Có một mối lo ngại ngày càng tăng trong các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân chủ về những gì họ nên làm đối với ông Joe Biden và chiến dịch của ông sau phần tranh biện tổng thống trên CNN vào thứ Năm (27/6).

Jaime Harrison
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) Jaime Harrison (Ảnh: Michael Ciaglo/Getty Images)

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) Jaime Harrison và giám đốc chiến dịch Biden bà Julie Chavez Rodriguez đã tổ chức một cuộc gọi hội nghị vào thứ Bảy (29/6) với các thành viên có ảnh hưởng nhất của đảng, bao gồm hàng chục thành viên ủy ban trên khắp cả nước, theo AP.

Nhiều thành viên ủy ban, những người đã nói chuyện riêng với AP, cho biết họ cảm thấy như đang bị thao túng. Họ cho biết phần tranh biện của ông Biden thiếu sót khá nhiều và cuộc gọi đã phần nào làm tăng “cảm giác hoảng loạn lan rộng trong các quan chức, các nhà tài trợ và các bên liên quan khác”.

Ông Joe Salazar, một thành viên DNC từ Colorado cho biết: “Tôi hy vọng có nhiều cuộc trò chuyện có ý nghĩa hơn thay vì, ‘Này, chúng ta hãy ra ngoài đó và chỉ cổ vũ thôi’, mà không thực sự đề cập đến một vấn đề rất nghiêm trọng đang diễn ra trên truyền hình Mỹ và có hàng triệu người xem. Có một số điều có thể được nói ra để giải quyết tình hình. Nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó. Chúng tôi đã bị thao túng tâm lý”.

Chủ tịch DNC, ông Harrison đánh giá thấp tầm quan trọng của cuộc gọi hội nghị. Ông cho biết đó là một phần của cuộc giao tiếp được lên lịch thường xuyên “để nói về tình hình cuộc đua” và đại hội sắp tới với nhiều thành viên của DNC.

Cũng vào thứ Bảy, cựu cố vấn Nhà Trắng của Obama, ông David Axelrod cho biết thời điểm thích hợp cho cuộc thảo luận kiểu này đã qua.

Ông Axelrod viết trên mạng xã hội X: “Thực tế là: Ông JoeBiden là ứng cử viên của Đảng Dân chủ, được cử tri đề cử trong các cuộc bầu cử sơ bộ trên toàn quốc. Trừ khi chính tổng thống quyết định từ chức — điều mà ông ấy sẽ không làm — thì vấn đề sẽ được giải quyết.”

Thanh Tâm, theo JTN