Trước đám đông la ó phản đối và gọi ông là “kẻ hiếu chiến”, “tên lụn bại”, “thằng lừa đảo”, v.v. xen lẫn những tiếng hoan hô ủng hộ, trong một sự kiện của đảng SPD của mình tại quảng trường Marienplatz ở Munich chiều 18/8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ trích gay gắt những ai phản đối việc chính quyền ông ủng hộ chiến tranh Ukraine. Ông gọi đó là những “phần tử dân túy cánh hữu” đại biểu cho “tương lai ảm đạm” của nước Đức, và miêu tả họ không phải là những con chim bồ câu hòa bình (như hình ảnh họ giương lên) mà là “những thiên thần sa đọa đến từ địa ngục, bởi vì rốt cuộc họ đang biện minh cho kẻ hiếu chiến” (ám chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin).

  • Đoạn video chỉ trích gay gắt của thủ tướng Scholz:

Kể từ khi chính quyền Scholz ủng hộ chiến tranh Ukraine, trở thành quốc gia tài trợ vũ khí đứng thứ 2 cho chính quyền Kiev, chỉ sau Mỹ, cùng với những khó khăn kinh tế Đức xuất hiện thời gian qua, đặc biệt do vấn đề năng lượng, thì uy tín của ông Scholz cùng đảng của ông đã suy giảm nhanh chóng.

Trong một thăm dò mới nhất, có đến 70% dân Đức không tán thành các quyết sách của ông, và chỉ có 22% tán thành. Và có đến 64% dân Đức cho rằng việc thay đổi chính quyền hiện nay sẽ có lợi cho Liên bang Đức, và chỉ có 15% tin rằng chính quyền hiện tại hoạt động tốt hơn cơ cấu tiền nhiệm.

Về sự vụ Berlin gửi tên lửa tầm xa Taurus cho chính quyền Kiev, có 50% người Đức không tán thành.

Tuy nhiên ông Scholz vẫn kiên trì chính sách ủng hộ chiến tranh Ukraine của mình.

Trong sự kiện của đảng SPD của ông tại Munich hôm 18/8, Scholz đã nói rằng việc gửi vũ khí cho Kiev mới là giải pháp chống lại “quân xâm lược”. Ông chỉ trích những người phản đối ông, và nói rằng những ai kêu gọi chấm dứt tài trợ vũ khí cho Ukraine không phải là hành động hòa bình, không phải là con chim hòa bình, mà là “thiên thần sa đọa đến từ địa ngục.”

Hồi tháng 6, ông Scholz cũng gặp tình huống tương tự, cũng trong một sự kiện do đảng SPD của ông tổ chức. Khi đó Scholz bị chất vấn, la ó và bị gọi là “tên phản bội nhân dân”, “kẻ hiếu chiến” và đòi ông hãy “hòa bình không vũ khí”.

Bấy giờ ông cũng chỉ trích gay gắt lại những ai chất vấn ông, và lúc đó ông cũng gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là “kẻ hiếu chiến.”

  • Sự vụ diễn ra tương tự hồi tháng 6:

Nhật Tân