Phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Devin Nunes gần đây đã công khai nói rằng virus COVID-19 đến từ Phòng Thí nghiệm Vũ Hán, đồng thời liên hệ với chiến tranh sinh học. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng lần đầu tiên cho biết, tất cả các chứng cứ đều chỉ hướng tới Phòng Thí nghiệm Vũ Hán.

phongnghiencuuP4
Phòng thí nghiệm virus cấp 4 P4 duy nhất của Trung Quốc nằm tại Vũ Hán (Ảnh: Weibo)

Người dẫn chương trình chương trình “Sunday Morning Future” của Fox News, bà Maria Bartiromo đã phỏng vấn ông Devin Nunes, Phó chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, đến nay, ông là quan chức cấp cao nhất của Mỹ biểu đạt thái độ đối với virus COVID-19. Ông Devin Nunes cho biết, ngày càng nhiều chứng cứ chứng chứng thực virus đến từ Phòng Thí nghiệm Vũ Hán, không có chứng cứ cho thấy virus đến từ chợ hải sản tươi. Nguồn tiền của Mỹ rất có thể đã thông qua tổ chức phi lợi nhuận Liên minh Sức khỏe Sinh thái do ông Peter Daszak lãnh đạo để tài trợ cho phòng thí nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Ông còn chỉ ra, mùa thu năm 2014, Đại sứ Mỹ trú tại Trung Quốc từng cảnh báo “thí nghiệm tăng cường chức năng” có thể bị vũ khí hóa, sẽ tạo thành virus lưu hành rộng, việc này tồn tại rủi ro tiềm ẩn virus rò rỉ và chiến tranh sinh học trong tương lai. 

Ông Devin Nunes nhấn mạnh, sau khi Mỹ cấm “thí nghiệm tăng cường chức năng” vào năm 2017, Viện virus học Vũ Hán vẫn tham gia “nghiên cứu tăng cường chức năng”. 

Ông còn ước tính, ông Peter Daszak – người tài trợ Viện Virus học Vũ Hán, đã lấy khoảng 100 triệu đô la Mỹ tiền quỹ, và cho rằng nếu để ông ấy tham gia vào truy nguồn gốc virus thì sẽ có xung đột lợi ích. 

Trong cùng ngày, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có mặt trong chương trình của Maria Bartiromo, ông cũng lần đầu tiên cho biết hiện tại tất cả chứng cứ đều cho thấy virus COVID-19 có nguồn gốc từ Phòng Thí nghiệm Vũ Hán, đồng thời cảnh báo nguy hiểm của việc ở đó thả vũ khí sinh học ra là “sự thực”. 

Ông Pompeo nói: “Trong thời gian tôi nhậm chức Ngoại trưởng, tất cả chứng cứ chúng tôi nhìn thấy đều chứng minh virus này có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán. Tôi không thấy có phản chứng nào, trong khi chứng cứ mới liên tiếp xuất hiện.”

Chứng cứ mới mà ông nói đến bao gồm nhân viên công tác và tài liệu nguyên thủy của Phòng Thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán.

“Chúng tôi nỗ lực thu thập tất cả chứng cứ có thể, chúng tôi cố gắng cung cấp nó cho Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật (CDC), đồng thời cố gắng hợp tác với người Trung Quốc. ĐCSTQ đã tiến hành che đậy việc này,” ông nói. 

Ông cho biết, chứng cứ gián tiếp cộng thêm tin tức về việc ĐCSTQ nỗ lực thanh minh nhằm phủ nhận có bất cứ mối liên quan nào với phòng thí nghiệm này, đã cho thấy nguồn gốc của virus này là từ phòng thí nghiệm.

Vị cựu Ngoại trưởng Mỹ còn cảnh báo, tình huống tương tự trong tương lai có thể vẫn sẽ xuất hiện, đồng thời ông cũng chỉ ra khả năng có thể của chiến tranh sinh học. 

“Rủi ro một lần nữa xảy ra sự việc tương tự từ Phòng Thí nghiệm Vũ Hán hoặc phòng thí nghiệm của một quốc gia khác là rất thực tế”. Ông nói “Kinh doanh và hoạt động của họ (ĐCSTQ) không phù hợp với năng lực đảm bảo [an toàn sinh học] cho các cơ sở này. Rủi ro thả ra vũ khí sinh học và khủng bố sinh học ở khu vực này là thực tế.”

Hai Thượng nghị sĩ yêu cầu giải mật tình báo về nguồn gốc virus

Thượng nghị sĩ Mỹ Josh Hawley và Mike Braun gần đây đã đưa ra một dự luật  có tên “Dự luật khởi nguồn COVID-19 năm 2021” (the COVID-19 Origin Act of 2021), yêu cầu ông Biden giải mật tình báo liên quan đến Viện Virus học Vũ Hán và mối liên hệ tiềm ẩn giữa các virus mà các cơ quan tình báo Mỹ thu thập được cho đến nay. 

Trong tuyên bố, ông Josh Hawley nói rằng “Hơn một năm qua, bất cứ ai đưa ra nghi vấn về Viện Virus học Vũ Hán thì đều bị dán nhãn là thuyết âm mưu. Thế giới cần biết đại dịch này liệu có phải là sản vật lọt ra từ Phòng Thí nghiệm Vũ Hán hay không, nhưng ĐCSTQ đã dùng mọi khả năng để ngăn cản các điều tra khả tín.”

Hội đồng biên tập của Washington Post cũng từng kêu gọi ông Biden giải mật bất cứ tình báo nào có liên quan đến Phòng Thí nghiệm Vũ Hán. 

Hồi tháng Hai, Hội đồng biên tập của Washington Post có bài viết nói rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hồi tháng Một đã ra tuyên bố, Chính phủ Mỹ có lý do để tin rằng vài nhân viên nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán đã mắc bệnh từ mùa thu năm 2019, triệu chứng tương đồng với nhiễm virus corona mới và bệnh theo mùa. Washington Post kêu gọi chính quyền ông Biden giải mật thông tin tình báo đằng sau tuyên bố của cựu Ngoại trưởng Pompeo. 

Bác sĩ Robert Redfield, cựu Giám đốc CDC Mỹ trả lời phỏng vấn của CNN đã nói, ông tin virus COVID-19 là lọt ra từ  Viện Virus học Vũ Hán. 

Tổng giám đốc Tình báo quốc gia Avril Haines cũng cho biết tại một cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ hồi tháng Tư, cơ quan tình báo Mỹ không xác định khởi nguồn của virus, nhưng không loại trừ khả năng virus lọt ra từ Phòng Thí nghiệm Vũ Hán. 

Sau khi nhóm chuyên gia WHO đến Vũ Hán để tra nguồn gốc virus, và phủ nhận việc virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm trong báo cáo điều tra sơ bộ, ngày càng nhiều truyền thông chủ lưu và nhân sĩ giới khoa học cũng đã đứng ra đặt nghi vấn về việc này.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm: