Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Sáu (15/9) đã được giới chức Nga dẫn đi thị sát nhà máy sản xuất các chiến đấu cơ Sukhoi, Su-35 và Su-57, theo Reuters đưa tin.

Ông Kim Jong Un đã đi tham quan hai cơ sở hàng không của Nga tại thành phố Komsomolsk-on-Amur là Nhà máy Hàng không Yuri Gagarin và Nhà máy Yakovlev. Cả hai nhà máy này đều thuộc Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC – United Aircraft Corporation). UAC là thực thể đã bị phương Tây chế tài do liên quan đến chiến tranh Ukraine. Mỹ đã áp chế tài đặc biệt đối với Nhà máy Hàng không Yuri Gagarin.

Ông Kim Jong Un đã được Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov tháp tùng đi thị sát các xưởng lắp ráp tại nhà máy Yuri Gagarin, nơi chế tạo các chiến đấu cơ Sukhoi là Su-35 và Su-57.

Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Nga cho hay: “Ông Kim Jong Un và ông Denis Manturov đã thị sát nhà máy lắp ráp máy bay chiến đấu và xưởng tổng lắp chiến đấu cơ Su-35 và chiến đấu cơ hiện đại thế hệ thứ năm, Su-57”.

Tuyên bố của chính phủ Nga cũng nói ông Kim Jong Un đã tham quan xưởng gia công và xưởng sơn phủ đặc biệt.

Ngoài ra, ông Kim cũng thị sát các xưởng lắp ráp thân và cánh máy bay Sukhoi Superjet 100. Sau đó, lãnh đạo Triều Tiên đã được xem chiến đấu cơ Su-35 bay trình diễn.

Phó Thủ tướng Nga Manturov nói: “Chúng tôi đã giới thiệu cho lãnh đạo Triều Tiên một trong những cơ sở sản xuất máy bay hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nước về lĩnh vực sản xuất máy bay và các ngành công nghiệp khác”.

Ông Kim Jong Un đang có chuyến thăm Nga từ ngày 12/9. Lãnh đạo Triều Tiên tới vùng Cực Đông của Nga bằng tàu hỏa bọc thép và đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13/9. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề quân sự và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác Nga-Triều. Tại cuộc gặp riêng, ông Kim Jong Un đã mời ông Putin tới thăm Triều Tiên và tổng thống Nga đã trân trọng chấp nhận lời mời.

Hải Đăng