Một quan chức quốc phòng cấp cao của Nhật Bản đã cảnh báo Hoa Kỳ nên đề phòng một cuộc tấn công bất ngờ kiểu Trân Châu Cảng vào Hawaii, trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang phối hợp tập trận để đe dọa không chỉ Đài Loan mà còn cả Hawaii.

Embed from Getty Images

Thứ trưởng Nhật Bản Yasuhide Nakayama (Ảnh: Getty Images)

Mới đây, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasuhide Nakayama nói với Viện Hudson: “Chúng ta phải thể hiện sự răn đe đối với Trung Quốc, không chỉ Trung Quốc mà còn với Nga, bởi vì như tôi đã nói với các bạn, họ đang tập trận cùng nhau.” 

Trong những tháng gần đây, các nhà chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương vô cùng lo ngại khả năng Đài Loan bị tổn thương trước cuộc xâm lược từ Trung Quốc Đại lục, đặc biệt là khi các lực lượng Cộng sản Trung Quốc leo thang các cuộc tập trận xung quanh hòn đảo này. Ông Nakayama cũng bày tỏ quan ngại Nga và Trung Quốc đang kết đồng minh chuẩn bị cho một cuộc xung đột lớn.

“Tôi nghĩ người Đài Loan thực sự lo ngại [vấn đề này],” ông nhận định. “Ngoài ra, họ cũng đang tập trung vào việc hai nước lớn tiến hành hợp tác và [thể hiện] rất nhiều mối đe dọa đối với Đài Loan.”

Các quan chức Cộng sản Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ‘nổi loạn’ thuộc lãnh thổ của họ kể từ khi lên nắm quyền vào năm 1949, nhưng chưa bao giờ được quản lý. Hầu hết các quốc gia đều thừa nhận tuyên bố của Trung Quốc và không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, mặc dù Mỹ đã duy trì mối quan hệ hữu nghị và cung cấp vũ khí để giúp chính quyền Đài Loan ngăn chặn một cuộc xâm lược từ Đại lục.

“Chúng ta phải bảo vệ Đài Loan với tư cách là một quốc gia dân chủ,” ông Nakayama nhấn mạnh, đồng thời cho rằng các nhà lãnh đạo thế giới có thể đã sai lầm trong Chiến tranh Lạnh khi dường như thừa nhận Đài Loan cuối cùng sẽ được thống nhất với Trung Quốc Đại lục.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối việc ông mô tả Đài Loan là một “quốc gia”, và cáo buộc Tokyo đang cố “tô vẽ” Trung Quốc như một mối đe dọa để biện minh cho việc xây dựng quân đội của mình.

Ngày 29/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân lên án: “Điều này là cực kỳ vô trách nhiệm và nguy hiểm. Vị chính trị gia nhiều lần thẳng thừng nói Đài Loan là một ‘quốc gia’ đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc được nêu trong bốn văn kiện chính trị, bao gồm Tuyên bố chung Trung Quốc – Nhật Bản, cũng như cam kết nghiêm túc và lặp đi lặp lại về việc không coi Đài Loan là một quốc gia. Chúng tôi yêu cầu Nhật Bản làm rõ vấn đề này, và đảm bảo rằng những điều như vậy sẽ không xảy ra nữa.”

Trong suốt cuộc nói chuyện, ông Nakayama nhấn mạnh rằng căng thẳng ở Ấn Độ – Thái Bình Dương có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh của Mỹ, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc và Nga kết đồng minh. Ông cũng xoáy sâu vào vấn đề này khi đề cập đến cuộc tấn công của Nhật Bản vào Trân Châu Cảng, cuộc tấn công đã kích động sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

“70 năm trước, chúng tôi đã tấn công Trân Châu Cảng, nhưng giờ đây, Mỹ và Nhật Bản là những đồng minh rất tốt, một trong những đồng minh tốt nhất trên toàn thế giới.” Ông cũng lưu ý rằng Nga đang tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở Thái Bình Dương trong tuần này. “Tôi không muốn nhắc [chúng ta về vụ tấn công] 70 năm trước, nhưng chúng ta phải cảnh giác trước các cuộc tập trận của Nga. Chúng đang diễn ra [ngoài] phía Tây của họ, ý tôi là Honolulu, ở Hawaii.”

Các quan chức Nga mô tả “các vụ bắn tên lửa và pháo binh” của họ ở Thái Bình Dương là một cuộc kiểm tra thiết bị. Văn phòng báo chí Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết hôm thứ 1/7: “Trong quá trình thực hiện các biện pháp thực tế, các tàu chiến đã cùng nhau đẩy lùi một cuộc tấn công bằng đường không của kẻ thù. Cuộc tập trận nhằm kiểm tra hoạt động đáng tin cậy của các loại vũ khí trên tàu trong điều kiện khí hậu nóng nực.”

Đối với ông Nakayama, các hoạt động như vậy cho thấy rõ ràng rằng Nhật Bản và Mỹ có một vấn đề chung cần phải cùng nhau ngăn chặn.

Ông nhận định: “Từ Honolulu đến Nhật Bản, khu vực này đang trở thành [địa bàn] mà [người] Trung Quốc và người Nga di chuyển đến. Vì vậy, [đối với] Hoa Kỳ, ranh giới bảo vệ sẽ lùi lại một chút.”

Minh Ngọc (Theo Washingtonexaminer)

Xem thêm: