Gần đây bang Georgia, Hoa Kỳ, đã thông qua hệ thống tương đối hoàn chỉnh dự luật cải cách bỏ phiếu, bao gồm một điều khoản tước bỏ một số quyền lực của Bộ trưởng Nội vụ trong các cuộc bầu cử. Bộ trưởng Nội vụ đương nhiệm Brad Raffensperger của bang Georgia nói rằng đối với ông, động thái này là “quả báo” sau cuộc bầu cử năm 2020.

New Project 6
Bộ trưởng Nội vụ Raffensperger (Nguồn: Ảnh cắt từ Youtube)

Việc đưa điều khoản này vào luật đã gây ra các cuộc tranh luận gay gắt trên khắp nước Mỹ. Điều khoản này đã loại bỏ Bộ trưởng Nội vụ khỏi vị trí chủ tịch ủy ban bầu cử tiểu bang đầy quyền lực và thay thế bằng một ứng cử viên được bầu bởi cơ quan lập pháp tiểu bang, do Đảng Cộng hòa kiểm soát.

“Tôi không ủng hộ dự luật này”, ông Raffensperger nói trong một báo cáo độc quyền của tờ Washington Examiner.

Ông Raffensperger thất vọng bày tỏ rằng ông đã phải chịu “quả báo” và mất đi “quyền lực to lớn”.

Ông nói: “Rõ ràng, Bộ trưởng Nội vụ đã giữ chức chủ tịch ủy ban bầu cử tiểu bang từ năm 1960, và trong một khoảnh khắc của quả báo, tôi đã bị tước quyền đó,”

Ông nói rằng bây giờ, một người khác, người thay thế ông “đã được trao cho quyền lực to lớn của một ủy ban rất quan trọng.”

Luật của bang Georgia trao cho ủy ban bầu cử tiểu bang quyền hạn lớn hơn bao giờ hết. Theo các cải cách mới, ủy ban có thể can thiệp vào các quận mà các quan chức địa phương đã không khắc phục được “các vấn đề về lộ tuyến dài hạn, các vấn đề về xử lý lá phiếu vắng mặt và các thách thức khác trong quản lý.” 

Trong các cuộc bầu cử trước đây, các quận có quyền tự chủ trong việc quản lý bầu cử.

Ông Raffensperger, người “nổi tiếng” trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020

Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, Georgia, một bang đỏ truyền thống, đã bị lật ngược và trở thành một bang chiến trường nổi tiếng.

Vì khoảng cách phiếu bầu giữa cựu Tổng thống Trump và ông Biden quá sít sao và gây tranh cãi, bang Georgia đã tiến hành hai cuộc kiểm phiếu lại. 

Tuy nhiên, bất kể ông Trump và các đồng minh của ông có kêu gọi mạnh mẽ đến đâu, ông Raffensperger, quan chức hàng đầu điều hành chiến dịch tranh cử của bang, vẫn khẳng định rằng cuộc bầu cử diễn ra an toàn và kiên quyết từ chối thực hiện kiểm tra đối chiếu chữ ký trong quá trình kiểm phiếu lại.

Cuối cùng, sau hai lần kiểm lại, kết quả không có gì thay đổi.

Điều thú vị là, sau khi kết quả kiểm phiếu đã trở thành một kết luận rõ ràng, ông Raffensperger cho biết đã tiến hành một cuộc khảo sát mẫu của một quận nhất định, xác minh chữ ký, và sau đó tuyên bố kết quả của cuộc kiểm tra ngẫu nhiên chứng minh rằng không có vấn đề gì với cuộc kiểm phiếu lại trước đó.

Trong quá trình này, ông Trump miễn cưỡng gọi điện trực tiếp cho ông Raffensperger vào cuối năm 2020, yêu cầu ông nghiêm túc xem xét và loại bỏ các phiếu bầu bất hợp pháp.

Tuy nhiên, ông Raffensperger đã ghi âm lại cuộc trò chuyện giữa hai người và rò rỉ cho giới truyền thông.

Đoạn ghi âm bị chỉnh sửa cho thấy ông Trump đang can thiệp vào cuộc bầu cử. Điều này đã trở thành trung tâm của cơn bão lửa chính trị vào tháng 1/2021 và là bằng chứng cho phiên tòa luận tội ông Trump tiếp đó.

Cựu Tổng thống Trump sau đó đã đệ đơn kiện, cáo buộc rằng hành động này của ông Raffensperger là bất hợp pháp.

Không chỉ trong cuộc bầu cử tổng thống, mà trong việc xử lý các cuộc bầu cử khác trong bang, ông Raffensperger cũng khét tiếng hỗn loạn.

Về vấn đề này, vào ngày 18/12/2020, luật sư Linwood cũng đã đệ đơn kiện, cáo buộc bang Georgia vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ và luật bầu cử của bang trong cuộc bầu cử Thượng viện .

Ông Raffensperger là người thuộc đảng Cộng hòa, nhưng màn trình diễn của ông trước và sau cuộc bầu cử tổng thống đã bị những người bảo thủ lên án gay gắt, gọi ông là “RINO” (Republican In Name Only, mang danh Cộng hòa mà đi làm những việc của đảng Dân chủ).

Bị loại khỏi luật mới

Ông Raffensperger nói rằng mặc dù giám sát các cuộc bầu cử tiểu bang, văn phòng của ông không được mời để giúp xây dựng luật cuối cùng.

Ông nói: “Sau cuộc bầu cử năm 2020, chúng tôi không được yêu cầu thực sự tham gia vào nó.”

Tuy nhiên, ông Raffensperger nói rằng trước khi dự luật được thông qua, ông đã bày tỏ sự phản đối của mình đối với các quy định liên quan của ủy ban bầu cử tiểu bang.

Ông nói: “Chúng tôi đã có một cơ hội để tham gia vào nó, và lập trường của chúng tôi về điều này là rất rõ ràng.”

“Nhưng cuối cùng, đó là dự luật được thông qua.”

Nội dung quan trọng của Luật Bầu cử của Georgia

Ngoài việc tước bỏ quyền lực của Bộ trưởng Nội vụ, dự luật được bang Georgia thông qua còn bao gồm các khía cạnh quan trọng khác.

Trên thực tế, luật mở rộng cơ hội nhận được phiếu bầu theo nhiều cách.

Các cử tri Georgia hiện có thêm ngày để bỏ phiếu sớm.

Và có một lựa chọn vĩnh viễn, đó là sử dụng hộp phiếu để bỏ phiếu. Đây là phương thức mà tiểu bang chỉ cho phép trong trường hợp khẩn cấp vào năm 2020 do đại dịch, và hiện nay đã trở thành phương thức vĩnh viễn.

Dự luật mới có xu hướng khắt khe hơn về điều kiện của cử tri và các thủ tục có thể gây ra gian lận bầu cử.

Theo luật, những cử tri nhận được phiếu bầu qua thư phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh và thời gian gửi phiếu bầu được rút ngắn.

Phe đối lập cho rằng luật mới này hạn chế quyền bỏ phiếu. Riêng ông Raffensperger luôn thể hiện sự khó chịu về những sửa đổi của ủy ban bầu cử tiểu bang đã tước bỏ quyền lực của ông: “Tôi nghĩ rằng … đây thực ra không phải là một biện pháp có chủ ý và hợp lý.”

Nhưng ông cũng phải thừa nhận: “Nếu nói chung, đây là một phần pháp lý tốt.”

Lý Cao, Vision Times

Xem thêm: