Cựu Tổng thống, ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa 2024 Donald Trump đã viết bài bình luận đăng trên Newsweek hôm thứ Hai (31/7) tuyên bố rằng cuộc điều tra về cáo buộc Nga thông đồng với Trump can thiệp bầu cử 2016 đã gây tổn hại cho mối quan hệ Mỹ-Nga và cuối cùng đã dẫn tới cuộc chiến tranh tại Ukraine.

Trong bài viết trên Newsweek, ông Trump đã chỉ trích cuộc điều tra của Cục điều tra Liên bang (FBI) nhắm vào mối quan hệ bị cáo buộc giữa chiến dịch Trump và Nga năm 2016 và khẳng định rằng báo cáo của Biện lý Đặc biệt John Durham công bố gần đây đã chứng minh rằng “Trò lừa bịp Nga là hành động vũ khí hóa tồi tệ nhất” của chính phủ Mỹ trong lịch sử.

Báo cáo phát hành hồi tháng Năm của ông John Durham đã cho thấy rằng FBI lẽ ra không bao giờ nên phát động cuộc điều tra nhắm vào mối quan hệ của ông Trump với Nga bởi vì nó chỉ dựa trên những nguồn tin định kiến chống Trump.

Cựu tổng thống khẳng định rằng “một bè đảng không được chọn” của các quan chức Mỹ cấp cao đã cấu kết với cựu ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Hilary Clinton tìm cách ngăn chặn ông Trump đắc cử năm 2016 và sau đó tiếp tục phá hoại nhiệm kỳ của ông trong Nhà Trắng.

Theo ông Trump, những nỗ lực gây rối của bà Hilary và đồng bọn đến “vào thời khắc quan trọng khi chúng ta lẽ ra nên giảm căng thẳng với Nga”, nhưng thay vào đó “Trò lừa bị Nga đã kích phát sự điên cuồng chống Nga của quần chúng, từ đó giúp đẩy Nga thẳng tiến vào vòng tay của Trung Quốc”.

Ông Trump cho biết thay vì có mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga như ông đã xây dựng được, thì bây giờ nước Mỹ lại đang tham gia chiến tranh ủy nhiệm với Nga, cuộc chiến được thúc đẩy một phần bởi những cơn giận kéo dài về sự cuồng nộ ám ảnh thông đồng Trump-Nga.

Ông Trump nói Ukraine bây giờ đã bị tàn phá hoàn toàn và số người bị thiệt mạng là nhiều không kể xiết. Ông Trump cũng cảnh báo chúng ta rất nhiều khả năng cuối cùng sẽ bị rơi vào Thế chiến III.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng nếu ông còn là tổng thống Mỹ, thì sẽ không xảy ra chiến tranh Nga – Ukraine, bởi vì khi đó Nga tôn trọng Mỹ, tôn trọng ông. Cựu tổng thống cũng nói, ông có thể xử lý cuộc xung đột đã kéo dài hơn 17 tháng này trong vòng 24 giờ nếu ông tái đắc cử vào Nhà Trắng.

Ông Trump cũng nhiều lần chỉ trích cách chính quyền Biden xử lý cuộc khủng hoảng tại châu Âu hiện nay. Hồi tháng Năm, ông Trump nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ “đang phân phát rất nhiều khí tài quân sự” cho Kyiv, trong khi trong nội bộ đất nước lại không có đủ dạn dược.

Cựu tổng thống gần đây nói rằng quốc hội Mỹ không nên phê duyệt viện trợ quân sự thêm nữa cho Ukraine, trong khi đang điều tra ông Joe Biden và thân quyết có dính líu đến tham nhũng liên quan đến các cá nhân và tổ chức trong chế độ Kyiv.

Xuân Thành