Cựu Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích tấm séc trị giá 200.000 USD do thành viên trong gia đình Biden ký cho Tổng thống Joe Biden, bằng chứng mà đảng Cộng hòa cho rằng đó có thể chứng minh tham nhũng.

Joe Biden Hunter Biden
Ông Hunter Biden có nhiều công ty làm ăn với Trung Quốc dưới sự nghi ngờ có lực hỗ trợ chính trị từ ông Joe Biden. (Ảnh ghép từ các bức ảnh của: Pixabay, Ralph Alswang Flickr, Barack Obama Flickr)

Cựu Tổng thống Donald Trump đã đề cập về điều mà các nhà điều tra quốc hội gọi là khoản “thanh toán trực tiếp” 200.000 USD được trả cho Tổng thống Joe Biden. Chi tiết này được phát hiện trong cuộc điều tra của Đảng Cộng hòa về các giao dịch kinh doanh của gia đình Biden và cáo buộc các âm mưu gây ảnh hưởng.

Cựu Tổng thống Trump bình luận trên mạng xã hội vào ngày 21 tháng 10 về điều thành viên Đảng Cộng hòa cho là bằng chứng việc Tổng thống Biden có liên quan trực tiếp đến công việc kinh doanh của gia đình ông.

“Vui lòng kiểm tra”, cựu Tổng thống Trump viết trong bài đăng, kèm theo ảnh chụp màn hình của người dẫn chương trình Newsmax ông Greg Kelly cầm một bản sao của tờ séc cá nhân trị giá 200.000 USD được gửi cho “Joseph R. Biden Jr.”

Tấm séc do Dân biểu James Comer (Đảng Cộng hoà, Kentucky) thu được và công bố ra công chúng như một phần cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát Hạ viện đối với Tổng thống Biden. Tuy nhiên trước đó ông Biden tuyên bố rằng số tiền này là để “trả nợ”.

Tờ chi phiếu được phát hành bởi em trai và em dâu của Tổng thống Biden, ông James và bà Sara Biden, vào ngày 1 tháng 3 năm 2018.

Tấm séc 200.000 USD

Ông James Comer đã yêu cầu Tổng thống Biden cung cấp tài liệu chứng minh rằng khoản tiền trên thực sự là một khoản trả nợ chứ không phải thứ gì khác. Ông James Comer cho rằng khoản thanh toán trực tiếp này có thể là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy tổng thống đã trực tiếp tham gia vào các giao dịch kinh doanh của gia đình ông.

Ông Comer cho biết trong một tuyên bố: “Ngay cả khi đây là khoản trả nợ cá nhân, vẫn còn điều đáng lo ngại là khả năng em trai của ông tổng thống trả lại tiền cho ông dựa trên sự thành công của các giao dịch tài chính mờ ám của gia đình ông ấy”.

Các luật sư của công ty Americore Health đã nói với tòa vào tháng Bảy năm 2022 ông James Biden đã nhận được khoản vay 600.000 USD từ công ty dịch vụ chăm sóc sức khỏe này “dựa trên tuyên bố rằng họ của ông ấy ‘Biden’, có thể ‘mở ra những cánh cửa’ và rằng ông ấy có thể nhận được khoản đầu tư lớn từ Trung Đông dựa trên các mối quan hệ chính trị của mình.”

Vào cùng ngày ghi trên tấm séc (1/3/2018) được gửi đến Tổng thống Biden, công ty Americore đã chuyển khoản vay 200.000 USD vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông James và bà Sara Biden.

Bản sao của tấm séc thu được như một phần của cuộc điều tra kéo dài của Ủy ban Giám sát Hạ viện về công việc kinh doanh của tổng thống và gia đình ông.

Trước đó Ủy ban đã công bố hơn 20 ví dụ về bằng chứng ràng buộc tổng thống với các giao dịch kinh doanh của con trai ông là ông Hunter Biden, trong đó tấm séc là bằng chứng mới nhất trong cuộc điều tra của Đảng Cộng hòa.

Người phát ngôn Nhà Trắng Ian Sams đã bác bỏ tấm séc này và gọi nó như một “sự phân tâm” và là một trong những “màn kịch chính trị ngớ ngẩn” khác của Đảng Cộng hòa nhằm gây thiệt hại về mặt chính trị cho Tổng thống Biden.

Mặc dù cựu Tổng thống Trump cho đến nay chỉ hạn chế nhận xét của mình trong hai từ mà ông đăng trên mạng xã hội, nhưng chiến dịch tranh cử của ông đã trình bày chi tiết về vụ bê bối vừa chớm nở trong một lá thư gây quỹ.

‘Đảng Cộng hòa Hạ viện tìm thấy bằng chứng’

Một ngày sau khi ông Comer tiết lộ bản sao của tờ séc 200.000 USD, chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích khoản thanh toán này trong một lá thư gây quỹ gửi đi vào ngày 21/10.

Bức thư nêu rõ: “Ông Joe ‘gian trá’ phủ nhận có bất kỳ liên quan nào đến các giao dịch kinh doanh của gia đình ông ấy”.

“Khi được phóng viên thẩm vấn về cáo buộc hối lộ, ông Biden hỏi: ‘Tiền đâu?’ Và chà, có vẻ như các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã tìm thấy số tiền đó”, bức thư tiếp tục.

“Những sự trùng hợp cứ nối tiếp nhau”, bức thư gây quỹ kết luận. “Bất cứ ai có chút hiểu biết thông thường cũng sẽ nói với bạn rằng ông Joe Biden là Kẻ LỪA ĐẢO.”

Nhà Trắng đã không trả lời yêu cầu bình luận của tờ Epoch Times về tấm séc.

Trong quá trình vận động tranh cử năm 2020, ứng cử viên tổng thống lúc bấy giờ là ông Joe Biden khẳng định rằng ông không có vai trò gì trong các giao dịch kinh doanh của gia đình mình và kể từ đó, tổng thống đương nhiệm đã nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc như vậy.

Những lời phủ nhận của Tổng thống Biden bị thách thức bởi những bằng chứng xuất hiện trong cuộc điều tra của Đảng Cộng hòa, những tiết lộ về nội dung trong máy tính xách tay của ông Hunter Biden, những tuyên bố của ông Tony Bobulinski (cộng sự kinh doanh cũ của ông Hunter Biden) và lời khai của ông Devon Archer (cựu đối tác kinh doanh của con trai tổng thống).

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bắt đầu cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden, cáo buộc về mối quan hệ của ông với công việc kinh doanh của con trai mình.

Anh Nguyễn