Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hôm 14/2 nói rằng bà không nghĩ việc Mỹ quyết định bắn hạ khinh khí cầu do thám của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Embed from Getty Images

Tôi không nghĩ vậy, không”, bà Harris nói với Politico hôm 14/2. Trong cuộc phỏng vấn này, bà Harris đã nói về hàng loạt chủ đề từ chiến tranh Ukraine và cải cách tư pháp ở Israel đến bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Khi được đề nghị nói về cách tiếp cận của chính quyền Biden đối với Bắc Kinh, bà Harris đáp: “Chúng tôi cạnh tranh, nhưng không theo đuổi xung đột hay đối đầu”.

Bà Harris nhấn mạnh rằng bà đã nói chuyện nhiều với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai người gặp mặt vào tháng 11/2022 tại Bangkok, Thái Lan trong khuôn khổ hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC).

Chúng tôi tin mọi thứ đã đang xảy ra tuần trước và nửa tuần này là rất phù hợp với cách tiếp cận [với Trung Quốc] mà chúng tôi đã tuyên bố”, bà Harris nói.

Mỹ phát hiện khinh khí cầu nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc trên bầu trời tiểu bang Montana hôm 1/2. Ba ngày sau đó, với áp lực chính trị gia tăng, chính quyền Biden đã bắn hạ vật thể bay tầm cao này trên vùng trời ngoài khơi bờ biển tiểu bang Nam Carolina.

Các quan chức Mỹ xác nhận khinh khí cầu bị bắn hạ hôm 4/2 là một phần trong chương trình do thám của Trung Quốc nhắm vào Mỹ và đồng minh. Nhưng chính phủ Trung Quốc bác bỏ cáo buộc đó và khẳng định khinh khí cầu là thiết bị khí tượng dân sự bay trệnh hướng vào Mỹ do sức gió.

Bất chấp tuyên bố của bà Harris hôm 14/2, một ngày sau đó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vương Văn Bân vẫn khẳng định Mỹ đã “hành động thái quá” khi bắn hạ khinh khí cầu. Ông Vương nhấn mạnh rằng động thái của Mỹ sẽ gặp phải những “biện pháp đối phó” từ Trung Quốc.

Trong khi đó, tại Washington, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã gọi vụ khinh khí cầu do thám là “tiếng chuông báo thức” cho người dân Mỹ về mối đe dọa nghiêm trong do những nỗ lực tình báo của Trung Quốc gây ra, theo The Epoch Times.

Trong tuần qua, Mỹ đã bắn hạ thêm ba vật thể bay tầm cao khác, nhưng chính quyền Biden chưa xác nhận các vật thể bay này có liên quan đến Trung Quốc hay không.

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho hay: “Tôi muốn lưu ý rằng chúng tôi chưa tìm được các mảnh vỡ. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực hết sức có thể”.

Xuân Thành