Có tin cho hay lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình sẽ đến Nga vào tuần tới để gặp ông Tổng thống Nga Putin. Thông tin trong bối cảnh ông Tập mới tiếp tục tại nhiệm nhiệm kỳ 3 Chủ tịch nước Trung Quốc tại “lưỡng hội”.

1024px Vladimir Putin and Xi Jinping 2019 06 05 66
Ông Tập Cận Bình (trái) và ông Putin hồi tháng 6/2019. (Nguồn: kremlin.ru)

Tập Cận Bình tuần tới thăm Nga gặp Putin?

Tin độc quyền của Reuters ngày 13/3 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có kế hoạch tới Nga để gặp ông Tổng thống Nga Putin vào tuần tới, tức là sớm hơn nhiều so với dự kiến ​​trước đó.

Thông tin chỉ ra việc không lâu trước đó ông Tập đề xuất kế hoạch hòa bình Ukraine nhưng phương Tây hoài nghi về kế hoạch đó.

Liên quan đến cuộc gặp Tập – Putin, trước đó ngày 30/1 hãng truyền thông nhà nước Nga Tass đưa tin rằng ông Tổng thống Nga Putin đã mời ông Tập Cận Bình đến thăm Moscow vào mùa xuân năm nay. Tờ WSJ của Mỹ tháng trước cũng đưa tin ông Tập Cận Bình sẽ thăm Moscow từ tháng 4 đến đầu tháng 5. Vào tháng trước, cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thăm Moscow và gặp ông Putin gợi ý về khả năng ông Tập thăm Nga.

Bộ Ngoại giao ĐCSTQ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về chuyến đi có thể có của ông Tập Cận Bình tới Moscow, còn Điện Kremlin cũng từ chối bình luận.

Reuters cho biết nguồn tin từ chối tiết lộ nguồn gốc thông tin do tính nhạy cảm của vấn đề.

Ông Zelensky muốn gặp ông Tập Cận Bình

Trước đó vào dịp tròn một năm chiến tranh Nga xâm lược Ukraine, Tổng thống Zelensky của Ukraine bày tỏ hy vọng được gặp lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, “Tôi thực sự muốn tin rằng Trung Quốc sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga”.

Chính phủ ĐCSTQ cho đến nay vẫn chưa công khai phản hồi đề nghị gặp ông Tập Cận Bình của ông Zelensky.

Biên tập viên vấn đề thế giới của BBC John Simpson cho biết Trung Quốc dường như đứng về phía Nga, mặc dù họ hy vọng sẽ cứu được ông Tổng thống Putin bằng cách dàn xếp thỏa thuận hòa bình giữ thể diện.

Cựu Ngoại trưởng ĐCSTQ Vương Nghị ngày 22/2 đã thăm Moscow, hội kiến ​​với Tổng thống Nga Putin và Ngoại trưởng Lavrov. Sau cuộc hội đàm, Tân Hoa Xã ĐCSTQ dẫn lời ông Vương Nghị nói rằng Bắc Kinh muốn “làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị lẫn nhau”“tăng cường phối hợp chiến lược” với Moscow.

Cuộc chiến thông tin ở Nga

Kể từ khi nổ ra chiến tranh Nga xâm lược Ukraine, cuộc chiến này không chỉ diễn ra ác liệt trên tiền tuyến mà còn cả về mặt chiến tranh thông tin. Gần đây có thông tin cho rằng chiến tranh Ukraine đã gây xung đột nội bộ cấp cao của Nga, thậm chí tình hình nghiêm trọng đến mức ông Putin không thể xử lý được. Trước những tuyên bố như vậy, người phát ngôn Maria Zakharova của Nga đã đưa ra phản bác.

Tổng hợp tin từ nhiều nguồn thì dường như nguyên nhân của vụ việc là do người phát ngôn của Nga Zakharova đã phát biểu tại một diễn đàn vào ngày 11/3, rằng do cuộc đấu tranh của giới tinh hoa ở Điện Kremlin nên không thể làm theo cách như trong thời kỳ Stalin trước đây để ngay lập tức kiểm soát thông tin nội bộ, vì vậy Nga quyết định từ bỏ kiểm soát tập trung không gian thông tin, tình huống này ngay cả ông Putin cũng không giải quyết được.

Phát biểu của người phát ngôn Zakharova được nhóm chuyên gia cố vấn Viện Chiến tranh (ISW) giải thích là “đấu đá nội bộ ở cấp cao nhất của Điện Kremlin”.

Trước tuyên bố của ISW, bà Zakharova đã đăng lại trên kênh TG một bài của Kirill Vyshinsky, cựu giám đốc chi nhánh Ukraine của RIA Novosti, chỉ ra rằng bà Zakharova đã tham gia toàn bộ diễn đàn và theo dõi cuộc tranh luận gay gắt giữa những người liên quan, nhưng nội dung là thảo luận làm thế nào để tăng cường sự đoàn kết để đạt được thắng lợi chung, làm thế nào để cuộc đối đầu chung của Nga trong cuộc chiến thông tin hiệu quả hơn.

Bà Zakharova cũng phàn nàn: “Trước đây tung tin tôi có hộ chiếu Mỹ, sinh con ở Mỹ, thậm chí có đủ loại túi xách và quần áo đắt tiền, tất cả những điều này sau đó đã được chứng minh là giả mạo”. Hàm ý tuyên bố của bà Zakharova nhằm cáo buộc ISW lại đang lan truyền thông tin sai lệch.