Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức ca ngợi quan hệ giữa hòn đảo với Mỹ, khi quá cảnh ở San Francisco bất chấp sự phản đối của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters.

“Tại đây, tôi xin cam kết với mọi người: Trong tương lai, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để dẫn dắt Đài Loan liên tục tiến lên, trong đó coi hòa bình là ngọn hải đăng và dân chủ là kim chỉ nam”, phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức hôm 16/8 phát biểu khi quá cảnh ở San Francisco, Mỹ, trên đường từ Paraguay về hòn đảo.

Ông Lại, người nhiều khả năng sẽ trở thành Tổng thống Đài Loan tương lai, cho rằng Đài Loan “chưa bao giờ đơn độc” và mối quan hệ giữa hòn đảo với Mỹ “đang tốt đẹp hơn bao giờ hết”.

Ông cũng ca ngợi vai trò của Đài Loan trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu và tuyên bố sẽ biến hòn đảo thành Thung lũng Silicon của châu Á. Đài Loan là một trong những bên sản xuất chip hàng đầu thế giới.

Tham dự sự kiện, Laura Rosenberger, chủ tịch của Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT), tổ chức phi lợi nhuận do chính phủ Mỹ điều hành, cho rằng “Đài Loan là đối tác quan trọng trong nỗ lực của Mỹ nhằm duy trì hòa bình và ổn định toàn cầu, trong đó có eo biển Đài Loan”. Rosenberger cũng tuyên bố chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết vững chắc trong việc giúp Đài Loan tự vệ.

Bắc Kinh đã phản ứng dữ dội với việc phó Tổng thống Đài Loan quá cảnh tại Mỹ trong chuyến thăm Paraguay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án sự việc và gọi ông Lại là “kẻ gây rối”.

Trung Quốc xem Đài Loan là phần lãnh thổ chờ thống nhất và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan gần đây gia tăng căng thẳng, khi các quan chức, nghị sĩ Mỹ tăng cường hoạt động đến thăm hòn đảo. Mỹ không thiết lập quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng là bên cung cấp vũ khí chính cho hòn đảo.

Phan Anh

Video: Cháy lớn lan rộng hơn 300ha ở công viên quốc gia Tây Ban Nha