Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp diễn ra hôm 3/12 vừa qua sau khi công bố những nội dung đầu tiên liên quan đến “Hồ sơ về Twitter” (hay Twitter Files), ông Elon Musk cho biết rằng “chắc chắn có một số nguy cơ” đối với sự an toàn cá nhân của mình liên quan đến vấn đề quyền tự do ngôn luận, những thay đổi mà bản thân đã thực hiện đối với Twitter, cũng như phát hành thông tin trao đổi nội bộ từ thời điểm mùa thu năm 2020 về việc hãng này kiểm duyệt câu chuyện máy tính xách tay của ông Hunter Biden, theo tờ Fox Business.

Ông Elon Musk
Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Paul Sancya/Shutterstock)

“Thành thật mà nói, nguy cơ điều gì đó tồi tệ xảy ra hoặc thậm chí bị bắn là khá lớn”, ông Elon Musk cho hay. “Không khó để giết tôi nếu ai đó muốn, nhưng hy vọng họ sẽ không làm điều này”.

Được biết, “Hồ sơ về Twitter” là một kho tài liệu tiết lộ các hoạt động kiểm duyệt của Twitter trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

The ông Musk, với những tiết lộ trong hồ sơ và các kế hoạch đã được công bố của ông nhằm đảm bảo rằng các quyền lực chính trị không có ảnh hưởng ngầm đối với công ty trong tương lai, những nhân vật và tổ chức quyền lực có thể không muốn ông can thiệp vào.

Chủ sở hữu mới của Twitter đã có chia sẻ về tầm quan trọng của tự do ngôn luận cũng như các kế hoạch trong tương lai của mình cho nền tảng này trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

“Trong suốt lịch sử, quyền tự do ngôn luận không phải là chuyện thường gặp. Vậy nên, chúng ta phải đấu tranh hết sức để duy trì bởi nó rất hiếm gặp và không phải chuyện mặc nhiên”, ông Musk nói. “Kiểm soát ngôn luận là điều mặc nhiên, chứ không phải tự do ngôn luận”.

Trước đó, ông Musk tuyên bố rằng các hồ sơ cho thấy Twitter đang hoạt động như một cánh tay của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2020. Ngoài ra, ông cũng tiết lộ việc công bố nhiều hồ sơ hơn nữa trong tương lai gần.

Phan Anh