Các quan chức Chính phủ Mỹ tiết lộ rằng có nhiều bằng chứng cho thấy virus này lây nhiễm lần đầu cho 3 nhà khoa học Trung Quốc trước khi nó rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán và lan rộng ra toàn thế giới, theo báo cáo của Public hôm thứ Ba (ngày 13/6).

shutterstock 1906164241
Điều tra nguồn gốc COVID-19 (Ảnh: Ralf Liebhold / Shutterstock)

3 người Trung Quốc được điểm tên là bệnh nhân số 0 của virus corona mới

Trong cuộc điều tra của Public và Racket, nhiều quan chức Chính phủ Mỹ cho biết trong các cuộc phỏng vấn rằng “bệnh nhân số 0 (người đầu tiên nhiễm virus)” của COVID – được xác định là Hồ Bôn (Ben Hu), Chu Yến (Yan Zhu) và Vu Bình (Yu Ping) của Viện Virus Vũ Hán.

Theo báo cáo của Public, một nguồn tin đã xác nhận rằng “có thể chắc chắn 100%” rằng Hồ Bôn, Chu Yến và Vu Bình có các triệu chứng phù hợp với virus corona mới trong thời gian mùa thu năm 2019.

Theo các quan chức Mỹ, 3 người này đã bị nhiễm virus corona mới vào thời điểm Hồ Bôn đang dẫn đầu các thí nghiệm tăng chức năng tại Viện Virus học Vũ Hán để tăng khả năng lây nhiễm của các virus corona giống SARS, đồng thời củng cố mầm bệnh để hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm của loại virus corona này.

Báo cáo của Public trái ngược với tuyên bố của chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu Mỹ, ông Anthony Fauci. Đầu năm nay, ông đã nói với The Boston Globe rằng “chúng ta có thể không bao giờ biết” khởi nguồn của dịch bệnh.

Theo một báo cáo công khai, bà Alina Chan, nhà sinh học phân tử tại Viện Broad (Broad Institute) của MIT và Đại học Harvard, cho biết bà Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli) giám đốc Viện Virus học Vũ Hán, được mệnh danh là “Người đàn bà dơi“, trong khi Hồ Bôn là học trò đắc ý của bà. Hồ Bôn đã tạo ra các loại virus giống như SARS ở dạng khảm (kết hợp) và thử nghiệm chúng trên những con chuột nhỏ. “Nếu tôi phải đoán xem ai đang thực hiện nghiên cứu về loại virus nguy hiểm này và ai có khả năng vô tình bị lây nhiễm nhất, thì đó sẽ là anh ta”, Alina Chan nói.

Vào năm 2019, Hồ Bôn và Vu Bình là đồng tác giả của một bài luận văn mô tả chi tiết dòng virus corona giống SARS mà họ đã nghiên cứu ở loài dơi có ở khắp Trung Quốc.

Ông Jamie Metzl của Hội đồng Đại Tây Dương, cựu thành viên Ủy ban Cố vấn Chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới, đã nêu nghi ngờ đối với Hồ Bân từ đầu năm 2020. Ông tin rằng nếu có thể chứng minh rằng Hồ Bôn là người đầu tiên bị nhiễm COVID, thì đó sẽ là “bằng chứng thuyết phục” (về vụ rò rỉ virus Vũ Hán-virus corona mới), bởi vì “Hồ là nhà nghiên cứu chính của phòng thí nghiệm của bà Thạch Chính Lệ”.

Bà Alina Chan đã xuất bản một bài nghiên cứu vào năm 2020, từ đó bà bày tỏ sự nghi ngờ về vụ rò rỉ virus trong phòng thí nghiệm, nhưng bà đã bị dư luận vào thời điểm đó chỉ trích là “người theo thuyết âm mưu”.

Bà nói với Public: “Hiện tại tôi đã được chứng minh mình đúng, nhưng tôi rất thất vọng. Nếu bạn biết điều này (COVID-19) có thể là một mầm bệnh được tăng cường trong phòng thí nghiệm, vậy thì bạn có thể có chính sách ứng phó khác nhau, tình hình dịch bệnh có thể là một kiểu khác.”

Ông Jamie Metzl đồng ý với quan điểm của bà Chan. Ông nói rằng nếu các quan chức Chính phủ Mỹ, bao gồm cả Tiến sĩ Fauci, không loại trừ khả năng virus có thể liên quan đến nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán ngay từ ngày đầu tiên, vậy thì Mỹ và thế giới ngày nay sẽ là một cảnh tượng khác. “Hiện giờ là lúc sự thật được làm sáng tỏ”, ông nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ lâu đã nghi ngờ hỏi Viện Virus học Vũ Hán vì nói dối công chúng

Vào ngày 15/1/2021, năm ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống Biden, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành thông tin nói rằng một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm có thể là nguyên nhân của đợt bùng phát dịch.

Theo một báo cáo của Public, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nghi ngờ rằng Viện Virus học Vũ Hán đã nói dối công chúng vào năm 2021 và đặt câu hỏi về tuyên bố của bà Thạch Chính Lệ rằng các nhân viên tại viện “không bị lây nhiễm”.

Vào tháng 2 năm nay, Giám đốc FBI Christopher Wray nói với các phóng viên rằng: “FBI đã đánh giá khá lâu rằng nguồn gốc của đợt bùng phát có khả năng liên quan đến sự cố (rò rỉ) phòng thí nghiệm ở Vũ Hán”.

Vào ngày 11/6, The Sunday Times của Anh cho biết, các nhà điều tra của Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát hiện ra rằng “bằng chứng cho thấy vào tháng 11/2019, các nhà nghiên cứu liên quan (của Viện Nghiên cứu Vũ Hán) xuất hiện các triệu chứng tương tự như virus corona mới, và đã được đưa đến bệnh viện.”

Mỹ sắp giải mật thông tin liên quan đến Viện Virus học Vũ Hán

Đầu năm nay, Tổng thống Biden đã ký một dự luật yêu cầu tiết lộ thông tin về các nhà nghiên cứu khoa học bị bệnh tại Viện Virus học Vũ Hán, bao gồm tên, chức danh, triệu chứng bệnh tật, ngày tháng liên quan v.v., và liệu họ có tham gia hoặc có liên hệ với nghiên cứu liên quan đến COVID-19 hay không.

Public đưa tin, cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ dự kiến ​​​​sẽ công bố tài liệu được phân loại vào tuần tới, trong đó có thể bao gồm tên của 3 nhà khoa học đầu tiên bị nhiễm COVID-19.

Hai năm trước khi dịch bệnh bùng phát, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đã phát sóng một đoạn video cho thấy Hồ Bôn theo dõi một nhân viên phòng thí nghiệm xử lý mẫu vật, cả hai không mặc bất kỳ đồ bảo hộ nào. Đoạn video được phát sóng vào ngày 29/12/2017 cho thấy các nhà khoa học tại Viện Virus học Vũ Hán đang tìm kiếm virus dơi trong tình huống gần như không có trang bị bảo hộ.

The Sunday Times của Anh đưa tin cho rằng các nhà khoa học từ Viện Virus học Vũ Hán, hợp tác với quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã kết hợp loại virus corona nguy hiểm nhất thế giới để tạo ra một loại virus đột biến mới – COVID-19, sau khi virus bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán, nó đã gây ra đại dịch virus corona mới trên toàn cầu.

Theo Từ Giản / Epoch Times