Quân đội Mỹ hôm Chủ Nhật (10/3) nói rằng họ đã đang thực hiện hoạt động tại Haiti để sơ tán bằng đường hàng không các nhân viên sứ quán không thiết yếu khỏi đất nước này, theo Reuters đưa tin.

Động thái của Mỹ là dấu hiệu mới nhất về khủng hoảng an ninh tại Haiti khi bạo lực bang đảng có nguy cơ dẫn tới lật đổ chính phủ và khiến hàng nghìn thường dân phải trốn chảy khỏi đất nước.

Bộ Chỉ huy miền Nam của Quân đội Mỹ, trong tuyên bố phát đi hôm 10/3, cho hay: “Cầu không vận chở nhân viên vào và ra khỏi đại sứ quán [ở Haiti] là phù hợp với thực hành tiêu chuẩn của chúng tôi về mở rộng an ninh sứ quán trên khắp thế giới, và không có người dân Haiti nào có mặt trên cầu không vận quân sự này”.

Phái đoàn ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) tại Haiti viện dẫn các quan ngại về an ninh cũng đã đóng cửa tạm thời văn phòng đại diện và giảm sự hiện diện nhân sự tại đây xuống mức tối thiểu, theo một bài đăng trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter).

Haiti đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào Chủ Nhật tuần trước sau khi bạo lực leo thang, trong khi Thủ tướng Ariel Henry đang ở Nairobi, Kenya để theo đuổi một thỏa thuận triển khai hoạt động của phái đoàn thực hiện nhiệm vụ an ninh do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn vốn đã bị bế tắc thời gian dài.

Kenya năm ngoái loan báo rằng nước này sẽ lãnh đạo lực lượng quốc tế làm nhiệm vụ tại Haiti nhưng nhiều tháng tranh cãi về luật pháp quốc nội đã làm trì hoãn tiến trình này.

Hôm thứ Bảy (9/3), Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Antony Blinken đã nói chuyện với Tổng thống Kenya William Ruto về cuộc khủng hoảng Haiti và hai ông đã nhấn mạnh cam kết đối với nhiệm vụ an ninh đa quốc gia để khôi phục trật tự tại đảo quốc Caribe.

Trong tuyên bố của Bộ Chỉ huy miền Nam của quân đội Mỹ, đơn vị này cho biết Washington vẫn cam kết với những mục tiêu đó.

Đại sứ quán của chúng tôi vẫn tập trung vào thúc đẩy nỗ lực của chính phủ Mỹ trong việc ủng hộ người dân Haiti, bao gồm huy động sự hỗ trợ cho Cảnh sát Quốc gia Haiti, xúc tiến triển khai nhiệm vụ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia (MSS) được sự ủy quyền của Liên Hiệp Quốc và tăng tốc quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình tại Haiti thông qua các cuộc bầu cử tự do và công bằng”, Bộ Chỉ huy miền Nam của quân đội Mỹ cho biết.

Jamaica sẽ là chủ nhà của hội nghị Cộng đồng Caribe (CARICOM) vào ngày 11/3 để thảo luận các cách thức hỗ trợ Haiti và thúc đẩy đối thoại chính trị.

Hải Đăng