Trong cuộc phỏng vấn vào tối thứ Tư (13/4), cựu Tổng thống Mỹ Trump đã đồng tình với Tổng thống đương nhiệm Biden về cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine khi cho rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine là “tội ác diệt chủng”. Một cuộc thăm dò được công bố cùng ngày cho thấy 68% người Mỹ tin rằng Mỹ có “trách nhiệm đạo đức” ngăn chặn các vụ thảm sát tại Ukraine.

Donald trump
Ông Donald Trump (Ảnh: The Epoch Times)

Đêm thứ Tư (13/4), ông Trump đã được người dẫn chương trình hàng đầu Sean Brown của Fox News phỏng vấn. Trong buổi phỏng vấn, ông Trump lên án chính sách cánh tả của ông Biden gây lạm phát cao kỷ lục ở Mỹ, nhưng khi nói đến cuộc chiến Nga – Ukraine thì ông Trump nhất trí với quan điểm của ông Biden.

“Bây giờ nói thêm những gì đang diễn ra ở Ukraine. Đó là tội ác diệt chủng”, ông Trump nói. Sau đó ông Trump nhấn mạnh lại rằng: “Đây là tội ác diệt chủng đang diễn ra”.

Trước đây ông Trump từng lên án ví việc Nga xâm lược Ukraine giống như chuyện “tàn sát người Do Thái” của Đức Quốc xã khi xưa.

Lần đầu tổng thống đương nhiệm Biden công khai lên án hành động diệt chủng của Nga ở Ukraine là vào thứ Ba (12/4). Dù Chính phủ Mỹ chưa chính thức xác định Nga phạm tội diệt chủng ở Ukraine, nhưng ông Biden nói rằng điều đó sẽ do luật sư quyết định và ông tin rằng những hành động tàn bạo mà quân đội Nga gây ra ở Ukraine đã cấu thành tội ác diệt chủng.

Nếu Chính phủ Mỹ chính thức xác định hành động đẫm máu của Nga ở Ukraine là hành động diệt chủng, điều đó có thể kích hoạt các nghĩa vụ theo các công ước quốc tế khiến các bên ký kết phải can thiệp.

Thủ tướng Justin Trudeau của Canada đã chỉ ra vào hôm thứ Ba (12/4) rằng “có một quy trình chính thức để xác định tội ác diệt chủng”, nhưng đối với việc Tổng thống Mỹ Biden sớm sử dụng từ “diệt chủng” thì ông Trudeau đã đồng ý rằng “điều đó hoàn toàn chính xác, ngày càng nhiều người… đang sử dụng từ ‘diệt chủng’ dựa trên những gì quân Nga đang làm”.

Thăm dò: 68% người Mỹ nghĩ rằng Mỹ có trách nhiệm đạo đức ngăn chặn thảm sát tại Ukraine

Một cuộc thăm dò mới của Đại học Quinnipiac được công bố hôm thứ Tư (13/4) cho thấy, 75% người Mỹ tin rằng điều tồi tệ nhất của cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine vẫn chưa đến.

Nhà phân tích thăm dò Tim Malloy của Đại học Quinnipiac nói trong một cuộc họp báo: “Với hàng ngàn người chết ở Ukraine, tình trạng man rợ chỉ mới bắt đầu”.

Một kết luận khác của cuộc thăm dò là 68% người Mỹ tin rằng Mỹ có “trách nhiệm đạo đức” (moral responsibility) phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các vụ giết người ở đó.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 74% người Mỹ tin rằng Mỹ cũng có nghĩa vụ đạo đức và nên làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ những người tị nạn Ukraine bỏ nước ra đi vì chiến tranh.

52% người Mỹ cho rằng nước Mỹ nên làm nhiều hơn để giúp Ukraine phòng thủ trước Nga, nhưng không muốn quân đội Mỹ trực tiếp tham chiến, 19% số người được thăm dò cho rằng việc giúp Ukraine có thể dẫn đến một cuộc chiến trực tiếp của Mỹ với Nga, 22% khác cho rằng các hành động mà Mỹ đã làm là đủ.

Ngoài ra, 49% người Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn xung đột và giúp Ukraine, trong khi 23% cho rằng chúng chưa mang lại hiệu quả.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, tổng số vũ khí và các khoản viện trợ khác mà chính quyền Biden cung cấp cho Ukraine đã lên tới gần 2,5 tỷ USD.