Hôm thứ Tư (25/10), Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết ủng hộ Israel chống lại tổ chức khủng bố Hamas. Đây được xem là động thái đầu tiên sau khi Dân biểu Cộng hòa Mike Johnson của bang Louisiana được bầu làm chủ tịch. Trước đó, vị trí lãnh đạo của Hạ viện Mỹ đã bị bỏ trống 3 tuần khiến cơ quan này không thể ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông.

Mike Johnson

Ngày 25/10/2023, Chủ tịch Hạ viện mới đắc cử Mike Johnson đã có bài phát biểu tại Quốc hội. (Ảnh: Tom Brenner/AFP)

Theo tờ The Hill đưa tin, Hạ viện đã thông qua nghị quyết trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ tán thành, phản đối và phiếu trắng lần lượt là 412-10-6. Nghị quyết này khẳng định quyền tự vệ của Israel và lên án cuộc đột kích của Hamas vào ngày 7/10 khiến hơn 1.000 thường dân thiệt mạng và khoảng 200 con tin bị bắt giữ.

Hạ viện tiếp tục kêu gọi Hamas “ngay lập tức dừng những cuộc tấn công bạo lực này và phóng thích các con tin còn sống một cách an toàn, đồng thời trao trả thi thể của những con tin đã chết.”

9 trong số 10 nhà lập pháp phản đối nghị quyết là thành viên của Đảng Dân chủ. Đảng viên Cộng hòa duy nhất không tán thành là Dân biểu Thomas Massie của bang Kentucky. Trước cuộc bỏ phiếu, ông Massie so sánh lời kêu gọi trừng phạt của nghị quyết này là “khúc dạo đầu cho chiến tranh”. Ngoài ra, 6 Đảng viên Dân chủ khác đã bỏ phiếu trắng.

Sau khi nghị quyết được thông qua, Đảng Cộng hòa đã ăn mừng cuộc bỏ phiếu. Chủ tịch Hội nghị Elise Stefanik tuyên bố trên mạng xã hội X rằng:

“Tại Hạ viện, chúng tôi kiên quyết đứng về phía đồng minh vĩ đại của mình là Israel.

Thật vừa vặn rằng hành động đầu tiên của chúng tôi sau khi bầu Dân biểu Mike Johnson làm Chủ tịch là thông qua một nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ của chúng tôi đối với quyền tự vệ của Israel trước cuộc chiến man rợ do Hamas được Iran hậu thuẫn phát động.”