Cử tri Pháp hôm Chủ Nhật (24/4) đã trao cho ông Macron nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Ông đã thắng dễ đối thủ Marine Le Pen của đảng cánh hữu đối lập. Tuy nhiên, diễn tiến chính trường Pháp còn nhiều điều đáng chú ý sắp tới, đặc biệt là cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào tháng Sáu.

Embed from Getty Images

Cuộc bầu cử quốc hội Pháp sẽ diễn ra trong chưa đầy 2 tháng nữa sẽ quyết định xem liệu đảng của ông Macron có giành được đa số ghế để giúp ông chủ động đưa ra các quyết sách điều hành đất nước hay không.

Tòa án Hiến pháp của Pháp sẽ chính thức loan báo kết quả bầu cử tổng thống Pháp vào ngày 27 hoặc 28/4.

Trong thời gian này, chính phủ của Thủ tướng Jean Castex có thể đưa đơn đề nghị giải tán. Nếu ông Macron chấp thuận, ông có thể bổ nhiệm một thủ tướng mới để thành lập một chính phủ giao thời cho đến khi có kết quả bầu cử quốc hội vào tháng Sáu.

Lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Pháp nhiệm kỳ hai của ông Macron sẽ được tổ chức trước khi nhiệm kỳ một kết thúc vào ngày 14/5.

Ông Macron đã từng nói rằng chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau cuộc bầu cử tổng thống năm nay sẽ là chuyến đi tới Berlin để gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Chuyến công du này khả năng sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Ông Macron cũng dự kiến sẽ có bài phát biểu vạch ra tầm nhìn về tương lai của châu Âu trong hội nghị tại Strasbourg vào ngày 9/5.

Từ ngày 16/5 đến 20/5, các ứng cử viên của tất cả các đảng phái tại Pháp sẽ đăng ký ứng cử 577 ghế quốc hội.

Vòng 1 của cuộc bầu cử quốc hội Pháp 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 12/6. Ở những quận mà không có ứng cử viên nào chiến thắng với đa số phiếu, thì sẽ tổ chức cuộc bầu cử vòng hai vào một tuần sau đó.

Các ứng cử viên sẽ được tham gia cuộc bầu cử vòng 2 nếu họ giành tối thiểu 12,5% phiếu trong cuộc đua vòng 1.

Theo luật định, Tổng thống Macron có thể giải tán sớm quốc hội hiện tại và xúc tiến bầu cử quốc hội sớm trước hai tuần, như thế có lẽ sẽ tận dụng được động lực từ chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống để hy vọng giúp đảng của ông thắng nhiều ghế hơn trong quốc hội.

Sau cuộc bầu cử quốc hội, theo truyền thống, các tổng thống Pháp sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới từ đảng giành được nhiều phiếu bầu nhất để vị này thành lập chính phủ mới.

Trong các cuộc bầu cử quốc hội Pháp gần đây, đảng của tổng thống thường giành được đa số.

Nếu lần này, cuộc bầu cử quốc hội Pháp diễn ra với kết quả khác đi, thì Tổng thống Macron sẽ có ít lựa chọn ngoài việc phải bổ nhiệm một vị thủ tướng đến từ một đảng khác, dẫn tới một chính quyền chia rẽ mà có thể gây cản trở cho việc điều hành của tổng thống.

Trong tình huống đảng của tổng thống không chiếm đa số ghế quốc hội, thì tổng thống vẫn giữ vị trí đứng đầu lực lượng vũ trang và nắm quyền kiểm soát một số ảnh hưởng chính sách đối ngoại, nhưng chính phủ do thủ tướng thành lập sẽ chịu trách nhiệm đối với hầu hết các vấn đề thường nhật và các chính sách điều hành quốc gia.

Hải Đăng (Theo Reuters)