Theo một nguồn tin từ tờ The Times của Anh, trước khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát vào cuối năm 2019, các nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán (Wuhan Institute of Virology) đã hợp tác với quân đội Trung Quốc để phát triển loại virus gây chết người nhằm chế tạo vũ khí sinh học.

Screen Shot 2021 02 05 at 21.32.16
Viện Virus học Vũ Hán. (Ảnh cắt từ video)

Tờ The Times của Anh đưa tin, nguồn tin tiêu biểu như từ những người thúc đẩy “Tự do thông tin” (Freedom of information), từ các nhà điều tra của Bộ Ngoại giao Mỹ…, qua xem xét hàng trăm các báo cáo mật, ghi nhớ nội bộ, báo cáo nghiên cứu khoa học, email và các tài liệu liên quan khác, cũng như qua đánh giá từ nội dung của một số lượng lớn thông tin liên lạc theo dõi thu được cho thấy, những tuần trước khi bùng phát đại dịch COVID-19, các nhà khoa học Trung Quốc tại Viện Virus học Vũ Hán đã hợp tác với quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cố gắng phát triển chủng COVID-19 nguy hiểm chết người để làm vũ khí sinh học. Dự án này vốn luôn là bí mật hàng đầu, nhưng không ngờ loại virus đó đã bị Viện Virus học Vũ Hán để lây lan ra cộng đồng.

covid
(Ảnh chụp màn hình The Times)

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông, các nhà điều tra Mỹ cho biết lý do chính khiến họ mất nhiều thời gian để tìm ra chuỗi sự kiện này, là do bản thân dự án của Viện Virus học Vũ Hán là hoạt động tối mật, và được cho là nằm trong tầm kiểm soát của quân đội ĐCSTQ. Đó là dự án nghiên cứu phục vụ chế tạo vũ khí sinh học từ loại virus được tìm thấy ở mỏ Mặc Giang (Mojiang) để chúng có thể dễ dàng lây nhiễm ở người.

Một nhà điều tra Mỹ cho biết: “Sự cố Mặc Giang đã được che giấu vì nó liên quan đến bí mật quân sự, liên quan đến việc (quân đội Trung Quốc) đang tìm cách phát triển vũ khí sinh học và vắc-xin virus”.

Nhà điều tra Mỹ cho biết họ tin rằng chương trình tuyệt mật của Bắc Kinh đã dẫn đến việc tạo ra COVID-19, virus này đã rò rỉ vào thành phố Vũ Hán sau một sự cố trong phòng thí nghiệm tại Viện Virus học Vũ Hán. Các bằng chứng tích lũy cho thấy rõ ràng hơn rằng Viện Virus học Vũ Hán có liên quan đến việc che giấu thông tin về đại dịch COVID-19.

Bằng chứng thu được cũng cho thấy, tháng 11/2019 khi một số nhà nghiên cứu tham gia vào các thí nghiệm liên quan đến virus được đưa vào bệnh viện để điều trị, họ đã xuất hiện các triệu chứng tương tự như người bệnh COVID-19 vẫn thấy; nhưng đến tháng 12/2019 thì Vũ Hán mới biết về tình hình. Phân tích cũng ghi nhận trung tâm ban đầu của đợt bùng phát COVID-19 nằm gần phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán, chứ không phải chợ bán buôn hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán.

Một nhà điều tra Mỹ nhận định: “Chúng tôi cho rằng (virus nghiên cứu) đó có thể là COVID-19, vì họ đang tiến hành nghiên cứu y học hàng đầu về coronavirus trong phòng thí nghiệm, họ là những nhà sinh vật học được đào tạo chuyên nghiệp và hầu hết họ đều ở độ tuổi 30 cho đến ngoài 40, triệu trứng họ bị cho thấy đó không phải là bệnh cúm”.

Nguồn tin chỉ ra, trong phỏng vấn với các nhà khoa học châu Á có liên hệ gần gũi Viện Virus học Vũ Hán đã được biết công việc nghiên cứu y học về vắc xin liên quan đến COVID-19 đang được tiến hành vào mùa thu năm 2019.

Trong báo cáo điều tra, các điều tra viên của Bộ Ngoại giao Mỹ viết: “Mặc dù Viện Virus học Vũ Hán tuyên bố không thuộc tổ chức quân sự (ĐCSTQ), nhưng Mỹ tin chắc rằng viện này đã hợp tác với quân đội và tiến hành các hoạt động nghiên cứu bí mật. Ít nhất là từ năm 2017, Viện Virus học Vũ Hán đã thay mặt quân đội tiến hành nghiên cứu khoa học mật, bao gồm cả các thí nghiệm trên động vật trong phòng thí nghiệm”.

Nội dung báo cáo của Thượng viện Mỹ chỉ ra quân nhân của ĐCSTQ đã được trao chức vụ lãnh đạo tại Viện Virus học Vũ Hán.

Giáo sư Richard Ebright tại Đại học Rutgers là người làm việc tại Viện Vi sinh vật học Waksman (Waksman Institute of Microbiology) cho rằng, loại thí nghiệm về virus này tại Viện Virus học Vũ Hán là liều lĩnh và nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người.

Về COVID-19

Như đã biết, bệnh do virus corona 2019 hay còn gọi là COVID-19 là bệnh truyền nhiễm do hội chứng hô hấp cấp tính nặng mà virus corona chủng loại 2 (SARS-CoV-2) gây ra không ngừng lây nhiễm ở người, trở thành một trong những dịch bệnh nguy hiểm nhất trong lịch sử loài người. Bệnh nhân đầu tiên được biết đến bị COVID-19 được chẩn đoán ở Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc vào cuối năm 2019. Tính đến ngày 10/3/2023, thế giới ghi nhận có hơn 676 triệu bệnh nhân được xác nhận và hơn 6,881 triệu người đã chết vì COVID-19. Tỷ lệ tử vong (CFR) của COVID-19 rất khác nhau tại các nơi trên thế giới.

Ngày 30/1/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đại dịch COVID-19 là Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế (PHEIC). Ngày 11/3/2020, WHO đã đánh giá COVID-19 có các đặc điểm của một đại dịch. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres cho rằng dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà nhân loại phải đối mặt kể từ Thế chiến II. Ngày 5/5/2023, WHO đã thông báo rằng đại dịch COVID-19 không còn là Tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế.