Ngày 14/10, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi, ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã chỉ trích Israel và ủng hộ Hamas. Có chuyên gia cho rằng động thái này của ĐCSTQ là rất ngu ngốc và sẽ càng khiến họ bị cô lập trong cộng đồng quốc tế.

DSQ Israel
Quang cảnh bên ngoài Đại sứ quán Israel tại Trung Quốc (Ảnh: Đại sứ quán Israel tại Trung Quốc)

Ngày 14/10, trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiết lộ, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ả Rập Saudi, ông Vương Nghị tuyên bố hành động của Israel đã vượt quá phạm vi tự vệ. Nước này cần cẩn thận lắng nghe lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, đồng thời ngừng tấn công người dân Gaza bằng hình phạt tập thể.

Ông Vương Nghị cũng cho biết: “Trung Quốc tin rằng sự bất công lịch sử đối với Palestine đã kéo dài hơn nửa thế kỷ và không thể tiếp tục”. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ả Rập Saudi và các nước Ả Rập khác để đưa vấn đề Palestine trở lại đúng quỹ đạo – “giải pháp 2 quốc gia”.

Ngày 13/10, Vương Nghị đã công khai ủng hộ Hamas tại cuộc họp báo sau Đối thoại chiến lược cấp cao Trung Quốc-EU.

Ông cho rằng nguyên nhân sâu xa của xung đột Palestine-Israel là do nguyện vọng trở thành nhà nước độc lập của người Palestine chưa được thực hiện. “Người Israel được đảm bảo sự sống sót, nhưng ai quan tâm đến sự sống còn của người Palestine?” Chỉ khi “Giải pháp 2 nhà nước” được thực hiện đầy đủ, mới không có xung đột ở Trung Đông.

Tuyên bố của ông Vương Nghị đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội trong và ngoài nước.

Ông Phùng Sùng Nghĩa (Chongyi Feng), một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney, nói với Epoch Times: “Thái độ của ĐCSTQ đã trải qua một sự thay đổi lớn. Lúc đầu, họ trung lập hoặc hòa bình với cả hai bên, không bên nào có thể xúc phạm hay làm hài lòng họ. Nhưng hiện giờ họ chỉ đang cố gắng đứng ngoài và đứng về phía Hamas. Điều này tương đương với việc cắt đứt quan hệ với Israel”.

id14095709 cb95695f9a62cd666ef11a05
Tài khoản weibo của Đại sứ quán Israel tại Trung Quốc cho biết, họ đã có cuộc điện đàm với Đặc phái viên Trung Đông của Trung Quốc, bày tỏ sự không hài lòng với những tuyên bố và thông tin của truyền thông Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Người Palestine không có hòa bình vì Hamas

Ông Phùng Sùng Nghĩa cho rằng ĐCSTQ đang trực tiếp lên án Israel và Hoa Kỳ. Bản thân người Palestine không thể đảm bảo an toàn cho chính mình, vấn đề này nên quy trách nhiệm cho Hamas.

Ông tin rằng toàn bộ thế giới Ả Rập hay Palestine hiện không thể thành lập nhà nước vì Hamas đã can thiệp. “Những người này không công nhận tính hợp pháp của việc thành lập nhà nước Israel. Họ muốn xóa sổ Israel khỏi bề mặt trái đất, và không cho phép những người phe ôn hòa hay phe thực dụng ở Palestine hòa giải với Israel. Vì vậy, họ không thể thành lập một nhà nước. Đây là căn nguyên của sự bất an của người Palestine.”

Ông nói rằng ĐCSTQ đã cố tình nhầm lẫn giữa các khái niệm về Hamas và Palestine. “Hamas không phải là Palestine.”

“Trên thực tế, người Palestine không có hòa bình. Họ bị chia rẽ và nội chiến. Nguyên nhân sâu xa của việc này nằm ở những kẻ cực đoan hoặc tổ chức khủng bố như Hamas, nên vấn đề này không thể đẩy cho Israel”.

ĐCSTQ ngày càng bị cô lập hơn trong cộng đồng quốc tế

Phùng Sùng Nghĩa tin rằng hành động của ông Vương Nghị rất ngu ngốc, “Nếu nói rằng Israel đang gặp khó khăn khi chiến đấu với Gaza, sau đó nhiều người trong thế giới Ả Rập đến ủng hộ (Hamas), thì cách làm này cũng có thể ‘ngư ông đắc lợi’.”

“Nhưng hiện nay ở thế giới Ả Rập, ngoài ủng hộ bằng lời nói, chưa có quốc gia nào thực sự đứng lên ủng hộ hay tiến hành thánh chiến, không có quân đội, vũ khí và nhân sự tiến vào. Vậy Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ chỉ ngày càng bị cô lập hơn trong cộng đồng quốc tế.”

Hội đồng Imam Toàn cầu (GIC) lên án các cuộc tấn công khủng bố của Hamas nhằm vào Israel, và ủng hộ phán quyết chống lại tổ chức khủng bố này. GIC là tổ chức phi chính phủ quốc tế lớn nhất thế giới, bao gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồi giáo từ các giáo phái và trường phái tư tưởng Hồi giáo khác nhau, với 1.470 giáo sĩ Hồi giáo trên khắp thế giới.

Tuyên bố của ĐCSTQ cũng vấp phải sự không hài lòng từ phía Israel. Ngày 14/10, Đại sứ quán Israel tại Trung Quốc đã công khai đăng trên mạng xã hội Twitter rằng ông Rafi Harpaz, Phó Tổng Giám đốc kiêm Đại sứ phụ trách các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Israel, đã có cuộc điện thoại với Đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Trung Đông Trác Tuyển (Zhai Jun) bày tỏ quan điểm không hài lòng.

Ông Harpaz cho biết Israel vô cùng thất vọng với những tuyên bố và thông tin truyền thông của Trung Quốc. Trong những thông điệp này, không có sự lên án rõ ràng và dứt khoát đối với các cuộc tấn công khủng bố và thảm sát tàn khốc do tổ chức khủng bố Hamas thực hiện, nhằm vào dân thường vô tội, cũng như vụ bắt cóc hàng chục người vào Dải Gaza.

Ngày 14/10, tài khoản weibo chính thức của Đại sứ quán Israel tại Trung Quốc nêu rõ rằng ĐCSTQ không đề cập đến việc Israel có quyền bảo vệ chính mình và công dân của mình.

“Đây là quyền cơ bản mà bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào cũng có được khi bị tấn công bởi một cuộc tấn công tàn khốc và chưa từng có mà xã hội loài người không thể dung thứ.”