Các chi tiết rùng rợn tiếp tục xuất hiện trong vụ thảm sát dân thường ở Bucha, với việc chính phủ Ukraine tuyên bố đã phát hiện ra một “phòng tra tấn” mà quân Nga sử dụng trong khu vực.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Ukraine đã đưa ra cáo buộc về “phòng tra tấn” tại tài khoản Telegram chính thức vào thứ Hai. Trong bài đăng, văn phòng tuyên bố rằng các công tố viên điều tra tội ác chiến tranh cùng với cảnh sát Kyiv đã tìm thấy căn phòng nằm trong tầng hầm của một viện điều dưỡng dành cho trẻ em ở Bucha, bên trong có xác chết của 5 người đàn ông bị trói tay.

Bài đăng đính kèm một bức ảnh được chụp trong căn phòng tra tấn, cho thấy một số thi thể nằm trên nền đất với khuôn mặt đã được xóa mờ. Có thể nhìn thấy những vệt máu đỏ xung quanh mép sàn và chân tường gần đó.

“Các công tố viên và nhân viên cảnh sát đang làm việc tại hiện trường vụ án”, bài đăng viết. “Mọi nỗ lực đang được thực hiện để xác định hoàn cảnh của mỗi từng hành vi tội ác chiến tranh và những kẻ liên quan đến cuộc xâm lược của Nga để đưa chúng ra trước công lý.”

Tuyên bố về căn phòng tra tấn ở Bucha hiện chưa được xác minh độc lập bởi các cơ quan tình báo nước ngoài nào. 

Các quan chức Ukraine hôm Chủ nhật cho biết các binh sĩ Nga đã giết chết ít nhất 400 người dân Bucha trước khi rút khỏi khu vực. Trong suốt một tuần chiếm đóng khu vực này, chính phủ Ukraine tuyên bố rằng các binh sĩ đã “hành quyết” cư dân một cách “tùy tiện”. 

Nga vẫn chưa chính thức phản hồi về cáo buộc “diệt chủng” của Ukraine, nhưng Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ một bài đăng trên Telegram từ một tài khoản cho rằng vụ thảm sát được dàn dựng nhằm tuyên truyền chống Moscow.

Theo một tuyên bố đưa ra hôm Chủ nhật (ngày 3/4), “Tổ chức Theo dõi Nhân quyền” (HRW), một tổ chức phi chính phủ, cho biết họ đã ghi nhận một số vụ việc binh lính Nga đã phạm tội ác chiến tranh đối với người dân Ukraine tại các khu vực bị chiếm đóng thuộc vùng Kyiv, thành phố Chernihiv và thành phố Kharkiv của nước này.

Ông Hugh Williamson, giám đốc Châu Âu và Trung Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết: “Những vụ án mà chúng tôi ghi nhận đã cấu thành hành vi tàn ác và bạo lực có chủ ý không thể tưởng tượng nhắm vào thường dân Ukraine.”

Trước đó, ngày 15/3, toàn bộ thành viên Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua một nghị quyết không mang tính cưỡng chế, lên án Tổng thống Nga Putin là “tội phạm chiến tranh”, và kêu gọi các tòa án quốc tế và quốc gia điều tra.

Tiến Minh