Nga sẽ thành lập một quân khu mới để củng cố các vị trí quân sự gần Phần Lan, Tổng thống Nga Putin trả lời phỏng vấn, và chỉ ra rằng trước khi Phần Lan gia nhập NATO thì giữa Nga và Phần Lan không có bất kỳ tranh chấp hay rắc rối nào. Ông Putin cũng nói rằng từng quá ngây thơ tin tưởng phương Tây.

231218 putin 01 scaled
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong sự kiện trả lời toàn quốc qua chương trình truyền hình hôm 8/12 trước thềm ông sẽ tham gia tái tranh cử vào năm tới. (Ảnh lấy từ video)

Trong phỏng vấn được công chiếu hôm Chủ Nhật, khi được hỏi ông nhìn nhận thế nào về việc Phần Lan gia nhập NATO, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói:

“Họ đã túm lấy và lôi kéo Phần Lan vào NATO. Chúng tôi nào có tranh chấp gì với Phần Lan? Tất cả các tranh chấp, kể cả những thứ liên quan tới đường lãnh thổ [tiếp giáp] tự nhiên từ giữa thế kỷ 20, đều đã được giải quyết xong từ lâu rồi,” ông Putin nói về bối cảnh sự việc.

Trước sự mở rộng không ngừng của NATO, khối quân sự hùng mạnh nhất thế giới, nay đã thêm Phần Lan, thì ông Putin nói rằng Nga đã thành lập thêm Quân khu Leningrad. Như tên của nó, quân khu này đóng quân ở Tây Bắc của Liên bang Nga, nơi tọa lạc của thành phố St Petersburg (thành phố một thời mang tên Leningrad), ứng với biên giới với Phần Lan.

“Nguyên vốn không có rắc rối gì. Nhưng giờ sẽ có. Chúng tôi bây giờ thành lập Quân khu Leningrad và tập trung một số đơn vị quân đội ở đó. Tại sao họ [NATO] muốn thế này, thật là vô nghĩa” — Tổng thống Nga Putin.

  • Đây là video của Telegraph tựa đề “20 năm Putin chơi [lừa gạt] phương Tây [tóm tắt] trong 3 phút”. Rất nhiều phản hồi của khán giả bên dưới cho rằng các hình ảnh trong video kỳ thực nói lên điều ngược lại, rằng ông Putin vốn đã quan hệ rất tốt với các phương Tây, nhưng ông ta đã bị phương Tây lừa gạt:

Trước khi Phần Lan quyết định gia nhập NATO, hai nước có mối quan hệ “thân mật nhất”, ông Putin nói. Nếu có gì thì là có “rắc rối nhỏ” tranh chấp kinh doanh xoay quanh ngành chế biến gỗ.

Phần Lan công bố quyết định gia nhập NATO vài tháng sau khi xung đột giữa Ukraine và Nga nổ ra vào tháng 2/2022. Vào tháng 4 năm nay, Phần Lan đã trở thành thành viên chính thức của NATO do Mỹ đứng đầu.

Tuần trước, Phần Lan công bố kế hoạch ký Thỏa thuận hợp tác quốc phòng (DCA) với Mỹ, cho phép Washington đóng quân và dự trữ vũ khí, đạn dược ở nước này. Bộ Ngoại giao Phần Lan nói Helsinki sẽ mở 15 khu vực trên khắp đất nước, mà ở đó Washington sẽ được cung cấp “quyền tiếp cận và sử dụng không bị cản trở.”

Cũng trong phỏng vấn này, ông Putin nói rằng ông từng quá ngây thơ về phương Tây. Ông tưởng rằng sau khi Liên Xô sụp đổ và tan rã, Nga đã không còn là chính thể liên quan gì tới chủ nghĩa cộng sản nữa, thì tình hình sẽ khác.

Theo ông, ngay cả khi chứng kiến phương Tây hậu thuẫn những nhóm khủng bố và ly khai chống nga vào khoảng 20 năm trước, ông tưởng rằng đó chỉ là do “lối tư duy theo quán tính” mà thôi, rằng đó là do “họ quen đang đấu với Liên Xô như thế.”

Nhưng cuối cùng ông hiểu ra rằng phương Tây chưa bao giờ ngừng nghỉ dã tâm phá hoại nước Nga, và “sau sự sụp đổ của Liên Xô, họ bèn nghĩ muốn ngừng thêm một chút, và sau đó họ cũng sẽ bẻ gãy nước Nga.”

Theo ông, phương Tây không muốn thấy sự tồn tại một đất nước rộng lớn như Nga, “nó nên bị chia ra… [như đề xuất của cựu cố vấn an ninh Mỹ Zbigniew] Brzezinski thành 5  phần, để có thể chinh phục từng phần từng phần một.”

Theo kế hoạch của phương Tây ấy, thì mỗi phần nhỏ “không có sức nặng và tiếng nói riêng đủ mạnh, và không có cơ hội để tự bảo vệ quyền lợi của riêng mình giống như khả năng mà hiện nay nước Nga có.”

Cựu cố vấn quân sự của Nhà Trắng Zbigniew] Brzezinski, người qua đời vào năm 2017, là người nói về chiến lược biến Liên bang Nga thành “một nước Nga thuộc Châu Âu, một nước Cộng hòa Siberia, và một nước Cộng hòa Viễn Đông,” nghĩa là nhìn chung thì Liên Xô năm xưa sẽ chia thành 5 phần (nếu tính cả Belarus và Ukraine).

Nhật Tân (theo RT)