phải là người trung gian trung thực trong các cuộc đàm phán sắp tới, theo The Hill.

Ông Biden sau đó bày tỏ tiếc nuối rằng ông McCarthy đã đang là con tin của cánh hữu cực đoan trong Đảng Cộng hòa.

Ông Biden nhấn mạnh đến việc ông McCarthy phải cần 15 phiếu để trở thành Chủ tịch Hạ viện, và trong tiến trình bỏ phiếu đó ông “đã bán sạch mọi thứ” cho “Những người Cộng hòa MAGA”. Ông Biden thường gọi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump và phong trào MAGA (Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại) là những người Cộng hòa cực đoan.

Những người Cộng hòa MAGA thực sự đã đang đặt ông ta vào thế mà với vai trò Chủ tịch Hạ viện ông ta phải đồng ý những điều mà có lẽ ông tin là cực đoan”, ông Biden nói tiếp.

Tổng thống Biden sẽ họp với các lãnh đạo Quốc hội Mỹ vào ngày 9/5 tại Nhà Trắng để bàn về trần nợ công. Các nghị sĩ tham gia gồm: Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (Đảng Dân chủ, New York), Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, New York) và Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (Đảng Cộng hòa, Kentucky).

Ông Biden và bốn lãnh đạo lưỡng viện liên bang dự kiến sẽ thảo luận về việc tăng trần nợ công. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã dấy lên cảnh báo rằng Mỹ có thể vỡ nợ ngay đầu tháng Sáu tới.

Trong nhiều tháng qua, chính quyền Biden đã bảo lưu quan điểm cho rằng Quốc hội có bổn phận phải tăng trần nợ công vô điều kiện, viện dẫn tiền lệ nhiều thập kỷ qua.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ McConnell hôm thứ Năm (4/5) đã phát đi tuyên bố nói rằng 7 trong số 10 lần tăng trần nợ công gần đây không phải là các luật riêng rẽ. Ông cũng chỉ ra rằng chính ông Biden khi còn làm thượng nghị sĩ liên bang năm 2006 đã bỏ phiếu phản đối một dự luật tăng trần nợ công riêng rẽ.

Hơn nữa, Đảng Cộng hòa được cho là cũng đang sử dụng trần nợ công làm đòn bẩy để họ cố gắng tìm cách cắt giảm đáng kể chi tiêu liên bang.

Hạ viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số mới đây đã bỏ phiếu thông qua dự luật tăng trần nợ công. Đảng Dân chủ phản đối dự luật này và ông Biden cũng tuyên bố sẽ phủ quyết dự luật. Trong khi, ông McConnell đã ký vào bức thư cùng khoảng 40 thượng nghị sĩ khác gửi ông McCarthy bày tỏ ủng hộ dự luật của Hạ viện.

Xuân Thành